Sapa lạnh 3-4 độ C vẫn chưa có băng tuyết, Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-11 độ

Kh.V |

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ đêm 23 và sáng hôm nay (24.11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, không khí lạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa trên diện rộng, một số nơi mưa to, khiến nhiệt độ giảm sâu. Sapa nhiệt độ giảm còn 3-4 độ C nhưng chưa có tuyết.

Hồi 7h sáng nay, các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với những ngày trước. Trong đó vùng cao Bắc Hà 7,5 độ C, vùng núi Sa Pa xuống 3 -4 độ C.

Theo tính toán của các nhà khí tượng, các khu vực có độ cao từ 2.700m trở lên so với mặt nước biển nhiệt độ đều xuống dưới 0 độ C. Với nhiệt độ này thì sẽ hình thành băng tuyết (còn gọi là mưa đông kết hay băng giá). Tuy nhiên, do đêm hôm qua trời mưa với lượng khá lớn, độ ẩm cao nên băng tuyết chưa hình thành.

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, khi thời tiết chỉ còn mưa nhỏ, mưa phùn, nhiều khả năng khu vực quanh đỉnh núi Phanxipăng (Lào Cai) sẽ xuất hiện băng băng tuyết, băng giá, có khả năng sương muối dày.

Trước tình hình mưa rét trên diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có công điện khẩn gửi các cấp, các ngành tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét đầu vụ đông cho cây trồng và vật nuôi. Các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết giá lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tại, hội tụ trong đới gió Tây trên mực 5.000m hoạt động mạnh gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất sáng nay (24.11) ở vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ, vùng núi từ 8-11 độ, Sapa (Lào Cai) 3,4 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1-9 độ.

Trong hôm nay và ngày mai (25.11), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong ngày 24-25.11, ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Từ ngày 26.11 nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng dần.

Khu vực Hà Nội ngày 24-25.11 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 11-14 độ.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.