Sẽ sớm xúc tiến mở lại đường bay từ Trung Quốc đến Đà Nẵng để đón du khách

THÙY TRANG |

Để khôi phục nhanh chóng thị trường khách Trung Quốc, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ xúc tiến mở lại các đường bay từ các tỉnh thành lớn Trung Quốc đến Đà Nẵng.

Ngành Du lịch Đà Nẵng sẽ xúc tiến mở lại các đường bay từ các tỉnh thành lớn Trung Quốc như Quảng Châu, Thượng Hải đến Đà Nẵng trong năm 2023, đồng thời tập trung quảng bá các sản phẩm du lịch MICE, golf, nghỉ dưỡng biển cao cấp... đến thị trường khách Trung Quốc có mức chi tiêu cao.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch thành phố sẽ duy trì quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng an toàn, chính sách mở cửa đến thị trường Trung Quốc.

Dự kiến, các hoạt động khuyến khích lữ hành và du khách Trung Quốc cân nhắc lựa chọn điểm đến sẽ triển khai như: Đón đoàn Famtrip lữ hành Trung Quốc đến khảo sát dịch vụ để kết nối tour và hợp tác doanh nghiệp; thiết lập quan hệ người đại diện du lịch Đà Nẵng tại thị trường Trung Quốc; truyền thông thông qua E-newsletter tiếng Trung và kênh Wechat tại Trung Quốc…

 
Đà Nẵng tổ chức sự lễ hội pháo hoa để kích cầu du lịch mùa hè 2023. Ảnh: Thùy Trang

Đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, năm 2023, đơn vị phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức trở lại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh.

Dịp này, các điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng như Sun World Ba Na Hills, Công viên châu Á - Asia Park… sẽ tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện âm nhạc, nghệ thuật đặc biệt hấp dẫn, đem tới cho du khách những cuộc vui không khoảng cách khi đến với thành phố sông Hàn.

“Đây sẽ là “cú hích” đột phá, biến Đà Nẵng trở thành tâm điểm du lịch mùa hè không chỉ trong nước mà còn trên cả khu vực, tiếp tục bảo vệ thương hiệu điểm đến của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” - đại diện Tập đoàn Sun Group nói.

Đánh giá về tiềm năng của điểm đến Đà Nẵng trong việc đón khách Trung Quốc trở lại, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, khách Trung Quốc có ưu thế rất lớn về số lượng, đi theo từng đoàn lớn và khá thích khám phá về văn hóa ẩm thực vùng miền địa phương.

Đà Nẵng hoàn toàn có thể đáp ứng với hạ tầng sân bay đón khách trực tiếp, cơ sở lưu trú khá đa dạng và có sản phẩm du lịch về văn hóa, ẩm thực hấp dẫn. Việc Đà Nẵng không ngừng làm mới các sản phẩm du lịch là cũng là một yếu tố đáp ứng nhu cầu, sở thích khám phá vùng đất, điều kiện mới của du khách sai dịch bệnh.

“Hiện các đơn vị du lịch đang nỗ lực khắc phục điểm khó trước mắt là tuyển nguồn nhân lực gồm nhân viên, hướng dẫn viên sử dụng tiếng Trung đã bị mai một sau dịch COVID-19 để kịp thời phục vụ cho dòng khách Trung Quốc sắp trở lại” - ông Dũng cho biết.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp chưa đón được khách đoàn Trung Quốc

THÙY TRANG |

Một số doanh nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch tại Đà Nẵng cho biết vẫn chưa đón được khách đoàn Trung Quốc.

Làm gì để giữ chân du khách hạng sang chi 4-7 triệu/ngày ở Việt Nam?

Phạm Đông |

Nhóm du khách hạng sang thường chi 200-300 USD/ngày (4-7 triệu/ngày), cao gấp 2 - 3 lần so với khách quốc tế đến Việt Nam. Thậm chí những thị trường trọng điểm, khách có thể ở đến 15 ngày, chi tiêu khoảng 1.100-2.000 USD/chuyến đi.

Bẫy lừa đảo “con đang cấp cứu”: Lộ thông tin phụ huynh, học sinh từ đâu

THÙY TRANG |

Mặc dù chưa ghi nhận phụ huynh nào tại Đà Nẵng bị mắc bẫy lừa đảo “con đang cấp cứu cần chuyển tiền gấp” nhưng nhiều bậc cha mẹ đặt vấn đề thông tin liên lạc cá nhân và lịch học của con bị lộ sẽ ảnh hưởng rất nhiều sau này.

Tràn lan nạn mua - bán sim rác: Bị khóa vẫn có thể mở lại

LƯƠNG HẠNH - NHƯ QUỲNH |

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao thì việc mua - bán sim rác vẫn diễn ra nhan nhản. Thậm chí, nếu khách hàng thắc mắc, các cửa hàng khẳng định, "sim khóa vẫn có thể mở lại".

Góc nhìn thể thao 102: Điểm mạnh trong triết lý bóng đá của ông Troussier

Nhóm PV |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang dần định hình và làm quen được với phong cách huấn luyện cũng như triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philippe Troussier. Góc nhìn thể thao số 102 trao đổi với chuyên gia Phan Anh Tú về vấn đề này.

Ngân hàng ở Mỹ được 11 đối thủ hợp lực bơm 30 tỉ USD giải cứu

Thanh Hà |

Các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đang can thiệp để cứu ngân hàng First Republic.

Ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam bị chê

Chí Long |

Nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam - Ann, ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên hôm 14.3, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và dân mạng.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp chưa đón được khách đoàn Trung Quốc

THÙY TRANG |

Một số doanh nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch tại Đà Nẵng cho biết vẫn chưa đón được khách đoàn Trung Quốc.

Làm gì để giữ chân du khách hạng sang chi 4-7 triệu/ngày ở Việt Nam?

Phạm Đông |

Nhóm du khách hạng sang thường chi 200-300 USD/ngày (4-7 triệu/ngày), cao gấp 2 - 3 lần so với khách quốc tế đến Việt Nam. Thậm chí những thị trường trọng điểm, khách có thể ở đến 15 ngày, chi tiêu khoảng 1.100-2.000 USD/chuyến đi.