Song hành 2 mục tiêu cho người lao động đi nước ngoài

HÀN LÂM |

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Bá Hoan, việc đưa người lao động đi nước ngoài không chỉ để tăng thu nhập mà còn giúp đào tạo nâng cao kỹ năng.

Vừa tăng thu nhập vừa đào tạo lao động

Ngày 29.8, Bộ LĐTBXH tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy đưa người lao động các địa phương phía Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua Chương trình phi lợi nhuận”.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hàn Lâm
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hàn Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan cho biết: Trong những năm vừa qua, Trung tâm Lao động ngoài nước đã đưa được nhiều người lao động, thực tập sinh đi làm việc ở nước ngoài, hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ LĐTBXH giao, góp phần rất tích cực vào kết quả giải quyết việc làm ngoài nước.

Tuy nhiên, qua báo cáo, người lao động của các địa phương khu vực phía Nam tham gia các Chương trình của Trung tâm còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

“Mục tiêu lớn nhất không chỉ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc để tăng thu nhập. Thu nhập là một trong những nội dung quan trọng, tuy nhiên mục tiêu song song là đào tạo nâng cao kỹ năng của người lao động, khi trở về thì tham gia lao động thị trường trong nước”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

A
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: Hàn Lâm

Gỡ khó hạn chế trên, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan yêu cầu đơn vị phải quan tâm hơn nữa công tác tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp sau khi người lao động nước ngoài hết hợp đồng trở về; đồng thời, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Việc làm và các địa phương cùng chung tay thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, các Sở LĐTBXH cũng phải chỉ đạo các trung tâm đảm bảo thông tin nhằm thúc đẩy việc làm trong nước, ngoài nước; giúp người lao động Việt Nam thuận lợi sau khi trở về nước tìm việc làm.

Hình thành sàn giao dịch việc làm điện tử

Nhằm nâng cao hiệu quả số lượng tham gia các chương trình của người lao động phía Nam, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan nhận định: Trung tâm Lao động ngoài nước cần phải phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền thông tin, quảng bá các chương trình đến người lao động; có phương án tuyển chọn đúng đối tượng, phù hợp với tình hình và đặc thù của các địa phương phía Nam.

Đặc biệt, việc song hành và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc hỗ trợ vay vốn, cho vay vốn, ký quỹ hỗ trợ người lao động đi nước ngoài cũng là điều hết sức cần thiết.

Hội thảo thảo luận về hình thành sàn giao dịch
Hội thảo thảo luận về hình thành sàn giao dịch việc làm điện tử. Ảnh: Hàn Lâm

Theo Thứ trưởng, hiện nay, cả nước có 3 trung tâm máy tính để thi tiếng Hàn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Để hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia của các tỉnh phía Nam, chúng ta nghiên cứu đặt thêm phòng thi tại TP Cần Thơ nhằm giúp lao động các tỉnh khu vực ĐBSCL thuận lợi trong việc tham gia đăng ký dự thi.

"Chúng ta cần phải đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, đảm bảo đúng, đủ và chính xác người lao động" - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan chỉ đạo.

Hiện nay, Chính phủ đã có nghị quyết và chỉ đạo về hình thành Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, do đó, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Bá Hoan đề nghị TP Cần Thơ nên đi đầu, tiên phong trong việc hình thành sàn giao dịch việc làm khu vực ĐBSCL, dựa trên trung tâm dịch vụ việc làm khu vực đã được đầu tư cơ bản.

HÀN LÂM
TIN LIÊN QUAN

Căn cứ để doanh nghiệp thực hiện tăng lương cho người lao động

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Tiến Minh (Nam Định) hỏi, việc tăng lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp được dựa trên căn cứ nào?

Tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 đoàn viên, người lao động

Ngô Duy Tâm |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động thị xã Phú Thọ phối hợp với Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028” tại công ty Thương mại Vina Kyung Seung.

Điều kiện lỗi thời, bước cản khiến người lao động khó mua nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Luật Nhà ở hiện quy định điều kiện để người lao động được mua nhà ở xã hội (NƠXH) là không đóng thuế thu nhập cá nhân, tức không quá 11 triệu đồng một tháng. Trong khi giá NƠXH tại Hà Nội hiện nay là gần 20 triệu đồng/m2. Các ý kiến cho rằng, điều kiện này là lỗi thời, là một trong những bước cản để gây khó người mua loại nhà ở này.

Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vụ thông thầu tại Sở Y tế Quảng Ninh

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên thông đồng với một số cán bộ Sở Y tế, dùng "quân xanh" để trúng 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Cận cảnh công trường sân bay Long Thành trước giờ khởi công 2 gói thầu khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hai gói thầu lớn nhất của dự án sân bay Long Thành gồm gói 5.10 - thi công nhà ga hành khách trị giá 35.000 tỉ đồng và gói thầu 4.6 – thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay trị giá 7.308 tỉ đồng, sẽ được khởi công vào chiều ngày 31.8. Tuy nhiên, từ nhiều ngày nay đại công trường này đã trở nên tấp nập với hàng đoàn xe tải, xe múc tấp nập thi công các hạng mục khác để phục vụ cho việc thi công 2 gói thầu lớn sắp tới.

Điều tra dấu hiệu tội phạm nhóm Bông hồng đen lấy máu học sinh Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 30.8, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra dấu hiệu tội phạm của nhóm Bông hồng đen.

Nữ rapper đình đám Hàn Quốc vỗ tay khen hết lời khi ăn phở Hà Nội

Ninh Phương |

Nữ rapper đình đám Jessi liên tục dành lời khen cho những món ăn truyền thống của Việt Nam như phở bò hay bánh mì.

Phạt kế toán Novaland 100 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu

Đức Mạnh |

Ông Huỳnh Minh Lâm - Kế toán trưởng Novaland - đã bán 603.790 cổ phiếu NVL vào ngày 28.7.2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Căn cứ để doanh nghiệp thực hiện tăng lương cho người lao động

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Tiến Minh (Nam Định) hỏi, việc tăng lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp được dựa trên căn cứ nào?

Tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 đoàn viên, người lao động

Ngô Duy Tâm |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động thị xã Phú Thọ phối hợp với Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028” tại công ty Thương mại Vina Kyung Seung.

Điều kiện lỗi thời, bước cản khiến người lao động khó mua nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Luật Nhà ở hiện quy định điều kiện để người lao động được mua nhà ở xã hội (NƠXH) là không đóng thuế thu nhập cá nhân, tức không quá 11 triệu đồng một tháng. Trong khi giá NƠXH tại Hà Nội hiện nay là gần 20 triệu đồng/m2. Các ý kiến cho rằng, điều kiện này là lỗi thời, là một trong những bước cản để gây khó người mua loại nhà ở này.