Hà Nội xây dựng hàng loạt khu tái định cư cho dự án Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các địa phương tại Hà Nội đang xây dựng các khu tái định cư để người dân bị thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống.

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án giúp cải thiện hạ tầng giao thông, giảm ách tắc đường Vành đai 3, tăng cường kết nối, tạo thêm động lực phát triển cho Hà Nội và các địa phương lân cận.

Do đó, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng dự án.

Ngày 1.10, theo tìm hiểu của Lao Động, dự án Vành đai 4, đoạn tuyến qua địa bàn huyện Mê Linh có diện tích đất cần thu hồi là 141,5 ha, đi qua 5 xã, 13 thôn và liên quan đến hơn 3.000 hộ dân. Trong đó, diện tích đất ở chiếm 6,96 ha, liên quan đến 438 hộ dân.

Hiện nay, huyện Mê Linh đã bố trí 3 khu tái định cư với diện tích 14,81 ha tại 3 xã Văn Khê, Đại Thịnh và Chu Phan để giúp người dân an cư. Các thủ tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật 3 khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành.

Trong đó, dự án tái định cư tại xã Văn Khê có diện tích 7,74 ha, nằm trên địa bàn thôn Khê Ngoại 3, phục vụ nhu cầu tái định cư của 198 hộ dân thôn Khê Ngoại 2, đã được huyện khởi công ngày 24.8.

Huyện yêu cầu chủ đầu tư cam kết bảo đảm tiến độ hoàn thành các hạng mục san nền, hệ thống thoát nước, đường giao thông khu tái định cư trước ngày 31.12.2023 để có thể đón các hộ dân đến xây dựng nhà ở. Các hạng mục còn lại như vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cấp nước, đường điện..., chủ đầu tư phấn đấu bàn giao cho huyện trước tháng 5.2024.

Trong khu tái định cư, bố trí 11.500 m2 đất công cộng làm bãi đỗ xe, trồng cây xanh, vườn hoa... tạo điểm nhấn về cảnh quan. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 179,2 tỉ đồng.

Ngoài khu tái định cư Khê Ngoại 2 (xã Văn Khê) đã khởi công, huyện Mê Linh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao đất để khởi công khu tái định cư tại thôn Tân Châu (xã Chu Phan) và thôn Nội Đồng (xã Đại Thịnh) trong quý IV/2023, sớm bàn giao đất cho người dân.

Huyện cam kết xây dựng hạ tầng khu tái định cư theo hướng đồng bộ, như một khu đô thị mới, có đầy đủ tiện ích, bảo đảm tốt hơn nơi ở cũ...

Ngày 30.9, UBND huyện Hoài Đức tổ chức khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, trên địa bàn xã Đông La (huyện Hoài Đức).

Dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1012 ngày 16.2.2023, với tổng mức đầu tư 31,143 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Dự án có quy mô diện tích 1,128 ha, gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước và phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và vườn hoa, bãi đỗ xe, tường chắn... Thời gian thi công xây dựng 150 ngày kể từ ngày khởi công 30.9.2023.

Còn tại huyện Thường Tín, đã khởi công ba khu tái định cư tại xã Hồng Vân với quy mô 1,5 ha; khu tái định cư Văn Bình 3,8 ha và khu tái định cư Vân Tảo có quy mô 5 ha. Trong đó, khu tái định cư xã Hồng Vân được khởi công từ đầu tháng 6, trước khi khởi công đường Vành đai 4.

Phía huyện Thanh Oai đã triển khai xây dựng hai khu tái định cư tại thôn Thượng, xã Cự Khê với diện tích 7.315 m2 và tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng rộng 13.019 m2 (tái định cư cho các hộ dân thuộc quận Hà Đông).

Tại huyện Đan Phượng, khu tái định cư ở xã Hồng Hà, rộng 3,7 ha cũng đã được khởi công.

Theo UBND TP Hà Nội, để bảo đảm cho người dân sau thu hồi đất ổn định cuộc sống, thành phố đã quyết định đầu tư xây dựng 14 khu tái định cư. Cụ thể, huyện Sóc Sơn 1 khu, huyện Mê Linh 3 khu, huyện Đan Phượng 2 khu, huyện Hoài Đức 2 khu, huyện Thanh Oai 2 khu và huyện Thường Tín 4 khu.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư trên 55.000 tỉ đồng xây dựng Dự án thành phần 3-Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Theo UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn thi công dự án thành phần Vành đai 4 sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Còn khi đưa dự án vào khai thác, các cụm công nghiệp sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Hà Nội đề xuất thu phí sử dụng 1.900 đồng cho 1km đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác năm 2027, mức thu phí cơ sở được đề xuất là 1.900 đồng/xe/km (dưới 9 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn) để đảm bảo khả năng thu hồi vốn và có lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Kiến nghị giám sát không để Vành đai 4 chậm tiến độ, phải xử lý cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri tại Hà Nội kiến nghị tăng cường công tác giám sát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dự án Vành đai 4, không để xảy ra chậm tiến độ, thất thoát ngân sách, phải xử lý cán bộ như những năm qua.

Trung ương cách tất cả chức vụ trong đảng nguyên Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến

Vương Trần |

Ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Xử phạt đầu bếp Võ Quốc 7,5 triệu đồng vì xúc phạm báo chí

ĐÔNG DU |

TPHCM - Đầu bếp Võ Quốc (người sử dụng Facebook tên Vo Quoc) bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TTTT TPHCM) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Dự án Nhà máy nước 540 tỉ đồng ở Quảng Ngãi chậm tiến độ gần 4 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi, tuy nhiên Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi vẫn chậm tiến độ gần 4 năm.

Người đấu giá trúng biển số 51K-888.88 vẫn chưa nộp tiền

Việt Dũng |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, 76 khách hàng trúng đấu giá biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song người trúng biển số 51K-888.88 chưa nộp tiền.

Đầu tư trên 55.000 tỉ đồng xây dựng Dự án thành phần 3-Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Theo UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn thi công dự án thành phần Vành đai 4 sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Còn khi đưa dự án vào khai thác, các cụm công nghiệp sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Hà Nội đề xuất thu phí sử dụng 1.900 đồng cho 1km đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác năm 2027, mức thu phí cơ sở được đề xuất là 1.900 đồng/xe/km (dưới 9 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn) để đảm bảo khả năng thu hồi vốn và có lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Kiến nghị giám sát không để Vành đai 4 chậm tiến độ, phải xử lý cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri tại Hà Nội kiến nghị tăng cường công tác giám sát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dự án Vành đai 4, không để xảy ra chậm tiến độ, thất thoát ngân sách, phải xử lý cán bộ như những năm qua.