Sóc Trăng gỡ khó giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng là tỉnh có nhiều dự án trọng điểm đi qua như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Đại Ngãi... Trong khi nhiều địa phương gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thì tại các dự án trọng điểm qua Sóc Trăng, người dân đồng tình, tự nguyện nhường đất, nhà cho triển khai dự án.

Dự án cầu Đại Ngãi, đi qua huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) có chiều dài toàn tuyến 5,1 km; tổng diện tích đất thu hồi là 25,5 ha; có 7 nhà mồ, 24 ngôi mộ, 27 căn nhà ở và 5 công trình nhà, giữ vườn, kho, chuồng trại, với 93 hộ dân bị ảnh hưởng.

Sau khi dự án được phê duyệt, huyện Cù Lao Dung phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, thành lập các đoàn, đến từng hộ gia đình, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án để tuyên truyền, vận động và giải thích cho người dân để thực hiện dự án.

Ông Huỳnh Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) - cho biết: “Chúng tôi luôn đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết. Mọi vật kiến trúc, cây cối, hoa màu nhỏ nhất cũng là tài sản của nhân dân, chúng tôi đều bổ sung, đưa vào phương án để bồi thường cho bà con”.

Ông Huỳnh Thanh Diệp - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng - chia sẻ: "Tôi thấy, việc kiểm đếm, đo đạc và thu hồi đất địa phương làm rất tốt, giá bồi thường phù hợp nên đồng thuận bàn giao mặt bằng để địa phương triển khai dự án".

Dự án đường cao tốc thành phần 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) là dự án quan trọng cấp quốc gia.

Tại Sóc Trăng, đoạn cao tốc này đi qua địa bàn thành phố Sóc Trăng và các huyện Mỹ Tú, Trần Đề, Mỹ Xuyên. Để thực hiện dự án này, tỉnh thu hồi khoảng 384,10 ha đất, có 1.787 hộ, 8 tổ chức ảnh hưởng.

Để triển khai thực hiện dự án, Sóc Trăng đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư tại thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề), xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên), xã Thuận Hưng và xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú). Tùy theo nhu cầu tái định cư của người dân ở từng địa phương mà diện tích khu tái định cư được đầu tư lớn hay nhỏ, nhưng nhỏ nhất cũng có diện tích khoảng 10.000 m2 và mỗi nền tái định cư có diện tích từ 100 m2 - 150 m2.

Nếu người dân chọn tái định cư tập trung thì Nhà nước sẽ đầu tư sẵn cơ sở hạ tầng (đường, điện, hệ thống thoát nước…), người dân chỉ đóng tiền đất theo quy định; còn chọn tái định cư phân tán, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng hỗ trợ 80 triệu đồng (tái định cư ở nông thôn) và 100 triệu đồng (tái định cư ở đô thị) theo đúng quy định.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Giải phóng mặt bằng 380 hộ dân dự án đường trục trung tâm TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, để triển khai dự án đường trục trung tâm TP Biên Hoà, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn bao gồm cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu, cần giải phóng mặt bằng diện tích hơn 33 ha với 380 hộ dân.

Vận động dân để sớm giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Mai Hương |

Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về tình hình thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Thu hồi 91% diện tích đất giải phóng mặt bằng thi công Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã nhận 643,43/706,71 ha, đạt 91,04% diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng để tổ chức rà phá bom mìn, bàn giao cho các nhà thầu thi công dự án Vành đai 4.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Chỉ đạo nóng rà soát nhân viên hợp đồng trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

NHÓM PV |

UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 ngày 20.10.2023 yêu cầu báo cáo, rà soát nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cũ).

Tỷ giá USD áp sát mốc 25.000 đồng và kịch bản cho kinh tế cuối năm

LAN HƯƠNG |

Bất chấp nỗ lực liên tục hút ròng tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây, tỷ giá bán USD tại ngân hàng có thời điểm vọt lên gần 24.800 đồng/USD. Giới phân tích cho rằng, nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mạnh tay, câu chuyện tỷ giá vẫn sẽ căng thẳng. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Minh Tuấn - Nhà sáng lập và là Tổng giám đốc Công ty Đầu tư FIDT - về vấn đề này.

Doanh thu tăng 32 lần trong kì, thu nhập của Chủ tịch Phát Đạt vẫn giảm sâu

Quang Dân |

Quý III/2023, thu nhập của ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt là 485 triệu đồng, trong khi cùng kì thu nhập ông Đạt lên đến hơn 3 tỉ đồng.

Giải phóng mặt bằng 380 hộ dân dự án đường trục trung tâm TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, để triển khai dự án đường trục trung tâm TP Biên Hoà, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn bao gồm cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu, cần giải phóng mặt bằng diện tích hơn 33 ha với 380 hộ dân.

Vận động dân để sớm giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Mai Hương |

Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về tình hình thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Thu hồi 91% diện tích đất giải phóng mặt bằng thi công Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã nhận 643,43/706,71 ha, đạt 91,04% diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng để tổ chức rà phá bom mìn, bàn giao cho các nhà thầu thi công dự án Vành đai 4.