Sau bão số 3 Wipha, Hà Nội cần kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Trần Chủng, có rất nhiều nguyên nhân gây ngập úng ở Hà Nội, song dễ nhận thấy là nguyên nhân nằm ở hiệu suất tiêu thoát nước của hệ thống cống mương từ trung tâm thành phố ra ngoài.

Cần ưu tiên những điểm bị ngập úng cao nhất

Suốt 3 ngày qua (2 - 4.8), do mưa lớn liên tục kéo dài vì ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến nhiều tuyến đường phố Thủ đô bị ngập, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Nói về bài toán chống ngập úng ở Hà Nội, PGS.TS Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng đây vẫn đang là vấn đề thời sự dù TP Hà Nội đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng để đưa ra những giải pháp cải thiện tình hình.

Lấy dẫn chứng về việc này, PGS.TS Trần Chủng cho biết, nhiều hệ thống cống thoát nước được mở rộng, cải tạo rồi việc khơi thông sông Tô Lịch và các dòng sông khác trong thành phố. Bên cạnh đó, những công trình phục vụ cho công tác tiêu thoát nước mà TP Hà Nội đã xây dựng trong thời gian qua là tương đối nhiều.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Chủng, những giải pháp này vẫn chưa mang lại hiệu quả cao. Việc các tuyến phố ở Hà Nội thường xuyên rơi vào tình trạng ngập úng nằm ở hiệu suất tiêu thoát nước của hệ thống cống mương từ trung tâm thành phố ra ngoài.

Các phương tiện đi lại khó khăn khi ngập lụt. Ảnh: Sơn Tùng.
Các phương tiện đi lại khó khăn khi ngập lụt. Ảnh: Sơn Tùng.

"Để giải quyết vấn đề này, cần phải kiểm tra lại tất cả các hệ thống tiêu nước hiện nay của Hà Nội mới có thể đánh giá một cách chính xác hiện trạng, hiệu suất và những điểm tắc nghẽn, ùn ứ.

Khi tiến hành sửa chữa, nâng cấp cũng phải tính đến phương án ưu tiên những điểm bị ngập úng cao nhất. Làm thế nào để hệ thống tiêu thoát nước được thông suốt, dẫn nước ra các trạm bơm một cách nhanh nhất thì tình trạng ngập úng cục bộ trong các khu dân cư mới chấm dứt được" - PGS.TS Trần Chủng nói.

Tổng kiểm tra các hệ thống thoát nước

Để giải bài toán ngập úng hiện nay, PGS.TS Trần Chủng cho rằng hiện đang có rất nhiều điểm tắc nghẽn, ùn ứ, trũng đọng nước, rác thải trong các hệ thống cống rãnh này. Chính vì thế Hà Nội cần phải kiểm tra lại toàn bộ, kể các các hố thu nước lẫn các cống mương tiêu thoát nước.

Nhiều tuyến phố bị ngập sâu khoảng 50-60cm. Ảnh: Tô Thế
Nhiều tuyến phố bị ngập sâu khoảng 50-60cm. Ảnh: Tô Thế

Vấn đề quan trọng nhất trong giải pháp chống ngập úng ở TP Hà Nội hiện nay là phải tập trung kiểm soát lại và làm chủ được tình trạng của hệ thống tiêu nước hiện có, thông qua các cống rãnh, kênh mương tiêu nước để tập trung ra các sông ngòi dẫn nước ra các trạm bơm cưỡng bức. Đây phải là công việc ưu tiên số một.

Cũng theo PGS.TS Trần Chủng, để giải quyết triệt để ngay và luôn vấn đề ngập úng ở Hà Nội không hề đơn giản. Do đó, chúng ta cần tập trung xử lý từng vấn đề một và ưu tiên hiện nay, chính là kiểm tra hệ thống thoát nước hiện có. Tìm ra những điểm tắc để tháo gỡ, làm sao để hệ thống kênh mương thoát nước được thông toàn tuyến.

Cùng nói về giải pháp chống ngập úng và tận dụng nguồn nước mưa, TS. Nguyễn Xuân Hoàng (Công ty CP Tư vấn xây dựng ACH) cho biết, nguyên nhân chính của tình trạng úng ngập ở Hà Nội là do hiện tượng bê tông hóa mặt đất trong quá trình đô thị hóa làm giảm nghiêm trọng lượng nước mưa ngấm xuống đất và chảy vào ao hồ. Phần lớn nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước gây quá tải và ngập úng.

Cũng theo TS. Nguyễn Xuân Hoàng, nếu quá trình đô thị hóa vẫn tiếp tục như vậy thì yêu cầu hệ thống thoát nước ngày một lớn hơn. Việc tập trung nâng cấp hệ thống thoát nước chỉ giải quyết phần ngọn mà không thể giải quyết tận gốc. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích các hộ gia đình và chủ đầu tư các khu đô thị xây bể lưu giữ và sử dụng nguồn nước mưa, hạn chế thoát trực tiếp ra cống.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Gần 50 cây xanh bị đổ gãy do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Đến 7h ngày 4.8, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có gần 50 cây xanh bị gẫy, đổ do mưa kèm theo gió lớn, ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha.

Điểm mặt các con phố Hà Nội bị ngập do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Ngày 3.8, cơn bão số 3 đổ bộ gây mưa lớn kèm gió giật. Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội xuất hiện ngập úng ảnh hưởng giao thông đi lại.

Bão số 3 Wipha: Hà Nội ngập úng, người dân chật vật di chuyển

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Mưa lớn từ sáng sớm 3.8 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, nguời dân đi lại khó khăn.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Hà Nội: Gần 50 cây xanh bị đổ gãy do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Đến 7h ngày 4.8, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có gần 50 cây xanh bị gẫy, đổ do mưa kèm theo gió lớn, ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha.

Điểm mặt các con phố Hà Nội bị ngập do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha

ANH THƯ |

Ngày 3.8, cơn bão số 3 đổ bộ gây mưa lớn kèm gió giật. Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội xuất hiện ngập úng ảnh hưởng giao thông đi lại.

Bão số 3 Wipha: Hà Nội ngập úng, người dân chật vật di chuyển

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Mưa lớn từ sáng sớm 3.8 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, nguời dân đi lại khó khăn.