Sau sự cố môi trường biển miền Trung: Hải sản vùng biển của 4 tỉnh đảm bảo an toàn

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sáng 17.5, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. 

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Sự cố môi trường biển xảy ra từ tháng 4.2016 tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được xem là rất nghiêm trọng; gây thiệt hại về môi trường, hệ sinh thái và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất kinh doanh của khoảng 510.000 người.  

Quang cảnh hội nghị (ảnh: P.V)
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.V

Ngày 30.6.2016, Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp (Formosa Hà Tĩnh) đã nhận hoàn toàn trách nhiệm vụ việc, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại 500 triệu USD. Ngày 23.8, Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh người dân 4 tỉnh miền Trung, do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng ban.

Tính đến ngày 10.5.2018, tổng kinh phí các tỉnh đã phê duyệt để chi trả hỗ trợ bồi thường thiệt hại là 6.516 tỉ đồng (Hà Tĩnh: 1.748,1 tỉ đồng, Quảng Bình: 2.784,8 tỉ đồng, Quảng Trị: 1.053,5 tỉ đồng, Thừa Thiên Huế: 972,8 tỉ đồng). Đến nay, công tác chi trả ở Hà Tĩnh đạt 98,5%, Quảng Bình 98,2%, Quảng Trị 98,8% và Thừa Thiên Huế 100%.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã rà soát, tạm cấp (5 lần) 100% kinh phí chi trả bồi thường, thiệt hại cho 4 tỉnh với tổng số tiền 6.969 tỉ đồng; ngoài ra, Bộ Tài chính đã xuất cấp 282,36 tỉ đồng hỗ trợ gạo và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân 4 tỉnh.

Đến nay, chất lượng nước biển, môi trường biển đã được khôi phục, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy hải sản, sản xuất muối, các khu du lịch biển, bãi tắm của 4 tỉnh miền Trung đã  trở lại hoạt động bình thường. Năm 2017, sản lượng khai thác hải sản của 4 tỉnh đạt gần 152 nghìn tấn, tăng 23,5% so với năm 2016. Ngoài ra, nhiều chính sách đã được Chính phủ và các địa phương triển khai như cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ bảo hiểm y tế và hỗ trợ học phí; hỗ trợ tạo việc làm đảm bảo thu nhập cho người dân;

Đặc biệt, từ sau sự cố môi trường, Bộ TNMT đã hướng dẫn các địa phương và trực tiếp triển khai các hoạt động quan trắc, giám sát đánh giá môi trường nước biển và công bố chất lượng môi trường nước biển tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung. Bộ Y tế đã giám sát, xác nhận an toàn thực phẩm hải sản đông lạnh và xử lý 582 lô sản phẩm hải sản lưu kho. Từ cuối năm 2017, kết quả các đợt giám sát cho thấy các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với hải sản tại tất cả các vùng biển của 4 tỉnh đã đảm bảo an toàn. Công tác giám sát và khắc phục lỗi vi phạm của Formosa được chú trọng…

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

2 năm sau sự cố môi trường biển: Miền Trung rạo rực mùa biển mới

NHÓM PHÓNG VIÊN BẮC TRUNG BỘ |

Trở lại với dải đất miền Trung sau hai năm xảy ra sự cố môi trường, dặm dài các địa phương ven biển từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh đã hồi sinh, biển ăm ắp tôm cá, ngư dân miệt mài ra khơi bám biển, niềm vui đã trở lại trên những gương mặt sạm đen vì nắng gió, trên những miền quê mặn mòi hơi thở đại dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ngư dân Quảng Trị

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU |

Chiều tối 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm các ngư dân tại cảng cá Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là một trong những vùng biển hơn 2 năm trước bị ảnh hưởng nặng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ cấu lao động hợp lý để phát triển thủy sản và dịch vụ du lịch

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến gặp gỡ ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thăm hỏi cuộc sống và tình hình đánh bắt thủy hải sản sau 2 năm xảy ra sự cố môi trường biển.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

2 năm sau sự cố môi trường biển: Miền Trung rạo rực mùa biển mới

NHÓM PHÓNG VIÊN BẮC TRUNG BỘ |

Trở lại với dải đất miền Trung sau hai năm xảy ra sự cố môi trường, dặm dài các địa phương ven biển từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh đã hồi sinh, biển ăm ắp tôm cá, ngư dân miệt mài ra khơi bám biển, niềm vui đã trở lại trên những gương mặt sạm đen vì nắng gió, trên những miền quê mặn mòi hơi thở đại dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm ngư dân Quảng Trị

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU |

Chiều tối 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm các ngư dân tại cảng cá Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là một trong những vùng biển hơn 2 năm trước bị ảnh hưởng nặng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ cấu lao động hợp lý để phát triển thủy sản và dịch vụ du lịch

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến gặp gỡ ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thăm hỏi cuộc sống và tình hình đánh bắt thủy hải sản sau 2 năm xảy ra sự cố môi trường biển.