Sai phạm gần 800 triệu tại Trung tâm Bảo trợ XH Nghệ An: “Chìm xuồng” hay do “khó điều tra”?

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI |

Năm 2015, từ đơn thư tố cáo của công dân, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An phát hiện sự việc gây chấn động: Hàng trăm đối tượng bảo trợ xã hội (tàn tật, neo đơn, tâm thần…) bị bớt xén tiền ăn, quần áo, chăn màn, điều kiện sống tồi tệ. Cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện sai phạm gần 800 triệu đồng liên quan đến lãnh đạo cơ quan nói trên. Thế nhưng, đã 3 năm trôi qua, sự việc có nguy cơ “chìm xuồng”.

Bớt xén hàng trăm triệu trang cấp, tiền ăn của đối tượng

Ngày 2.11.2015, Sở LĐTBXH Nghệ An có văn bản số 2778 gửi Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả giải quyết tố cáo tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh. Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị này gồm: Năm 2013-2014, kê khống trang cấp cho đối tượng như quần áo, chăn màn, chiếu với số tiền hơn 538 triệu đồng; không cấp đủ chế độ ăn hàng ngày cho đối tượng từ năm 2011 đến tháng 8.2015 hơn 218 triệu đồng; chi không đủ mức trợ cấp tiền ăn hàng ngày cho đối tượng; làm thất thoát tiền tài trợ. Tổng cộng sai phạm lên tới hơn 783 triệu đồng.

Sở LĐTBXH Nghệ An kết luận, Giám đốc Trung tâm BTXH buông lỏng quản lý, lãnh đạo và điều hành đơn vị không tuân thủ theo nội quy, quy chế đã xây dựng. Bố trí phân công, phân nhiệm cán bộ không hợp lý, vi phạm những việc không được làm theo quy định của Luật Viên chức và Luật Ngân sách. Buông lỏng nguyên tắc quản lý tài chính trong việc thanh quyết toán chế độ sinh hoạt phí cho đối tượng, quản lý nhà ăn. Không mở sổ sách kế toán theo dõi các nguồn hàng, tiền viện trợ của các nhà tài trợ, không công khai minh bạch trong quản lý tài chính. Thực hiện không nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Sở LĐTBXH về công tác quản lý, điều hành đối với Trung tâm. Công tác kiểm tra, giám sát của các phòng chuyên môn của Sở chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Năm 2013, Sở đã thanh tra toàn diện tại đơn vị nhưng không phát hiện các sai phạm như trên.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm - đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Giám đốc Trung tâm để thực hiện những hành vi sai phạm bằng nhiều cách trong nhiều năm liền. Trách nhiệm liên đới thuộc về bà Lê Thị Tuyết - Kế toán (từ tháng 10.2013 đến tháng 8.2015), không thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính; bà Nguyễn Thị Thanh Bình, bà Đào Thị Tỵ - thủ kho bếp ăn; bà Hồ Thị Ái, Nguyễn Thị Hồng Nhung - cấp dưỡng- ký xác nhận vào thực đơn hàng ngày khi định mức ăn của một số đối tượng không đúng theo quy định; bà Hoàng Thanh Tùng - nhân viên y tế - ký vào danh sách cấp phát trang cấp cho đối tượng không đúng thực tế.

Không khởi tố vì nguyên Giám đốc… ốm

Hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An từ tháng 11.2015. Sai phạm, số liệu, trách nhiệm đã được xác định rõ, thế nhưng đến nay, vụ việc có nguy cơ bị “chìm xuồng”. Cơ quan CSĐT cho rằng, chưa có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án. Đến ngày 16.1.2016 (sau khoảng 2 tháng), cơ quan này đã có văn bản trao đổi và thống nhất với Viện KSND tỉnh Nghệ An tạm dừng xác minh, giải quyết tin báo tội phạm.

Trong văn bản trả lời PV Báo Lao Động ngày 21.4.2018, Công an tỉnh Nghệ An đưa ra các lý do: Do vụ việc diễn ra trong thời gian dài, đối tượng bảo trợ xã hội số lượng lớn và chủ yếu là các đối tượng bị bệnh tâm thần. Tại thời điểm xác minh, đối tượng chính của vụ việc là ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm BTXH - bị bệnh hiểm nghèo, không đi lại được, nói ngọng kéo dài, khả năng nhận thức hạn chế. Kế toán là ông Nguyễn Văn Bơ đã chết tháng 10.2013 nên cơ quan CSĐT gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, xác minh giải quyết vụ án.

Sau đó, công an tiếp tục xác minh nhưng ông Phú vẫn trong tình trạng bệnh nặng, không đi lại được, khả năng nhận thức hạn chế nên không thể làm việc được. Do vậy, cơ quan CSĐT chưa có căn cứ để phục hồi điều tra xác minh vụ việc.

Tuy nhiên, cơ quan CSĐT đã không đề cập trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm BTXH, người trực tiếp thực hiện các hành vi sai phạm - và một số cá nhân khác liên quan, đến nay vẫn không bị khởi tố. Mặt khác, theo quy định của pháp luật, việc đối tượng bị bệnh không thuộc trường hợp không khởi tố vụ án hình sự.

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn của con ở trường: Khi bị tố cáo, các trường đều tìm cách che đi khiếm khuyết

Đặng Chung |

Mới vào đầu năm học đã xảy ra liên tiếp các vụ việc liên quan đến bếp ăn trường học. Thực phẩm bẩn tràn vào bữa ăn bán trú, khay ăn có dòi, rồi chuyện bớt xén thức ăn… khiến không ít phụ huynh bất an, lo lắng cho chất lượng bữa ăn của con.

Thực hư chuyện ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh tại Thanh Hoá

HUYÊN NGUYỄN |

Khẩu phần ăn giá 19.000 đồng chỉ với có 1 miếng cá bé xíu, gắp rau muống, cơm trắng và nước canh rau muống của Trường Tiểu học Điện Biên 2 đang dấy lên nghi vấn, nhà trường “ăn bớt” khẩu phần ăn của học sinh.

Hãy xử lý trách nhiệm vì “ăn chặn” và “bớt xén” gạo hỗ trợ ngư dân

LÊ PHI LONG |

Những ngày này, cả nước đang hướng về miền Trung, hướng về những khó khăn khổ cực mà ngư dân đã, đang và sẽ tiếp tục phải gánh chịu do hậu quả môi trường biển. Hậu quả bị gây ra bởi một cái tên mà ai cũng biết: Formosa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bữa ăn của con ở trường: Khi bị tố cáo, các trường đều tìm cách che đi khiếm khuyết

Đặng Chung |

Mới vào đầu năm học đã xảy ra liên tiếp các vụ việc liên quan đến bếp ăn trường học. Thực phẩm bẩn tràn vào bữa ăn bán trú, khay ăn có dòi, rồi chuyện bớt xén thức ăn… khiến không ít phụ huynh bất an, lo lắng cho chất lượng bữa ăn của con.

Thực hư chuyện ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh tại Thanh Hoá

HUYÊN NGUYỄN |

Khẩu phần ăn giá 19.000 đồng chỉ với có 1 miếng cá bé xíu, gắp rau muống, cơm trắng và nước canh rau muống của Trường Tiểu học Điện Biên 2 đang dấy lên nghi vấn, nhà trường “ăn bớt” khẩu phần ăn của học sinh.

Hãy xử lý trách nhiệm vì “ăn chặn” và “bớt xén” gạo hỗ trợ ngư dân

LÊ PHI LONG |

Những ngày này, cả nước đang hướng về miền Trung, hướng về những khó khăn khổ cực mà ngư dân đã, đang và sẽ tiếp tục phải gánh chịu do hậu quả môi trường biển. Hậu quả bị gây ra bởi một cái tên mà ai cũng biết: Formosa.