Sau kết luận của UBKT Trung ương: Dự án nghìn tỉ khắc phục những sai phạm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kiểm toán Nhà nước về dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, đến nay, tỉnh Quảng Ngãi cơ bản khắc phục tương đối tốt các sai phạm liên quan đến dự án.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án với ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án với ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 14.9, ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở ban ngành, kiểm tra thực tế tiến độ Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (TP.Quảng Ngãi).

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 1.498 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2018 - 2023.

Dự án nằm ở vị trí cách cầu Trà Khúc 2 khoảng 3,2 km về phía hạ lưu, thuộc địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, (TP.Quảng Ngãi).

Đây là dự án nhằm giữ nước, tạo mực nước dâng hợp lý tại đoạn sông Trà Khúc chảy qua TP.Quảng Ngãi để tạo cảnh quan, cải thiện môi trường khí hậu; đồng thời khai thác quỹ đất tại đảo Ngọc, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi để phát triển đô thị.

Ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở ban ngành, kiểm tra thực tế tiến độ dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.
Ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở ban ngành, kiểm tra thực tế tiến độ Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án đến thời điểm này là 1.022,4 tỉ đồng (gồm 652,50 tỉ đồng vốn ngân sách tỉnh và 369,90 tỉ đồng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất) hiện đã được giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Năm 2022 dự án được giao kế hoạch vốn 200 tỉ đồng từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất. Ngoài ra, theo kế hoạch đến 31.12.2022, lũy kế giá trị khối lượng của cả dự án (kể cả chi phí bồi thường và khởi công xây dựng khu tái định cư) khoảng 1.000 tỉ đồng, do đó, dự án rất cần bố trí bổ sung vốn để đảm bảo triển khai công trình đúng tiến độ đề ra.

Đối với công tác đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2022, chủ đầu tư đã tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc năm 2022. Đến nay, phương án ứng phó thiên tai cho công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án đến thời điểm này là 1.022,4 tỉ đồng.
Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án đến thời điểm này là 1.022,4 tỉ đồng.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường, ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trong quá trình triển khai thực hiện dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót mà dự án mắc phải.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kiểm toán Nhà nước, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung khắc phục những sai sót, khiếm khuyết mà dự án thực hiện chưa tốt.

Đến thời điểm này, về cơ bản đã khắc phục tương đối tốt các sai sót liên quan đến dự án. “Đối với việc đề nghị bố trí vốn, UBND tỉnh sắp xếp trong lần điều chỉnh quy hoạch vào tháng 11.2022, trong khả năng cân đối được, tỉnh sẽ bố trí vốn ở mức phù hợp cho dự án, nhằm tạo điều kiện để dự án hoàn thành đúng tiến độ”- ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 1.498 tỉ đồng.
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 1.498 tỉ đồng.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 lần từ 60,648 tỉ đồng lên 1.498 tỉ đồng (gấp hơn 24 lần)

Công trình được khởi công tháng 7.2019, dự kiến hoàn thành năm 2021, song vào tháng 8.2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về vi phạm của lãnh đạo tỉnh trong đầu tư công trình. Trong lúc chờ khắc phục vi phạm, Quảng Ngãi lại gặp khó khăn về ngân sách, cùng với dịch COVID-19 nên phải tạm dừng thi công. Trong đó, nổi cộm nhất là việc tỉnh Quảng Ngãi chi 200 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương cho dự án là trái với quy định Chính phủ, vì Trung ương bố trí số tiền này chỉ ưu tiên cho những dự án cấp bách, trong khi đập dâng sông Trà Khúc là dự án đầu tư trung hạn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận công trình này có nhiều vi phạm, như: chưa phù hợp quy hoạch chung TP. Quảng Ngãi; khi quyết định phê duyệt chủ trương dự án, chưa phù hợp với quy hoạch thủy lợi, chưa phù hợp với quy hoạch ngành giao thông, quy hoạch tài nguyên nước; chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và không cân đối được nguồn vốn.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Dự án đầy "tai tiếng" làm tiếp thủ tục thực hiện giai đoạn 2

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- “Dính” hàng loạt sai phạm trong quá trình triển khai giai đoạn 1, khi thực hiện dự án khu du lịch Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn chưa xử lý xong, thì chủ đầu tư là Công ty Hà – Mỹ Á tiếp tục làm các thủ tục, thực hiện giai đoạn 2.

Nhiều sở ngành tại Quảng Ngãi “trắng” hồ sơ, tài liệu về 9 dự án của FLC

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Qua rà soát, có 9 dự án do FLC làm chủ đầu tư tại Quảng Ngãi, tuy nhiên Sở Tài chính, Sở Xây dựng không có hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến các dự án này.

Kon Tum sẽ chấn chỉnh lại các dự án sai phạm về đất đai

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về các vi phạm liên quan đến các dự án đất đai, UBND tỉnh Kon Tum khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh các sai phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi: Dự án đầy "tai tiếng" làm tiếp thủ tục thực hiện giai đoạn 2

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi- “Dính” hàng loạt sai phạm trong quá trình triển khai giai đoạn 1, khi thực hiện dự án khu du lịch Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn chưa xử lý xong, thì chủ đầu tư là Công ty Hà – Mỹ Á tiếp tục làm các thủ tục, thực hiện giai đoạn 2.

Nhiều sở ngành tại Quảng Ngãi “trắng” hồ sơ, tài liệu về 9 dự án của FLC

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Qua rà soát, có 9 dự án do FLC làm chủ đầu tư tại Quảng Ngãi, tuy nhiên Sở Tài chính, Sở Xây dựng không có hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến các dự án này.

Kon Tum sẽ chấn chỉnh lại các dự án sai phạm về đất đai

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về các vi phạm liên quan đến các dự án đất đai, UBND tỉnh Kon Tum khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh các sai phạm.