Sự cố kẹt van hồ thủy điện Đắk Kar: Chủ đầu tư quá chủ quan!

Hữu Long |

Sự cố kẹt van hồ thủy điện Đắk Kar đến sáng 10.8 vẫn chưa thể khắc phục. Tổng cục thủy lợi (Bộ NNPTNT) đã có đoàn công tác kiểm tra hồ thủy điện Đắk Kar. Trong trường hợp cửa van chưa khắc phục được và nước về nhiều, Tổng cục thủy lợi yêu cầu cơ quan chức năng phải nổ mìn phá đập.

Sáng 10.8, ông Lê Viết Thuận - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông – cho biết, hiện chủ đầu tư thủy điện Đắk Kar nằm giáp ranh huyện Bù Đăng (Bình Phước), huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố kẹt van trước đó.

Theo ông Thuận, trước sự chủ quan chủ chủ đầu tư, thủy điện Đắk Kar suýt vỡ đập. Theo ông Thuận, công trình thủy điện Đắk Kar đang thi công nên chưa đi vào hoạt động. Chủ đầu tư không lường trước được lượng lũ về quá lớn dẫn đến xảy ra sự cố kẹt van.

Đến thời điểm này, ông Thuận cho biết, sự cố hai van xả đập số 1 và 2 bị mắc kẹt do lưu lượng nước lớn kéo về cùng với cây cối và đất đá làm kẹt van xả.

“Sự cố kẹt van tại hồ thủy điện Đắk Kar  đến nay chưa thể khắc phục xong. Hiện mực nước trong hồ cũng đã xuống, lượng mưa cũng đã giảm. Tuy vậy, nếu trong thời gian tới mưa vẫn nặng hạt thì nguy cơ vỡ đập vẫn hiện hữu vì không có đường thoát lũ” – ông Thuận cho biết.

hủy điện Đắk Kar  gặp sự cố bị kẹt van xả, nguy cơ vỡ đập rất lớn đe dọa  vùng hạ du 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước. Ảnh: LX
Thủy điện Đắk Kar gặp sự cố bị kẹt van xả, nguy cơ vỡ đập rất lớn đe dọa vùng hạ du 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước. Ảnh: LX

Ông Chu Văn Quyền - giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đăk Kar - cho biết, đến thời điểm này, công nhân đang xả nước trong lòng đập qua ba cửa xả là ống xả kiệt, ống dẫn nước ngang và phần trên van xả tràn. Lượng nước ở thời điểm 12h ngày 9-8 vào khoảng 12 triệu mét khối, cao trình đập ở mức 476,2m.

Ông Quyền cho biết, trước đó thủy điện chưa tích nước nhưng do nước đổ về quá lớn, nước không thoát được nên tích tụ dẫn đến sự cố vỡ ống áp lực.

“Sau sự cố, công ty đã để nước xả tự do qua ống áp lực và qua tràn ở cửa xả, cống xả cát. Đến chiều 9.8, dung tích nước trong hồ đã hạ khá nhiều nên nguy cơ vỡ đập đã tạm thời không còn”– ông Quyền thông tin.

Cũng trong chiều tối hôm qua, đoàn công tác của Tổng Cục Thủy lợi đã có mặt tại công trình thủy điện Đắk Kar để kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố công trình.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi chỉ đạo, dù nguy cơ vỡ đập đã tạm qua, bằng mọi cách phải hạ thấp mực nước trong hồ, tránh tình trạng mưa lớn bất ngờ mà hồ thì không xả được sẽ gây ra thảm họa. “Trong trường hợp cửa van chưa khắc phục được và nước về nhiều thì phải nổ mìn phá đập" - ông Tỉnh yêu cầu.

Trong khi sự cố tại thủy điện Đắk Kar vẫn chưa được khắc phục thì thủy điện Đắk Sin 1 (thuộc xã Đắk Sin và Hưng Bình, Đắk R’lấp) do mưa lớn kéo dài nên gây vỡ ống áp lực dẫn nước xuống thủy điện.

Sự cố này theo đánh giá không gây ảnh hưởng đến người dân, nước không chảy về thủy điện Đắk Kar và sông Đồng Nai.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khẩn cấp ứng phó với nguy cơ vỡ đập hồ thủy điện Đăk Kar

L.V |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi các ban, ngành chức năng và các địa phương khu vực Tây Nguyên cảnh báo nguy cơ vỡ đập công trình hồ thủy điện Đăk Kar và yêu cầu khẩu trương ứng phó.

Ngập lụt trên diện rộng do bão số 3, hồ chứa thủy điện vẫn “trơ đáy”

M.M |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), diễn biến cơn bão số 3 Wipha vừa rồi cho thấy tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện miền Bắc được cải thiện không đáng kể, tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Mã.

Vi phạm về tài nguyên nước, một công ty thủy điện bị phạt 160 triệu đồng

Phú Sơn |

Ngày 1.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Thủy điện Đăk Mê, thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, số tiền 160 triệu đồng về hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khẩn cấp ứng phó với nguy cơ vỡ đập hồ thủy điện Đăk Kar

L.V |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi các ban, ngành chức năng và các địa phương khu vực Tây Nguyên cảnh báo nguy cơ vỡ đập công trình hồ thủy điện Đăk Kar và yêu cầu khẩu trương ứng phó.

Ngập lụt trên diện rộng do bão số 3, hồ chứa thủy điện vẫn “trơ đáy”

M.M |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), diễn biến cơn bão số 3 Wipha vừa rồi cho thấy tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện miền Bắc được cải thiện không đáng kể, tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Mã.

Vi phạm về tài nguyên nước, một công ty thủy điện bị phạt 160 triệu đồng

Phú Sơn |

Ngày 1.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Thủy điện Đăk Mê, thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, số tiền 160 triệu đồng về hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.