Tạm giữ cán bộ quản lý thị trường vì bị tố "tống tiền" thầy lang

VIỄN CHINH |

Ngày 12.1, thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (Cục QLTT Nghệ An) cho biết, hiện một số cán bộ của đội liên quan đến vụ việc bị tố “tống tiền” thầy lang đã bị công an tạm giữ.
Hình ảnh nhóm cán bộ QLTT bị tố “tống tiền” tại nhà ông Hùng.
Hình ảnh nhóm cán bộ QLTT bị tố “tống tiền” tại nhà thầy lang.

Qua điều tra ban đầu, các cán bộ quản lý thị trường này có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để nhận tiền của người dân.

Trước đó, ngay sau khi nhận phản ánh về vụ việc, Công an huyện Thanh Chương đã làm việc với các bên liên quan, trích xuất dữ liệu camera an ninh của gia đình ông Vi Văn Hùng và tạm giữ chiếc phong bì liên quan đến sự việc.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 4.12 một tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 8, thuộc Cục QLTT Nghệ An bị tố “tống tiền” tại gia đình ông Vi Văn Hùng (SN 1959, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - thầy lang chuyên bốc thuốc chữa bệnh xương.

Theo lời ông Hùng, tổ cán bộ đi một chiếc xe ôtô biển xanh, mặc sắc phục và kiểm tra theo đơn phản ánh.

Sau đó, đoàn kiểm tra kết luận ông Hùng vi phạm và sẽ bị phạt từ 60 – 70 triệu đồng. Do số tiền quá lớn, không có khả năng trả, ông Hùng nói với đoàn kiểm tra, nếu nộp dưới 10 triệu đồng thì có thể vay để trả.

Đội quản lý thị trường đồng ý, nên ông Hùng đã đưa cho đoàn kiểm tra 6 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi sự việc được phát giác, nhóm cán bộ này “trần tình” với cấp trên rằng là đi bốc thuốc cho người thân.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Bị tố "làm luật" thầy lang, 4 cán bộ quản lý thị trường bị đình chỉ

Phạm Dung |

4 cán bộ Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An đã bị đình chỉ công tác vì bị tố làm luật 6 triệu đồng tại nhà một thầy lang.

Khai trừ, thu thẻ hội viên của nữ PV tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD

Thành Trung |

Hội Nhà báo Việt Nam đã ra quyết định khai trừ và thu hồi thẻ hội viên của nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình (báo Thương hiệu và Công luận) tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD.

Thầy lang người dân tộc có được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?

NGUYỄN HẬU |

Bạn đọc có email trungmox@xxx hỏi: Tôi là thầy lang người dân tộc, có phương pháp chữa bệnh gia truyền từ đời cha ông để lại. Tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì có được  không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị tố "làm luật" thầy lang, 4 cán bộ quản lý thị trường bị đình chỉ

Phạm Dung |

4 cán bộ Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An đã bị đình chỉ công tác vì bị tố làm luật 6 triệu đồng tại nhà một thầy lang.

Khai trừ, thu thẻ hội viên của nữ PV tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD

Thành Trung |

Hội Nhà báo Việt Nam đã ra quyết định khai trừ và thu hồi thẻ hội viên của nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình (báo Thương hiệu và Công luận) tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD.

Thầy lang người dân tộc có được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?

NGUYỄN HẬU |

Bạn đọc có email trungmox@xxx hỏi: Tôi là thầy lang người dân tộc, có phương pháp chữa bệnh gia truyền từ đời cha ông để lại. Tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì có được  không?