Tùy từng giai đoạn, có thể không xét đặc xá đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Nguyên - Hùng - Trung |

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, dù luật không cấm đặc xá cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhưng tuỳ từng giai đoạn cụ thể mà những tội phạm loại này sẽ không được đặc xá.

Sáng 7.11, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận về dự Luật Đặc xá (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng nên linh hoạt đối với một số trường hợp trong việc xét đặc xá.

Trả lời câu hỏi này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết đã đề nghị với Chủ tịch Nước về việc này.

“Chúng tôi xin nói thêm vì sao có một số trường hợp linh hoạt. Ví dụ như một số tội vào thời điểm cụ thể thì Chủ tịch Nước không cho đặc xá”, bà Nga nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết thêm: Hiện nay, dù luật không cấm việc đặc xá cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhưng tuỳ từng giai đoạn, tội phạm này rộ lên, dư luận xã hội bức xúc thì Chủ tịch Nước sẽ không đặc xá.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Đặc xá là tha bổng luôn, không quy định thời gian thử thách

Nguyên - Hùng - Trung |

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga khẳng định, thực tiễn từ năm 1945 tới nay không có quy định thử thách sau khi được đặc xá.

Sự kiện trọng đại tiến hành đặc xá là những sự kiện nào?

Hùng - Trung - Nguyên |

Sự kiện trọng đại của đất nước trong việc đặc xá là những sự kiện nào? Đó là băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), sáng 7.11.

Những tội nào không được đặc xá?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Góp ý về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) có ý kiến đề nghị không đặc xá đối với người bị kết án về các tội phạm ma túy, đánh bạc, giết người, hiếp dâm trẻ em, chống phá cơ sở giam giữ và một số tội phạm khác trong BLHS.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Đặc xá là tha bổng luôn, không quy định thời gian thử thách

Nguyên - Hùng - Trung |

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga khẳng định, thực tiễn từ năm 1945 tới nay không có quy định thử thách sau khi được đặc xá.

Sự kiện trọng đại tiến hành đặc xá là những sự kiện nào?

Hùng - Trung - Nguyên |

Sự kiện trọng đại của đất nước trong việc đặc xá là những sự kiện nào? Đó là băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), sáng 7.11.

Những tội nào không được đặc xá?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Góp ý về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) có ý kiến đề nghị không đặc xá đối với người bị kết án về các tội phạm ma túy, đánh bạc, giết người, hiếp dâm trẻ em, chống phá cơ sở giam giữ và một số tội phạm khác trong BLHS.