Hà Nội: Công sở ngày đầu năm mới vắng người dân tới làm thủ tục hành chính

Vương Trần |

Hà Nội - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, theo lịch làm việc, ngày 7.2, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại công sở để bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên làm việc, còn khá ít người dân đến giải quyết hồ sơ.

Ghi nhận của PV tại một số công sở trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội ngày làm việc đầu năm Nhâm Dần 2022, các bộ phận “một cửa” tiếp dân tại các phường trên địa bàn đều đã đủ cán bộ. Khu vực để xe của các cán bộ, nhân viên tại nhiều trụ sở đông chật kín.

Các khu vực sàn, nơi làm việc cũng được vệ sinh, trang hoàng sạch sẽ trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, lượng người dân đến làm việc còn vắng vẻ.

8h30 ngày 7.2, ông Chu Văn Lịch (sinh năm 1959) cầm theo căn cước công dân, sổ hộ khẩu tới bộ phận một cửa UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) để làm thủ tục hành chính. Sau khi quét mã QR khai báo y tế, ông Lịch trình bày yêu cầu với cán bộ một cửa về việc làm thủ tục khai tử cho bà Hà Thị Hiếu. Bởi ông cho biết, phải có giấy tờ này mới có thể làm các thủ tục với nhà tang lễ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn công dân điền tờ khai vào phiếu xác minh thông tin sau khoảng 15 phút trả kết quả ngay.

Ông Chu Văn Lịch ghi tờ khai đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: T.Vương
Ông Chu Văn Lịch ghi tờ khai đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: T.Vương

Ông Lịch cũng là một trong số 3 công dân đầu tiên trong buổi sáng đến giải quyết các thủ tục hành chính sau kỳ nghỉ Tết tại UBND phường Nhật Tân. Theo ông, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục khá nhanh chóng, thái độ tiếp đón công dân niềm nở, hướng dẫn nhiệt tình. Sáng nay chỉ có vài người đến giải quyết các thủ tục hành chính nên kết quả được trả rất nhanh.

Ông Vũ Quang Nghĩa (phường Nhật Tân) - cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ cho biết, theo lịch làm việc, ngay từ đầu giờ sáng các bộ phận trực đều đã có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, thời điểm ngày làm việc đầu năm còn chưa có nhiều người dân đến.

Tương tự, 9h45 tại điểm tiếp công dân UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) chỉ có lác đác vài người đến giải quyết các thủ tục hành chính. Một vài người dân tới xin dấu, chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ tùy thân.

Người dân tới UBND phường Dịch Vọng Hậu giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: T.Vương
Người dân tới UBND phường Dịch Vọng Hậu giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: T.Vương

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được hướng dẫn quét mã khai báo y tế và lấy số thứ tự chờ tới lượt nộp hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận Nguyễn Kim Cương (phường Dịch Vọng Hậu) ghi phiếu nhận hồ sơ, yêu cầu nộp phí chứng thực và hẹn trả kết quả.

Theo đó, với nội dung yêu cầu giải quyết chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, công dân có thể quay lại vào cuối giờ sáng hoặc sau 3h chiều để nhận lại giấy tờ đã chứng thực.

Chỉ lác đác vài người dân tới giải quyết thủ tục hành chính vào ngày 7.2. Ảnh: T.Vương
Chỉ lác đác vài người dân tới giải quyết thủ tục hành chính vào ngày 7.2. Ảnh: T.Vương

Tại một địa điểm khác, tại Chi Cục thuế Cầu Giấy buổi sáng ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, các bàn làm việc đều có nhân viên túc trực để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân. Tuy nhiên, lượng người đến nộp các giấy tờ chỉ lác đác vài người. Những hàng ghế chờ trống trơn.

Vừa mới mua xong chiếc xe máy, em Lê Nguyễn Bảo Trâm (SN 2006, phường Trung Hoà) cùng anh trai đến làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ để làm đăng ký cấp biển số xe. Sau khi điền xong tờ khai, Trâm được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung những thông tin cần thiết. Trâm cho biết, hồ sơ của em được hẹn trả vào chiều nay (7.2), sau nửa ngày làm việc.

Bảo Trâm đến nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế Hà Nội. Ảnh: T.Vương
Bảo Trâm đến nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế Hà Nội. Ảnh: T.Vương

Bà Nguyễn Thanh Lương - Chủ tịch UBND phường Phương Liên (quận Đống Đa) cho biết, ngày đầu năm, lãnh đạo phường gặp mặt cán bộ, nhân viên động viên nhanh chóng, sau đó chỉ đạo các bộ phận bắt tay vào làm việc ngay.

Lãnh đạo phường đã quán triệt, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phong cách phục vụ nhân dân của từng bộ phận để tránh hiện tượng cán bộ, nhân viên tranh thủ thời gian làm việc đi lễ hội, du xuân.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội khuyến cáo về tội phạm đột nhập công sở trộm két sắt

Việt Dũng |

Tội phạm thường nhắm đến những cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng và các hộ dân sơ hở để đột nhập, lấy trộm két sắt chứa nhiều tài sản giá trị.

Quảng Ninh: Công dân đến giao dịch tại các công sở phải xét nghiệm COVID-19

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra công văn yêu cầu công dân khi đến giao dịch công việc tại cơ quan, đơn vị, UBND thị xã, UBND các xã, phường phải có kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR âm tính trong thời gian 72 giờ.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.