Rộn ràng ngày hội trao tri thức, nhận mầm xanh bảo vệ môi trường

Thái Hà |

Với ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh, xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèo vùng cao, ngày 31.8 tại trung tâm thương mại Lotte (54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Trao 1000 sách cũ, nhận 1000 cây xanh”. Sự kiện đã thu hút đông đảo nhiều người tham gia.

Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường đã trở thành sự kiện thu hút mối quan tâm của đông đảo cộng đồng. Với thông điệp “Trao sách cũ, nhận cây xanh”, chương trình đổi sách lấy cây không chỉ góp phần lan tỏa tri thức, mà còn làm thay đổi nhận thức của mọi người đối với vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người xung quanh.

Nhiều người đến tham dự chương trình từ rất sớm. Ảnh: TH.
Nhiều người đến tham dự chương trình từ rất sớm. Ảnh: TH.
Nhiều người đến tham dự chương trình từ rất sớm với nguyện vọng đổi sách cũ lấy cây xanh. Ảnh: Thái Hà

Mỗi cá nhân tham gia đóng góp một cuốn sách, báo, truyện tranh cũ dành cho lứa tuổi thiếu nhi đều nhận được được một chậu cây xanh tại sự kiện.

Bên cạnh đó, tại khuôn viên diễn ra chương trình, nhiều tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp xanh, sử dụng đồ tái chế... cũng góp phần gửi gắm thông điệp xanh, bảo vệ môi trường sống, trân trọng những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng.

Tác phẩm “Love for Mother Earth” mang thông điệp về sự biết ơn đối Mẹ thiên nhiên. Ảnh: Thái Hà.
Tác phẩm “Love for Mother Earth” mang thông điệp về sự biết ơn đối Mẹ thiên nhiên. Ảnh: Thái Hà.

Chị Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1985) phường Kim Giang, quận Thanh Xuân cho biết: Đây là một chương trình rất có ý nghĩa đối với cộng đồng. Những cuốn sách cũ sẽ trở nên có giá trị hơn khi nó đến tay những trẻ em vùng cao không có điều kiện để học tập. Nội dung sách này tuy cũ với mình, nhưng sẽ là mới với mọi người xung quanh”.

Chị Nguyễn Tú Anh tham gia chương trình “Trao sách cũ, nhận cây xanh”. Ảnh: Thái Hà.
Chị Nguyễn Tú Anh tham gia chương trình “Trao sách cũ, nhận cây xanh”. Ảnh: Thái Hà.

“Nhiều cuốn truyện tranh em không còn sử dụng đến nữa, rất lãng phí. Chương trình trao sách nhận cây xanh góp phần đề cao vai trò văn hóa đọc, tăng cường ý thức của mọi người về vấn đề  bảo vệ môi trường sống.

Bản thân em khi tham gia chương trình cũng học hỏi được rất nhiều điều, biết yêu thương và sẻ chia với cộng đồng, mọi người xung quanh hơn” - em Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 2004) học sinh trường THPT Cầu Giấy bày tỏ.

Sách cũ được nhiều người mang đến đổi tại chương trình. Ảnh: Thái Hà.
Sách cũ, truyện tranh được nhiều người mang đến đổi tại chương trình. Ảnh: Thái Hà.
Cây xanh được chuẩn bị sẵn để đổi lại sách của các bạn trẻ. Ảnh: Thái Hà.
Số cây xanh được chuẩn bị sẵn để đổi lại sách của các bạn trẻ. Ảnh: Thái Hà.

Trao đổi với Lao Động, chị Vũ Thị Nga (sinh năm 1992) người tổ chức sự kiện “Trao sách cũ, nhận cây xanh” chia sẻ: Vấn đề môi trường là vấn đề chung đang được cả xã hội quan tâm. Thông qua sự kiện, chiến dịch về môi trường, ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần thay đổi nhận thức của mọi người về môi trường sống.

Ngoài ra, chương trình đồng thời cũng kết hợp với các hoạt động thiện nguyện, xây dựng tủ sách miễn phí cho trẻ em nghèo vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.

Các bạn nhỏ hăng hái mang sách tham dự chương trình, đổi lấy cây xanh. Ảnh: Thái Hà.
Các bạn nhỏ hăng hái mang sách tham dự chương trình, đổi lấy cây xanh. Ảnh: Thái Hà.
Các bạn nhỏ hăng hái mang sách tham dự chương trình, đổi lấy cây xanh. Ảnh: Thái Hà.
Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Chiều Xuân kêu gọi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trên phố đi bộ

Hà Vi |

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đi thu gom rác thải là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để hưởng ứng chương trình "Chủ động sống xanh".

Ngôi nhà xây trên mảnh đất hẹp và dài nhưng tràn ngập cây xanh

Theo Tiền Phong |

Ngôi nhà được xây trên diện tích đất khá hẹp và dài. Tuy nhiên, nhờ cách xử lý mặt bằng khéo léo của kiến trúc sư đã giúp gia chủ tận hưởng một không gian sống lý tưởng, tràn ngập cây xanh.

2.000 đoàn viên thanh niên trồng hơn 2.000 cây xanh tại Bình Định

NGUYỄN TRI |

Hơn 2.000 cây xanh đã được trồng tại Đài Kính Thiên (tỉnh Bình Định) nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Diễn viên Chiều Xuân kêu gọi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trên phố đi bộ

Hà Vi |

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đi thu gom rác thải là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để hưởng ứng chương trình "Chủ động sống xanh".

Ngôi nhà xây trên mảnh đất hẹp và dài nhưng tràn ngập cây xanh

Theo Tiền Phong |

Ngôi nhà được xây trên diện tích đất khá hẹp và dài. Tuy nhiên, nhờ cách xử lý mặt bằng khéo léo của kiến trúc sư đã giúp gia chủ tận hưởng một không gian sống lý tưởng, tràn ngập cây xanh.

2.000 đoàn viên thanh niên trồng hơn 2.000 cây xanh tại Bình Định

NGUYỄN TRI |

Hơn 2.000 cây xanh đã được trồng tại Đài Kính Thiên (tỉnh Bình Định) nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019.