Bữa ăn của con ở trường: Khi bị tố cáo, các trường đều tìm cách che đi khiếm khuyết

Đặng Chung |

Mới vào đầu năm học đã xảy ra liên tiếp các vụ việc liên quan đến bếp ăn trường học. Thực phẩm bẩn tràn vào bữa ăn bán trú, khay ăn có dòi, rồi chuyện bớt xén thức ăn… khiến không ít phụ huynh bất an, lo lắng cho chất lượng bữa ăn của con.

Xót xa bữa ăn bán trú

Cách đây chưa lâu, thực phẩm cung cấp cho bữa trưa của học sinh tại Trường tiểu học Lý Nhân (xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bị chính phụ huynh học sinh phát hiện có dòi bọ bên trong. Nếu không phát hiện kịp thời, những thực phẩm đã hỏng đó sẽ được dùng để nấu bữa trưa cho các em nhỏ.

Tiếp đó, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) bị phát hiện khay đựng thức ăn bữa trưa của học sinh có dòi. Nhà trường đã thừa nhận do khâu vệ sinh kém, nhân viên rửa khay ăn chưa sạch.

Rồi một thầy giáo tại Trường Tiểu học Điện Biên 2 (TP.Thanh Hóa) tố cáo trường cắt xén khẩu phần của học sinh. Thầy xót xa nhìn suất ăn của trò chỉ có miếng cá thu nhỏ và rau muống.

 
Bữa ăn bán trú của học sinh với miếng cá thu nhỏ, rau muống và nước canh trong veo. Ảnh: FB

Sang tháng 11, Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) cũng bị phụ huynh “tố” bữa ăn bán trú của học sinh quá đạm bạc. Rồi 2 ngày qua, phụ huynh học sinh lại bức xúc “tố” Trường Mầm non xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) tổ chức bữa ăn cho trẻ không đủ chất dinh dưỡng, khi chỉ có bát miến chan nước.

Liệu còn bao nhiêu bếp ăn mất vệ sinh đang diễn ra hằng ngày, trong bữa ăn bán trú của trẻ chưa được phát hiện? Phụ huynh gửi con đến lớp trong tâm trạng… thấp thỏm lo.

Cần công khai thực đơn ăn hằng ngày

Thừa nhận mô hình trường lớp bán trú giúp ích rất nhiều cho phụ huynh, trong hoàn cảnh phải đi làm cả ngày, nhưng chị Nguyễn Thị Lý (có con đang học lớp 3 tại Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ nỗi bất an. Mỗi khi đọc tin tức về bữa ăn bán trú, chị lại lo lắng không biết con mình ở trường hôm nay được ăn gì, có đảm bảo không?

“Khi bị tố cáo, thường các trường đều tìm cách che đi khiếm khuyết của mình. Tôi nghĩ “không có lửa làm sao có khói”, cách tốt nhất để khỏi mang tiếng oan, các trường nên công khai thực đơn ăn hằng ngày của trẻ. Nếu không có chuyện kinh doanh trên bữa ăn bán trú, thì ngại gì việc công khai, minh bạch. Phụ huynh chúng tôi cũng yên tâm hơn”- chị Nguyễn Thị Lý đề xuất.

Luật sư Bùi Đình Ứng – người có kinh nghiệm 18 năm làm Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh - cho rằng, cần tăng cường vai trò giám sát của ban đại diện: “Thời gian qua, ban này bị chỉ trích là vì làm chưa đúng vai trò, nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ những người đã nhận lời làm đại diện cho phụ huynh học sinh cần thực hiện đúng vai trò, như thường xuyên kiểm tra bếp ăn trường học, chất lượng bữa ăn bán trú… thay vì quan tâm quá nhiều đến lợi ích của nhà trường”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.