Tăng cường xử lý các xe chở quá tải ở Khu kinh tế Dung Quất

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Vì lợi nhuận, nhiều xe tải hoạt động ở Khu kinh tế Dung Quất chở quá tải, gây hư hỏng đường sá", tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Cảnh sát giao thông cân tải trọng xe tải hoạt động ở Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Ngọc Viên
Cảnh sát giao thông cân tải trọng xe tải hoạt động ở Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Ngọc Viên

Nhiều công trình lớn ở Khu kinh tế Dung Quất đang trong quá trình xây dựng, cần một khối lượng đất, đá rất lớn để thi công, vì vậy, lượng xe tải, xe ben vận chuyển đất, đá trên tuyến Quốc lộ 24C và các tuyến đường nội bộ ở Khu kinh tế Dung Quất hoạt động mạnh.

Hạ tầng giao thông xuống cấp nhưng đang phải gồng mình “gánh” những chiếc xe chở đất, đá quá tải. Nhiều nhất là đoạn qua khu vực cổng 4, Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty Dăm gỗ Hào Hưng.

Những đoàn xe tải chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau chạy rầm rập. Ngoài chở quá tải, các xe này còn gây bụi, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Xe tải hoạt động mạnh ở Khu kinh tế Dung Quất là một trong những nguyên nhân khiến hạ tầng giao thông ở khu kinh tế này đang ngày càng xuống cấp. Ảnh: Ngọc Viên
Xe tải hoạt động mạnh ở Khu kinh tế Dung Quất là một trong những nguyên nhân khiến hạ tầng giao thông ở khu kinh tế này ngày càng xuống cấp. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Hữu Dương ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn lắc đầu ngao ngán nói: “Đường hẹp nhưng xe trọng tải lớn nối đuôi nhau lưu thông gây hư hỏng đường, bụi bẩn và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, khiến người dân sống trong cảnh bất an. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường xử lý các xe chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu nhằm hạn chế xe tải hoành hành”.

Theo quan sát của phóng viên, một số trục đường chính ở Khu kinh tế Dung Quất như Quốc lộ 24C, đường Trì Bình - Dung Quất… nền đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”.

Khi có mưa lớn, các “ổ voi” đọng nước, trở thành những cái bẫy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nghiêm trọng nhất là đoạn trước cổng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đoạn qua khu vực dự án Nhà máy Gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 23 người bị thương. Bà con trong xã rất bức xúc về tình hình giao thông, đặc biệt là hạ tầng giao thông ngày càng xuống cấp.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông huyện Bình Sơn, trong năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 25 người, bị thương 21 người. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 xảy ra gần 20 vụ, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng.

Thời gian tới, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát để xử lý triệt để xe quá tải. Ảnh: Ngọc Viên
Thời gian tới, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát để xử lý triệt để xe quá tải. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Quản ký Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho hay, hạ tầng giao thông đang xuống cấp trầm trọng, song việc duy tu, sửa chữa chưa được quan tâm đúng mức.

Đơn vị sẽ có kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, xử lý xe quá tải. Đồng thời, sẽ làm việc với các chủ mỏ vật liệu, các doanh nghiệp vận tải yêu cầu ký cam kết khi vận chuyển hàng hóa.

Nhằm lập lại trật tự giao thông ở địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, cân tải trọng… Trong 6 tháng nă, 2023, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Sơn đã xử lý hơn 140 xe chở quá tải, cơi nới thùng.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng xử lý khoảng 100 xe quá tải, quá khổ trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tổ công tác đặc biệt của CSGT Hà Nội phát hiện loạt xe chở quá tải "khủng"

Tô Thế |

Hà Nội - Trong quá trình tuần tra kiểm soát ngày 1.9, Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện 3 xe đầu kéo chở quá tải trọng, trong đó có xe quá tải trên 200%.

Tài xế xe chở quá tải "độ" nút bấm để nâng, hạ thùng cơi nới

Việt Dũng |

Quá trình xử lý ôtô chở quá tải 34,30% trên cao tốc Pháp Vân - Mai Sơn, Đội 3 Cục Cảnh sát giao thông phát hiện xe tải "độ" kích thủy lực nâng thành thùng.

CSGT Tiền Giang xử lý xe chở quá tải trọng vượt hơn 61% trên Quốc lộ 1A

Thành Nhân |

Tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông sẽ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình trên, CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quân xử lý các phương tiện vi phạm về quá khổ quá tải.

Quỳnh Kool: Từ “hot girl kem xôi” đến Cánh diều Vàng

Huyền Chi |

Giải thưởng Nữ chính xuất sắc phim truyền hình là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Quỳnh Kool trong nhiều năm qua.

Ngày mai, xét xử cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Cầu Lò Đường bắc qua kênh bất ngờ sập trong đêm ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 10.9, lực lượng chức năng quận Bình Tân, TPHCM đang phong tỏa hiện trường để xử lí vụ cây cầu Lò Đường (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) bị sập trong đêm 9.9.

Tiết lộ nền kinh tế hoạt động kém nhất của EU

Thanh Hà |

Ba Lan ghi nhận mức giảm GDP lớn nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong quý 2 năm 2023.

Giảm gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức khi bỏ thi thăng hạng

Vương Trần |

Đề xuất bỏ hình thức thi thăng hạng viên chức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ thi sẽ tiết kiệm được chi phí xã hội, giảm được thủ tục hành chính, trút bỏ được gánh nặng thi cử với gần 2 triệu viên chức trên cả nước.

Tổ công tác đặc biệt của CSGT Hà Nội phát hiện loạt xe chở quá tải "khủng"

Tô Thế |

Hà Nội - Trong quá trình tuần tra kiểm soát ngày 1.9, Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện 3 xe đầu kéo chở quá tải trọng, trong đó có xe quá tải trên 200%.

Tài xế xe chở quá tải "độ" nút bấm để nâng, hạ thùng cơi nới

Việt Dũng |

Quá trình xử lý ôtô chở quá tải 34,30% trên cao tốc Pháp Vân - Mai Sơn, Đội 3 Cục Cảnh sát giao thông phát hiện xe tải "độ" kích thủy lực nâng thành thùng.

CSGT Tiền Giang xử lý xe chở quá tải trọng vượt hơn 61% trên Quốc lộ 1A

Thành Nhân |

Tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông sẽ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình trên, CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quân xử lý các phương tiện vi phạm về quá khổ quá tải.