Ngày 6.7, đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, chiếc tàu sắt trôi dạt vào bờ biển thôn 7 (xã Triệu Vân) được phát hiện vào ngày 9.12.2023 hiện vẫn đang nằm ở vị trí cũ. Theo kế hoạch, chiếc tàu sẽ được lai dắt về neo đậu ở khu vực cảng ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị).
“Đáng ra là lai dắt chiếc tàu về rồi, nhưng khi chiếc tàu trôi dạt vào, làm vỡ giếng phục vụ cho việc nuôi tôm của người dân. Nên hiện đang xem xét để sau này hỗ trợ khắc phục” – đại tá Lê Văn Phương, thông tin.
Cũng theo đại tá Phương, về phương án xử lý theo hướng đấu giá chiếc tàu vẫn chưa tiến hành vì hiện vẫn đang thông báo tìm chủ sở hữu. Khi không có người nhận là chủ sở hữu, cơ quan chức năng mới xử lý, bằng cách đấu giá.
Được biết, vào ngày 3.7, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Biên phòng Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Triệu Phong thực hiện phương án lai dắt chiếc tàu trên về nơi neo đậu.
Đối với thiệt hại của các hộ nuôi tôm do tàu trôi dạt gây nên, UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện xác định số tiền hỗ trợ cho các hộ dân để thực hiện sau khi hoàn thành việc xử lý chiếc tàu.
Trước đó, vào ngày 9.12.2022, Đồn Biên phòng Triệu Vân phát hiện 1 tàu vỏ sắt có chiều dài 50 mét, rộng 12 mét trôi dạt vào bờ biển xã Triệu Vân. Kiểm tra trên tàu không có người, phía trước mũi có in dòng chữ nước ngoài màu xanh đen, phía trên tàu có lưới đã bị hư hỏng, cần cẩu dài 5 mét có 3 trục.
Chiếc tàu có 3 tầng, trong đó 1 tầng hầm chứa máy, tầng 2 bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ. Ngoài ra, trên tàu có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận.