Diễn viên Chiều Xuân kêu gọi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trên phố đi bộ

Hà Vi |

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đi thu gom rác thải là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để hưởng ứng chương trình "Chủ động sống xanh".

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Giảm thiểu rác thải nhựa từ những thay đổi nhỏ

Diệu Tiên |

Theo tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc tại Việt Nam, 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường hằng năm và nhu cầu tiêu thụ nhựa của người Việt ngày một gia tăng. Rác thải nhựa đã trở thành gánh nặng đối với môi trường và sức khỏe con người, đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng chung tay giải quyết.

Nylon, ống hút, rác thải nhựa biến hoá ngoạn mục thành đại dương, lốc xoáy

Sơn Tùng - Hà Phương |

Rác thải nhựa như ống hút, nylon, chai nước, đồ gia dụng… được ráp nối khéo léo thành các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ: Đại dương, Cánh đồng, Lốc xoáy, Gia đình. Trong đó, có những tác phẩm cao gần 4m, dài tới 18m.

Cận cảnh siêu Robot "made in Vietnam" nói không với rác thải nhựa

Sơn Tùng - Tô Thế |

Có khả năng phát ra âm thanh, ánh sáng và di chuyển được, Robot One là sản phẩm "made in Vietnam" được nhóm bạn trẻ tại Hà Nội chế tạo từ các thiết bị hỏng, bị bỏ đi của ôtô, xe máy cũ với chiều cao 3m, trọng lượng hơn 100kg. Chú Robot này phát ra thông điệp bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giảm thiểu rác thải nhựa từ những thay đổi nhỏ

Diệu Tiên |

Theo tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc tại Việt Nam, 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường hằng năm và nhu cầu tiêu thụ nhựa của người Việt ngày một gia tăng. Rác thải nhựa đã trở thành gánh nặng đối với môi trường và sức khỏe con người, đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng chung tay giải quyết.

Nylon, ống hút, rác thải nhựa biến hoá ngoạn mục thành đại dương, lốc xoáy

Sơn Tùng - Hà Phương |

Rác thải nhựa như ống hút, nylon, chai nước, đồ gia dụng… được ráp nối khéo léo thành các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ: Đại dương, Cánh đồng, Lốc xoáy, Gia đình. Trong đó, có những tác phẩm cao gần 4m, dài tới 18m.

Cận cảnh siêu Robot "made in Vietnam" nói không với rác thải nhựa

Sơn Tùng - Tô Thế |

Có khả năng phát ra âm thanh, ánh sáng và di chuyển được, Robot One là sản phẩm "made in Vietnam" được nhóm bạn trẻ tại Hà Nội chế tạo từ các thiết bị hỏng, bị bỏ đi của ôtô, xe máy cũ với chiều cao 3m, trọng lượng hơn 100kg. Chú Robot này phát ra thông điệp bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa.