Sở GTVT Hà Nội phản hồi về kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe

Vân Trường |

Sở GTVT Hà Nội tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Lao Động đồng thời đưa ra chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan.

Chiều 9.8, trong công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động, Sở GTVT Hà Nội cho biết: Tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Lao Động, nhằm ngăn chặn kịp thời cũng như xử lý nghiêm các hành vi sai phạm (nếu có), Sở GTVT Hà Nội đã triển khai văn bản số 4965/SGTVT-QLPT ngày 8.8 với những nội dụng cụ thể.

 
Văn bản Sở GTVT gửi Báo Lao Động. 

Thứ nhất, Trung tâm dạy nghề Thái Việt, Trung tâm dạy nghề sửa chữa lái xe ôtô Việt Thanh kiểm tra, rà soát công tác đào tạo, sát hạch của đơn vị, báo cáo Sở GTVT về các nội dung liên quan mà Báo Lao Động nêu.

Thứ 2, yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe và rà soát công tác tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe bảo đảm các điều kiện của người học theo quy định; rà soát các văn phòng tuyển sinh, công khai quy chế tuyển sinh và quản lý đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe; rà soát nội dung thông tin quảng cáo trên các trang điện tử của cơ sở đào tạo không có các nội dung gây phản cảm, trái với quy định, không đúng thẩm quyền của cơ sở đào tạo, quản lý chặt chẽ việc thực hiện đúng nội dung, chương trình đào tạo theo quy định.

Thứ 3, giao cho Phòng Quản lý phương tiện và người lái liên hệ với Báo Lao Động để được cung cấp thông tin về các nội dung báo nêu, phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm (nếu có), báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 16.8.2018.

Tăng cường các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với tất cả các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp GPLX để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch cấp GPLX trên địa bàn thành phố.

Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ thông tin việc kiểm tra, xác minh, xử lý tới Báo Lao Động trong thời gian sớm nhất.

 
Học viên đóng phí "chống trượt" trong một kỳ sát hạch lái xe mà PV Báo Lao Động trực tiếp tham dự.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài: Vén màn bí ẩn kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe ở Hà Nội, thông tin về việc hàng loạt trung tâm đào tạo bằng lái xe máy và ô tô ở Hà Nội bán gói thi “chống trượt” phần thi lý thuyết trong kỳ thi sát hạch bằng lái xe với giá từ 1 – 2,5 triệu đồng/học viên (tùy bằng lái xe máy hay ôtô).

Các trung tâm này cũng tư vấn cho học viên làm dịch vụ giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện học bằng lái mà không cần đến bệnh viện thăm khám với giá dao động từ 150 nghìn – 300 nghìn đồng.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Vén màn bí mật kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe ở Hà Nội

Vân Trường |

Trong khi các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ôtô gây chết nhiều người liên tiếp xảy ra, ngay tại Hà Nội dịch vụ thi bằng lái xe ô-tô, xe máy với gói “chống trượt” đang diễn ra công khai, tràn lan.

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt” ở Hà Nội: Tổng cục Đường bộ chỉ đạo làm rõ

Vân Trường |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: Đào tạo bằng lái xe ô tô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội làm rõ những thông tin báo nêu.

Đào tạo bằng lái xe ôtô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”

Vân Trường |

Nhiều trung tâm đào tạo lái xe ôtô ở Hà Nội nhận làm giấy khám sức khỏe, đồng thời “chống trượt” phần thi lý thuyết trong kỳ thi sát hạch cho các tài xế với giá khoảng 3 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vén màn bí mật kỳ thi “chống trượt” bằng lái xe ở Hà Nội

Vân Trường |

Trong khi các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ôtô gây chết nhiều người liên tiếp xảy ra, ngay tại Hà Nội dịch vụ thi bằng lái xe ô-tô, xe máy với gói “chống trượt” đang diễn ra công khai, tràn lan.

Tràn lan thi bằng lái xe “chống trượt” ở Hà Nội: Tổng cục Đường bộ chỉ đạo làm rõ

Vân Trường |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: Đào tạo bằng lái xe ô tô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội làm rõ những thông tin báo nêu.

Đào tạo bằng lái xe ôtô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”

Vân Trường |

Nhiều trung tâm đào tạo lái xe ôtô ở Hà Nội nhận làm giấy khám sức khỏe, đồng thời “chống trượt” phần thi lý thuyết trong kỳ thi sát hạch cho các tài xế với giá khoảng 3 triệu đồng.