Sập công trình 4 người tử vong ở Phú Thọ: Gia cảnh khó khăn của nạn nhân

Phạm Đông |

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ vừa có thông tin về gia cảnh của nữ nạn nhân trong vụ sập công trình 4 người tử vong xảy ra ngày 1.9.

Liên quan đến vụ sập công trình 4 người tử vong ở Phú Thọ, ngay trong chiều 1.9, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp khẩn, để lên kế hoạch hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Đặc biệt các cơ quan chức năng cũng vận động, đề nghị các hộ dân nằm trong vùng đất có nguy cơ sạt lở, di dời đi chỗ khác để đảm bảo an toàn.

"Do thời tiết mấy ngày vừa qua mưa quá lâu và việc khảo sát khu vực đất liền kề chưa được cụ thể dẫn tới việc quá trình thi công đã bị toàn bộ phần đất đắp đổ ập xuống", ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn lao động.

Ngày 2.9, bà Phạm Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, cho biết, sau khi nhận được thông tin về sự việc, đơn vị này đã chỉ đạo các cấp hội đến hỏi thăm, chia buồn, động viên các gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ bà Loan, trong số các nạn nhân tử vong, gia đình chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1967 tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do đó Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Hội phụ nữ xã đến hỗ trợ gia đình làm đám tang đầy đủ, chu đáo cho nạn nhân.

Bà Loan cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc chị L. là lao động chính trong gia đình. Chồng chị L. bị tai biến không làm được công việc nặng, chỉ loanh quanh làm việc nhẹ trong nhà. Do đó tất cả mọi chi tiêu, sinh hoạt, tiền học của ba người con đều do một tay chị L. gánh vác.

Cũng theo chia sẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, nhà chị L. thuộc diện hộ nghèo, đợt đầu năm căn nhà bị cháy toàn bộ, bà con phải góp tiền vào tu sửa lại cho gia đình có chỗ ở. Con trai cả chị L. đang học Đại học Bách Khoa, còn 2 người con gái sinh đôi năm nay lên lớp 12.

Hiện trường vụ sập công trình khiến 4 người tử vong. Ảnh: N.Long
Hiện trường vụ sập công trình khiến 4 người tử vong. Ảnh: N.Long

Trước đó như Lao Động đã thông tin, sáng 1.9, một tốp công nhân đang thi công phần móng của công trình kè taluy khu vực phía sau của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thì đã xảy ra sự cố. Lúc này, bất ngờ đất ở taluy cao trên 7 mét, với chiều dài khoảng 20 mét sụp đổ, sạt lở xuống vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.

Đến khoảng 11h, các đơn vị chức năng đã tìm thấy 4 nạn nhân và được đưa ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên do thời gian bị vùi lấp lâu, cùng với khối lượng lớn đất đè nén nên các nạn nhân đã tử vong trước đó. Được biết công trình mới được thi công thì xảy ra vụ việc.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong gồm: Nguyễn Kim Đ. (sinh năm 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba); Nguyễn Thị M. (sinh năm 1980, trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh); Nguyễn Văn H. (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị L. (sinh năm 1967 tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Danh tính các nạn nhân vụ sạt lở taluy làm 4 người tử vong ở Phú Thọ

Phạm Đông |

Các đơn vị chức năng vừa có thông tin danh tính các nạn nhân vụ sạt lở làm 4 người tử vong ở Phú Thọ và yêu cầu khẩn trương xử lý sự cố.

Phú Thọ: Sập công trình đang thi công khiến nhiều người tử vong thương tâm

Phạm Đông |

Công trình đang thi công đổ sập xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (Gia Cẩm - TP Việt Trì) đã khiến ít nhất 3 người tử vong thương tâm.

Đồng Tháp: Sạt lở bất ngờ, một căn nhà bị nhấn chìm xuống sông lúc nửa đêm

Thanh Dự - Trí Khánh |

Nửa đêm, nghe tiếng động lạ, chủ nhà vùng chạy ra đến giữa lộ thì cả căn nhà bất ngờ trôi tuột xuống lòng sông do sạt lở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Danh tính các nạn nhân vụ sạt lở taluy làm 4 người tử vong ở Phú Thọ

Phạm Đông |

Các đơn vị chức năng vừa có thông tin danh tính các nạn nhân vụ sạt lở làm 4 người tử vong ở Phú Thọ và yêu cầu khẩn trương xử lý sự cố.

Phú Thọ: Sập công trình đang thi công khiến nhiều người tử vong thương tâm

Phạm Đông |

Công trình đang thi công đổ sập xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (Gia Cẩm - TP Việt Trì) đã khiến ít nhất 3 người tử vong thương tâm.

Đồng Tháp: Sạt lở bất ngờ, một căn nhà bị nhấn chìm xuống sông lúc nửa đêm

Thanh Dự - Trí Khánh |

Nửa đêm, nghe tiếng động lạ, chủ nhà vùng chạy ra đến giữa lộ thì cả căn nhà bất ngờ trôi tuột xuống lòng sông do sạt lở.