Sau kỳ nghỉ Tết, phát hiện không ít cán bộ ở Quảng Trị bớt giờ công

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau kỳ nghỉ Tết, đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị phát hiện không ít trường hợp bớt giờ công.

Ngày 12.2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 2 ngày 10 - 11.2, Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra, phát hiện không ít cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đi làm muộn, vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc.

Như tại xã UBND xã Trung Hải, có 4 người vắng mặt không có lý do, UBND xã Gio Châu có 5 người, UBND thị xã Quảng Trị có 3 người, UBND thị trấn Ái Tử có 3 người…

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký quyết định thành lập đoàn gồm 10 thành viên do Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đi kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đặc biệt là việc sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, đã chỉ đạo đoàn kiểm tra làm nghiêm túc và sẽ xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm để làm gương.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Trên 95% người lao động đi làm trở lại sau Tết

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh, sau thời gian nghỉ Tết, đa số các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường từ ngày 7.2 trở đi và có trên 95% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bắc Giang: Trên 92% người lao động đi làm trở lại sau Tết

Lạng Giang |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hà Nội: Công sở ngày đầu năm mới vắng người dân tới làm thủ tục hành chính

Vương Trần |

Hà Nội - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, theo lịch làm việc, ngày 7.2, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại công sở để bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên làm việc, còn khá ít người dân đến giải quyết hồ sơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trà Vinh: Trên 95% người lao động đi làm trở lại sau Tết

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và báo cáo của các cấp Công đoàn trong tỉnh, sau thời gian nghỉ Tết, đa số các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường từ ngày 7.2 trở đi và có trên 95% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bắc Giang: Trên 92% người lao động đi làm trở lại sau Tết

Lạng Giang |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hà Nội: Công sở ngày đầu năm mới vắng người dân tới làm thủ tục hành chính

Vương Trần |

Hà Nội - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, theo lịch làm việc, ngày 7.2, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại công sở để bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên làm việc, còn khá ít người dân đến giải quyết hồ sơ.