Bão số 3 Wipha: Người Hà Nội chật vật ra đường do mưa lớn, gió giật

Sơn Tùng |

Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, Hà Nội có mưa lớn từ sáng sớm 3.8. Theo ghi nhận, người Hà Nội phải chật vật khi ra đường do gió giật và mưa to.

Do ảnh hưởng của bão số 3, Khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay (3.8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).
Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay (3.8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).
Sáng nay, nhiều người dân Hà Nội gặp khó khăn khi di chuyển ở nhiều tuyến đường do mưa lớn, gió giật mạnh.
Sáng nay, nhiều người dân Hà Nội gặp khó khăn khi di chuyển ở nhiều tuyến đường do mưa lớn, gió giật mạnh.
Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 - 0,5m như: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc (quận Đống Đa)….
Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 - 0,5m như: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc (quận Đống Đa)….
Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 - 0,5m như: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc (quận Đống Đa)….
Trong sáng 3.8 do mưa kéo dài, khi ra đường người dân phải mang theo áo mưa, cộng với gió to khiến việc di chuyển khó khăn.
Trong sáng 3.8 do mưa kéo dài, khi ra đường người dân phải mang theo áo mưa, cộng với gió to khiến việc di chuyển khó khăn.
Trong sáng 3.8 do mưa kéo dài, khi ra đường người dân phải mang theo áo mưa, cộng với gió to khiến việc di chuyển khó khăn.
Nhiều người vật vã khi di chuyển ngoài đường.
Nhiều người vật vã khi di chuyển ngoài đường.
Nhiều người vật vã khi di chuyển ngoài đường.
Dự báo từ nay đến ngày 4.8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).
Dự báo từ nay đến ngày 4.8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).
Dự báo từ nay đến ngày 4.8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).
Dự báo từ nay đến ngày 4.8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).
“Nụ cười trong mưa bão”
“Nụ cười trong mưa bão”

Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bão số 3 Wipha ở Thanh Hóa lũ cuồn cuộn, 1 người chết, 1 người mất tích

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trong đêm 2.8 và rạng sáng ngày 3.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rất to. Đặc biệt, tại huyện miền núi Mường Lát đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo thông tin từ UBND huyện Mường Lát, đến thời điểm hiện tại, huyện này đã có 1 người tử vong và 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi.

Hoàn lưu gây mưa sau bão số 3 Wipha phức tạp, trút mưa lớn ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Bão số 3 Wipha đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to.

Hậu bão số 3: Tàu du lịch hoạt động trở lại, Móng Cái nguy cơ ngập

Nguyễn Hùng |

Bắt đầu từ 9h sáng nay (3.8), các tàu du lịch được phép hoạt động trở lại để phục vụ du khách, sau một ngày “cấm” tàu do bão số 3. Trong khi đó, tại các huyện, thị, thành phố khu vực miền Đông của Quảng Ninh nước ở một số sông bắt đầu dâng cao do mưa sau bão.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bão số 3 Wipha ở Thanh Hóa lũ cuồn cuộn, 1 người chết, 1 người mất tích

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trong đêm 2.8 và rạng sáng ngày 3.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rất to. Đặc biệt, tại huyện miền núi Mường Lát đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo thông tin từ UBND huyện Mường Lát, đến thời điểm hiện tại, huyện này đã có 1 người tử vong và 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi.

Hoàn lưu gây mưa sau bão số 3 Wipha phức tạp, trút mưa lớn ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Bão số 3 Wipha đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to.

Hậu bão số 3: Tàu du lịch hoạt động trở lại, Móng Cái nguy cơ ngập

Nguyễn Hùng |

Bắt đầu từ 9h sáng nay (3.8), các tàu du lịch được phép hoạt động trở lại để phục vụ du khách, sau một ngày “cấm” tàu do bão số 3. Trong khi đó, tại các huyện, thị, thành phố khu vực miền Đông của Quảng Ninh nước ở một số sông bắt đầu dâng cao do mưa sau bão.