CSGT Hà Nội tuần tra lưu động kiểm tra xử phạt xe quá tải

Anh Vũ |

Lực lượng CSGT Hà Nội đã tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra và xử phạt nhiều xe quá tải trên tuyến QL3 qua địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trưa ngày 25.7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, gồm 3 đồng chí: Đại uý Nguyễn Quang Khải, Đại uý Nguyễn Mậu Trung và Đại uý Đỗ Đức Thắng đã tiến hành tuần tra lưu động trên dọc tuyến QL3, hướng từ huyện Sóc Sơn đi huyện Đông Anh (Hà Nội).

Theo ghi nhận vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành dừng xe tải chở than hiệu Howo mang BKS 29C-506.xx., trên cửa xe có dán chữ Công ty CPTM và VT Thông Tuấn, địa chỉ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Theo đó, xe tải Howo này có thành thùng được thiết kế theo đúng quy định, tuy nhiên tổ công tác vẫn tiến hành kiểm tra giấy tờ liên quan đến người và phương tiện.

Sau đó, lái xe được yêu cầu di chuyển vào trạm cân để kiểm tra tải trọng xe. Tại đây, chiếc xe tải hiệu Howo được ghi nhận là chở quá tải trọng cho phép từ 10 đến 30%.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản, xử phạt lái xe quá tải.
Tổ công tác tiến hành lập biên bản, xử phạt lái xe quá tải.

Thông tin từ Đại uý Nguyễn Quang Khải, tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 15, hiện nay không còn tình trạng xe tải cơi nới thành thùng như trước.

Tuy vậy, tổ công tác vẫn tiến hành tuần tra lưu động kiểm soát trên tuyến đường, khi phát hiện trường hợp xe tải lưu thông trên đường có dấu hiệu chở quá tải, che phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi vật liệu xuống đường, tổ công tác sẽ tiến hành dừng xe cân trọng tải và lập biên bản xử lý theo qui định.

Chiếu theo quy định, với hành vi chở quá tải từ 10 đến 30%, tài xế sẽ bị phạt tiền 900.000 đồng và xử phạt chủ xe 6 triệu đồng.

Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết, đơn vị được phân công đảm nhận công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các phương tiện lưu thông trên tuyến QL3, QL2, đường Võ Nguyên Giáp qua địa bàn 3 huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và xử lý xe tải vi phạm trên các tuyến đê trên địa bàn.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 15 tăng cường thanh tra kiểm soát lưu động và xử lý các phương tiện xe tải vi phạm như: chở hàng quá khổ giới hạn, xe quá tải, chở vật liệu rơi vãi... trên địa bàn suốt 24/24.

 
Đội CSGT đường bộ số 15 tăng cường thanh tra kiểm soát lưu động và xử lý các phương tiện xe tải vi phạm trên địa bàn suốt 24/24.

Thiếu tá Hoàng Văn Bình thông tin thêm rằng nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải, các lái xe tải đã nâng cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, đã không còn tình trạng xe tải cơi nới thành thùng lưu thông trên đường ở địa bàn mà tổ công tác phụ trách nữa.

Thiếu tá Hoàng Văn Bình còn đưa ra kiến nghị như tăng cường chỉ đạo Công an các huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị trong công tác kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm, đặc biệt trên các tuyến tỉnh lộ và các tuyến đường đê.

Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cấp và bổ sung hệ thống cân trọng tải mới, hiện đại, cơ động, có thể cân được xe có trọng tải lớn, xe cẩu kéo phương tiện trên 10 tấn để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý xe tải.

Thiếu tá Bình cũng kiến nghị Sở GTVT thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm soát tải trọng xe tải, xe chở hàng tại các kho cảng, bến bãi, điểm tập kết, nơi xuất phát hàng hóa của các doanh nghiệp, bên cạnh việc bố trí địa điểm sang tải, hạ tải đối với xe chở xi măng, vật liệu xây dựng... nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các phương tiện chở hàng quá tải hoạt động trên địa bàn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Truy đuổi xe quá tải liều lĩnh vượt chốt kiểm tra

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Tại Km163+900 QL 2 đoạn qua huyện Hàm Yên, một chiếc xe quá tải đã liều lĩnh vượt chốt kiểm tra.

CSGT Hà Nội: Không có chuyện hết cao điểm việc xử lý xe quá tải sẽ hạ nhiệt

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội khẳng định, không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ "hạ nhiệt".

"Cuộc chiến" xử lý xe quá tải, cơi nới ở Thủ đô vẫn tiếp tục "nóng"

Tô Thế |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát xe quá tải, cơi nới thành thùng hiện nay lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn như lực lượng mỏng, thiếu trang thiết bị như cân tải trọng xách tay, vẫn còn nhiều trường hợp lái xe không hợp tác, có những lời lẽ không đúng mực, không chấp hành việc kiểm tra. Tuy nhiên "cuộc chiến" xử lý xe quá khổ, quá tải không vì thế mà hạ nhiệt.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tuyên Quang: Truy đuổi xe quá tải liều lĩnh vượt chốt kiểm tra

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Tại Km163+900 QL 2 đoạn qua huyện Hàm Yên, một chiếc xe quá tải đã liều lĩnh vượt chốt kiểm tra.

CSGT Hà Nội: Không có chuyện hết cao điểm việc xử lý xe quá tải sẽ hạ nhiệt

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội khẳng định, không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ "hạ nhiệt".

"Cuộc chiến" xử lý xe quá tải, cơi nới ở Thủ đô vẫn tiếp tục "nóng"

Tô Thế |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát xe quá tải, cơi nới thành thùng hiện nay lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn như lực lượng mỏng, thiếu trang thiết bị như cân tải trọng xách tay, vẫn còn nhiều trường hợp lái xe không hợp tác, có những lời lẽ không đúng mực, không chấp hành việc kiểm tra. Tuy nhiên "cuộc chiến" xử lý xe quá khổ, quá tải không vì thế mà hạ nhiệt.