Rợn người với cuộc gọi kể về việc thầy giáo xâm hại học sinh

LHOA |

Hiện nay, tình trạng xâm hại và quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em rất đáng báo động, tuy nhiên việc phát hiện và xử lý vấn đề trên gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 5.12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức tọa đàm "Bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em gái - khoảng trống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ".

Các đại biểu dự tọa đàm cho rằng ở Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể về tình trạng bạo lực với phụ nữ, trẻ em nhưng có thể ước tính khoảng trên 50% phụ nữ từng phải chịu ít nhất một trong ba dạng bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần trong đời.

Theo báo cáo được Bộ LĐTBXH công bố tại cuộc tọa đàm thì có tới 11% học sinh bị xâm hại ít nhất 1 lần, 31,2% nữ sinh bị quấy rối tình dục trên xe buýt.

Đặc biệt, thời gian qua đã ghi nhận có trên 1.100 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Thậm chí nhiều vụ việc, thủ phạm lại chính là người thân ruột thịt của các em gái.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Thu Hà-đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam -cho biết thêm, cứ 3 phụ nữ Việt Nam thì có 1 người bị bạo lực tình dục. 1/3 nữ thanh niên, thiếu niên bị ép buộc quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, chỉ 2% nạn nhân dám đứng lên tố cáo. Đặc biệt có đến 65% người chứng kiến lại "thờ ơ" với các hành vi bạo lực, họ không tố cáo hoặc đứng ra làm chứng.

Trao đổi tại tọa đàm, TS luật Trần Thị Lịch-nguyên thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái)- cho biết, việc phát hiện và xử lý với những vụ việc xâm hại và quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em rất khó khăn. Nguyên nhân do người bị hại không tố cáo hoặc sau đó thay đổi lời khai, bảo vệ bị cáo.

Từng có thời gian dài tiếp xúc tại các trung tâm dịch vụ tư vấn pháp lý qua điện thoại, bà Lịch thông tin: "Tôi đã nghe rất nhiều cuộc điện thoại của những thầy giáo chia sẻ rằng họ đã quan hệ với rất nhiều em học sinh lớp 5-6 và lớp 7". Tuy nhiên, hầu hết học sinh nữ bị xâm hại tình dục đều không  tố cáo.

Theo bà Lịch, điều đáng nói hơn, chỉ sau khoảng 3-5 ngày thì các em học sinh này lại tìm đến thầy giáo để tiếp tục quan hệ tình dục.

Để giải quyết vấn đề bạo lực từ nhiều phía khác nhau, một số ý kiến đề nghị cần thiết lập các dịch vụ hỗ trợ có chất lượng, bao gồm: các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, an toàn, trợ giúp pháp lý và hệ thống tư vấn hỗ trợ thông tin dễ tìm, dễ tiếp cận với nạn nhân bị bạo lực tình dục. Bên cạnh đó, cần thay đổi suy nghĩ, thái độ của người dân về bạo lực giới, đặc biệt là bạo lực tình dục, bao gồm cả quấy rối tình dục.

LHOA
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, Hà Nội khởi tố 44 vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Thành Trung |

Từ đầu năm tới nay, Hà Nội đã khởi tố hơn 1.700 vụ án về trật tự xã hội. Đáng chú ý, có tới 44 vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Tăng nặng tội danh người cha xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi

Kỳ Quan |

Vụ người cha ở xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi từng gây xôn xao dư luận cách đây 5 tháng. Lúc ấy, Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Kết quả điều tra cho thấy, người cha đã phạm tội “hiếp dâm” chứ không chỉ “dâm ô”.

Tùy từng giai đoạn, có thể không xét đặc xá đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Nguyên - Hùng - Trung |

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, dù luật không cấm đặc xá cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhưng tuỳ từng giai đoạn cụ thể mà những tội phạm loại này sẽ không được đặc xá.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Năm 2018, Hà Nội khởi tố 44 vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Thành Trung |

Từ đầu năm tới nay, Hà Nội đã khởi tố hơn 1.700 vụ án về trật tự xã hội. Đáng chú ý, có tới 44 vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Tăng nặng tội danh người cha xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi

Kỳ Quan |

Vụ người cha ở xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi từng gây xôn xao dư luận cách đây 5 tháng. Lúc ấy, Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Kết quả điều tra cho thấy, người cha đã phạm tội “hiếp dâm” chứ không chỉ “dâm ô”.

Tùy từng giai đoạn, có thể không xét đặc xá đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Nguyên - Hùng - Trung |

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, dù luật không cấm đặc xá cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhưng tuỳ từng giai đoạn cụ thể mà những tội phạm loại này sẽ không được đặc xá.