Số ca mắc COVID-19 thấp, ca tử vong cao: Giám đốc Sở Y tế An Giang lý giải

Lục Tùng (thực hiện) |

An Giang – Số ca mắc COVID-19 của An Giang ở mức thấp nhưng số ca tử vong vẫn ở mức cao. TS.BS Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế An Giang cho rằng: Số ca mắc COVID-19 thấp nhưng số ca tử vong cao không cá biệt hay nghịch lý.

Thưa ông, An Giang là địa phương trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 có tỉ lệ nhiễm giảm ở mức thấp, trong khi đó tỉ lệ tử vong lại tăng cao, ông giải thích gì về việc này?

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho rằng việc An Giang có số ca nhiễm COVID-19 thấp nhưng số ca tử vong cao không hề cá biệt hay nghịch lý. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang
TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho rằng: An Giang có số ca mắc COVID-19 thấp nhưng số ca tử vong cao không cá biệt hay nghịch lý. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Đúng là nhìn vào con số trên dưới 20 trường hợp/ngày trong thời gian gần đây, dễ hiểu số ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang như tỉ lệ nghịch với số ca nhiễm. Tuy nhiên, điều này không hề “cá biệt” hay “nghịch lý” mà có cơ sở.

Trước hết, An Giang là địa phương có dân số đông (gần gấp đôi các địa phương khác), nếu tính theo bình quân trên 100.000 dân thì số tử vong An Giang cũng gần tương đồng với các địa phương khác trong khu vực.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19, An Giang không xét nghiệm tầm soát F0 diện rộng trong cộng đồng như trước đây, nên số ca F0 hiện nay có thể thấp hơn số F0 thực có trong cộng đồng. Được biết, trong thời gian tới Bộ Y tế có chủ trương đánh giá cấp độ dịch dựa trên số ca nhập viện và số ca tử vong/100.000 dân để tính cấp độ dịch ở các địa phương sẽ phản ánh thực trạng dịch đang lưu hành.

Ông có thể cho biết, các trường hợp tử vong có liên quan đến dịch COVID-19 đã được tiêm đủ vaccine COVID-19 hay như thế nào? 

Theo thống kê, phân tích của Sở Y tế An Giang, các trường hợp tử vong do mắc COVID-19 trong toàn tỉnh chủ yếu ở người chưa tiêm vaccine đủ liều, người trên 50 tuổi và đa phần đều mắc bệnh nền. Cụ thể, các trường hợp tử vong do chưa tiêm vaccine chưa đủ liều chiếm tỉ lệ 75%. Kế đến trường hợp người trên 50 tuổi chiếm tỉ lệ gần 90%, và đa phần đều có bệnh nền. Vì vậy, theo khuyến cáo của Bộ Y tế người dân cần chủ động tích cực tiêm vaccine để bảo vệ mình, đặc biệt là người trên 50 tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Các ca tử vong do nhập viện, can thiệp muộn hay do các yếu tố trong điều trị? Thiết bị và nhân lực điều trị COVID-19 ở An Giang có đáp ứng với thực tế và dự báo của ngành y tế?

Theo TS.BS Trần Quang Hiền, mọi người nên tự nguyện tiêm đủ vaccine và áp dụng nghiêm biện pháp 5K để bảo vệ mình trước dịch COVID-19. Ảnh: LT
Theo TS.BS Trần Quang Hiền, mọi người nên tự nguyện tiêm đủ vaccine và áp dụng nghiêm biện pháp 5K để bảo vệ mình trước dịch COVID-19. Ảnh: LT

Số liệu và phân tích chuyên môn về các trường hợp tử vong tại An Giang cho thấy nguyên nhân chính vẫn là chưa tiêm vaccine, đặc biệt là người có bệnh lý nền. Riêng về trang thiết bị và nguồn lực, tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch điều trị theo mô hình tháp 3 tầng từ sớm nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị.

Bên cạnh đó, An Giang còn được nhiều đơn vị tuyến trên như Đại học Y dược TPHCM, Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tích cực, đồng thời chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu như lọc máu liên tục, ECMO,… cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Điều đó đã giúp ngành y tế An Giang nâng cao năng lực điều trị trong thời gian tới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, với tư cách là người đứng đầu ngành y tế địa phương, ông muốn gửi thông điệp gì đến người dân?

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cơ sở ý tế chủ lực trong điều trị COVID-19 tại An Giang. Ảnh: LT
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cơ sở ý tế chủ lực trong điều trị COVID-19 tại An Giang. Ảnh: LT

Với số lượng ca tử vong đang có dấu hiệu tăng và ở mức cao trong nhiều ngày qua, ngành y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt biện pháp được xác định là lá chắn an toàn nhất hiện nay. Đó là vaccine + 5K.

Theo đó, chúng tôi thiết tha kêu gọi và mong muốn mỗi người dân phải biết tự bảo vệ mình để không bị mắc COVID-19. Bởi chỉ có như thế thì sẽ không bị tử vong do dịch COVID-19. Muốn vậy, thì phải tiêm ngừa đủ liều vaccine cơ bản và liều vaccine bổ sung hoặc tăng cường trong thời gian tới. Mặt khác, phải tự nguyện thực hiện nghiêm biện pháp 5K. Như vậy, mới đảm bảo đủ miễn dịch, hạn chế thấp nhất ca mắc và giảm nguy cơ tử vong.

Một lần nữa, với tư cách là thầy thuốc, tôi mong muốn mọi người dân hãy xem biện pháp vaccine + 5K là giải pháp cốt lõi, lâu dài và mang yếu tố quyết định trong phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng luôn xác định tinh thần “vượt lên chính mình”. Ngoài việc huy động nguồn lực cho công tác điều trị, tăng cường đào tạo chuyên môn, An Giang tiếp tục đẩy mạnh việc vận động hỗ trợ của Bộ Y tế để giúp cho ngành y tế phòng chống dịch ngày càng hiệu quả hơn.

Xin cám ơn ông!

Lục Tùng (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ lâu dài cho gia đình người lao động bị tử vong do COVID-19

LỤC TÙNG |

Những người dân quê lụa Tân Châu (An Giang) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho các gia đình người lao động bị tử vong do COVID-19.

Nhóm nông dân tự nguyện hỗ trợ cho con người lao động tử vong do COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – Một nhóm người dân ở ven biên thị xã Tân Châu đã tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho con người lao động tử vong do COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tìm giải pháp đẩy lùi ca tử vong do COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia, các nhà khoa học trong tháng 12.2021 để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp nhiễm COVID-19 chuyển nặng và tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ lâu dài cho gia đình người lao động bị tử vong do COVID-19

LỤC TÙNG |

Những người dân quê lụa Tân Châu (An Giang) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho các gia đình người lao động bị tử vong do COVID-19.

Nhóm nông dân tự nguyện hỗ trợ cho con người lao động tử vong do COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – Một nhóm người dân ở ven biên thị xã Tân Châu đã tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho con người lao động tử vong do COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tìm giải pháp đẩy lùi ca tử vong do COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia, các nhà khoa học trong tháng 12.2021 để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp nhiễm COVID-19 chuyển nặng và tử vong.