Sau phản ánh của Lao Động, Công an xử lí đối tượng "cò" giấy khám sức khoẻ

PV |

Sau bài báo "Giấy khám sức khoẻ được rao bán công khai trước cổng bệnh viện" được đăng tải trên báo Lao Động, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đã phối hợp cùng Công an Quận Hà Đông và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Bài báo "Giấy khám sức khoẻ được rao bán công khai trước cổng bệnh viện" đăng tải trên báo Lao Động ngày 31.10.2018 phản ánh tình trạng "cò" hoạt động môi giới mua bán giấy khám sức khoẻ giả tại khu vực trước cổng bệnh viện đa khoa Hà Đông diễn ra trong một thời gian dài mà không bị lực lượng chức năng xử lý dứt điểm. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã phối hợp điều tra làm rõ và thu được kết quả cụ thể.

Khoảng 11h40 ngày 14.11.2018, Công an đã kiểm tra đối tượng Tô Xuân Lộc đang có hành vi bán giấy khám sức khoẻ tại khu vực vỉa hè trước cổng Nhà thi đấu Hà Đông và mời về trụ sở cơ quan Công an làm rõ. Cơ quan Công an đã thu giữ của Tô Xuân Lộc 100.000 đồng, 12 giấy khám sức khoẻ đã có dấu tròn, dấu chức danh của lãnh đạo bệnh viện và chữ kí, dấu họ, tên của bác sĩ chuyên khoa, phần lai lịch và tiền sử bệnh của đối tượng khám sức khoẻ để trống của Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp và Bệnh viện đa khoa Hà Đông và nhiều vật khác liên quan. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tô Xuân Lộc và Nguyễn Văn Việt khai nhận đã sử dụng những công cụ, phương tiện trên để làm giấy khám sức khoẻ giả. Lí do được Tô Xuân Lộc đưa ra khi chào bán giấy khám sức khoẻ giả là để kiếm lời. 

Các đối tượng Tô Xuân Lộc, Nguyễn Văn Việt, Đinh Thị Yến khai nhận đã cùng nhau làm và bán giấy khám sức khoẻ giả từ đầu năm 2017 đến nay. Trong đó Việt là người in scan giấy khám sức khoẻ của các Bệnh viện và bán cho vợ chồng Lộc, Yến. Sau đó vợ chồng Lộc, Yến tự tay viết kết luận và kí tên bác sĩ khám tại phần khám Lâm Sàng bán cho khách thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu thu thập được cho thấy hành vi của 3 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 BLHS năm 2015. Đến nay hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra, xử lí theo thẩm quyền. 

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP tiếp tục phối hợp với Công an quận Hà Đông để điều tra mở rộng vụ án. Chủ động nắm tình hình hoạt động của các đối tượng "cò" bán giấy khám sức khoẻ trước cổng các bệnh viện trên địa bàn thành phố để tình trạng "cò" không hoạt động diễn biến phức tạp. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Khám nhanh tại Bệnh viện Bạch Mai: "Cò" trong tầm ngắm, nhân viên vẫn một mực nói giúp người quen?

NHÓM PV |

Liên quan tới đường dây khám nhanh được Báo Lao Động phản ánh tại Bệnh viện Bạch Mai, nhân viên N.T.T.H khẳng định chỉ giúp đỡ vì là người thân quen. Nhưng Trưởng phòng Bảo vệ an ninh trật tự cho biết, "người quen" đó là đối tượng "cò" trong “tầm ngắm” của bệnh viện, từng bị công an mời lên làm việc.

“Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Không cần khám trực tiếp vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà - còn trắng trợn đến bao giờ?

Tâm Ninh |

Luôn miệng khẳng định với phóng viên về mức độ an toàn tuyệt đối cũng như đảm bảo không bị phát hiện, một “nhà phân phối” giấy khám sức khỏe giả lớn nhất khu vực Cổ Nhuế (Hà Nội) với 50-60 đơn “hàng”/ngày đã tự tin nói, loại giấy khám sức khỏe này có thể vượt qua mọi con mắt tinh tường của các công ty hay các cơ quan kiểm soát.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khám nhanh tại Bệnh viện Bạch Mai: "Cò" trong tầm ngắm, nhân viên vẫn một mực nói giúp người quen?

NHÓM PV |

Liên quan tới đường dây khám nhanh được Báo Lao Động phản ánh tại Bệnh viện Bạch Mai, nhân viên N.T.T.H khẳng định chỉ giúp đỡ vì là người thân quen. Nhưng Trưởng phòng Bảo vệ an ninh trật tự cho biết, "người quen" đó là đối tượng "cò" trong “tầm ngắm” của bệnh viện, từng bị công an mời lên làm việc.

“Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Không cần khám trực tiếp vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà - còn trắng trợn đến bao giờ?

Tâm Ninh |

Luôn miệng khẳng định với phóng viên về mức độ an toàn tuyệt đối cũng như đảm bảo không bị phát hiện, một “nhà phân phối” giấy khám sức khỏe giả lớn nhất khu vực Cổ Nhuế (Hà Nội) với 50-60 đơn “hàng”/ngày đã tự tin nói, loại giấy khám sức khỏe này có thể vượt qua mọi con mắt tinh tường của các công ty hay các cơ quan kiểm soát.