Từ tháng 10.2023, Đinh Văn Tâm (33 tuổi, trú tại thôn An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cùng các thành viên trong đội thợ đã bắt tay vào chế tác linh vật rồng.
Đội thợ có khoảng 10 người, chia thành các ca để làm 3 con rồng, trong đó 2 con làm bằng bê tông cốt thép, 1 con làm bằng xốp và thép.
Những ngày này, Tâm và đội thợ tập trung hoàn thiện 2 con rồng bằng bê tông cốt thép được đặt ở chùa Vân An (phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 2 con rồng án ngữ ở ngay trước chùa, mỗi con rồng có chiều cao khoảng 4,5 mét với các chi tiết sắc sảo, uốn lượn.
“Mỗi ngày, trung bình có khoảng 5 thợ làm việc ở đây. Để thi công hoàn thiện 2 con rồng này mất khoảng 3 tháng” – Đinh Văn Tâm cho biết.
Theo ông Từ Quảng, trụ trì chùa Vân An, chùa được xây dựng năm 2019, nhưng do diện tích đất nhỏ nên làm cầu thang ra phía trước chùa. Ban đầu, ông Từ Quảng dự định sẽ làm 2 con sử tử cạnh cầu thang, nhưng sau đó quyết định làm 2 con rồng. Sau khi liên hệ với đội thợ của Tâm, ông Từ Quảng đồng ý với phương án thiết kế, rồi tiến hành xây dựng.
Ông Từ Quảng cho biết, việc xây dựng 2 con rồng mục đích để trang trí chùa, vừa làm lan can cầu thang. “Năm nay là năm Giáp Thìn, chùa xây dựng 2 con rồng cũng trùng hợp, dù chưa hoàn thành, nhưng một số người dân đã đến chiêm ngưỡng” – ông Từ Quảng, cho hay.
Theo Đinh Văn Tâm, 2 con rồng này được làm cố định và sử dụng lâu dài, làm bằng bê tông cốt thép, nên việc thi công cũng không quá khó khăn.
Nhưng con rồng thứ 3, do UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đặt hàng để trưng bày ở công viên, Tâm và đội thợ tốn nhiều công sức hơn.
“Linh vật rồng đặt ở công viên được làm bằng xốp và thép, phục vụ cho nhu cầu vui Tết đón xuân của người dân, nên mình cố gắng thiết kế, thi công sao cho hợp lý. Hiện việc thi công linh vật rồng đó cũng khá thuận lợi” – Đinh Văn Tâm chia sẻ.
Tâm cho biết thêm, những năm trước, khi làm tượng hổ và tượng mèo, mọi người đón nhận và khen, nên quá trình thi công linh vật rồng, em khá áp lực “vì lo mọi người thất vọng, nên phải cố gắng rất nhiều”.
Được biết, linh vật rồng do UBND thị trấn Lao Bảo đặt Tâm làm, sẽ được vận chuyển đến Công viên văn hóa Trung tâm thị trấn Lao Bảo khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên đán 2024. Ngoài linh vật rồng, UBND thị trấn Lao Bảo sẽ trang trí thêm hoa, tiểu cảnh.
“Kinh phí để làm linh vật rồng được xã hội hóa chứ không phải lấy từ ngân sách. Chúng tôi đặt làm linh vật rồng và trang trí hoa ở công viên để tạo điểm đến cho người dân và du khách” – ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo thông tin.
Trước đó, vào dịp Tết Nhâm Dần 2022, Tâm làm bức tượng hổ đặt ở công viên Lê Duẩn. Bức tượng này nổi tiếng cả nước, được nhiều người đến chụp ảnh. Đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND huyện Triệu Phong đưa bức tượng mèo do Tâm làm đặt ở quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong.
Thống kê cho thấy, trong những ngày Tết có khoảng 25.000 lượt người đã đến chiêm ngưỡng bức tượng mèo. Bức tượng này nổi tiếng khắp cả nước, trên mạng xã hội và được bình chọn là “hoa hậu” mèo.
Tâm có 15 năm làm nghề điêu khắc, không qua trường lớp, Tâm vừa làm, vừa học, khi tay nghề cứng thì cùng một số cộng sự đi khắp đây đó nhận các công trình để làm.