Năm 2018, Hà Nội khởi tố 44 vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Thành Trung |

Từ đầu năm tới nay, Hà Nội đã khởi tố hơn 1.700 vụ án về trật tự xã hội. Đáng chú ý, có tới 44 vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Sáng nay 4.12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khoá XV, ông Nguyễn Duy Giảng – Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội đã trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2018 và nhiệm vụ trong tâm năm 2019.

Theo ông Giảng, tỉnh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Về tội phạm, Cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 6.700 vụ, Viện KSND phê chuẩn khởi tố hơn 10.100 bị can.

Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội, từ đầu năm tới nay đã khởi tố hơn 1.700 vụ, hơn 4.400 bị can.

Trong đó, đã khởi tố 47 vụ xâm hại trẻ em. Trong 47 vụ án này có tới 44 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm tới nay, đã khởi tố hơn 2.100 vụ/hơn 2.300 bị can liên quan tới các tội xâm phạm sở hữu. Trong đó, trộm cắp tài sản là hơn 1.300 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 320 vụ...

Đã khởi tố 22 vụ/51 bị can về tội phạm tham nhũng và chức vụ; khởi tố 1 vụ/1 bị can tội xâm phạm an ninh quốc gia; khởi tố 105 vụ.163 bị can tội phạm về kinh tế và môi trường.

Riêng tội phạm về ma tuý, đã khởi tố hơn 2.700 vụ/ hơn 3.200 bị can, tăng hơn 300 vụ/hơn 370 bị can.

Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội đánh giá, năm 2018, Viện kiểm sát 2 cấp của thành phố đã nghiêm túc, chủ động triển khai các yêu cầu công tác của ngành, của địa phương, đặc biệt là triển khai nghiêm túc, có hiệu qủa các quy định mới của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, Viện KSND TP đã phối hợp hợp liên ngành giải quyết nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Thành uỷ Hà Nội theo dõi, chỉ dạo.

Người đứng đầu Viện KSND TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, trong năm 2018, không có trường hợp nào Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát 2 cấp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội.

Không có trường hợp nào Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Ngoài ra, Viện kiểm sát hai cấp của thành phố đã ban hành được 200 kiến nghị vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

Người đứng đầu ngành Kiểm sát của Hà Nội cũng kiến nghị tới HĐND TP cũng kiến nghị 3 vấn đề lớn như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi số vụ phạm tội xâm hại trẻ e,.

Tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước trong linh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhằm đánh giá toàn diện, chính xác về tình trạng “tín dụng đen”, “đòi nợ thuê” trên địa bàn thành phố.

Tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Chuyện của người đàn ông gần 20 năm bắt chó thả rông

Thành Trung |

Anh Bình đã đi bắt chó thả rông từ những năm 1999 ở Đồng Xoài, Bình Phước. Hơn 10 năm ra Hà Nội sinh sống, anh lại tiếp tục công việc này.

Tăng nặng tội danh người cha xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi

Kỳ Quan |

Vụ người cha ở xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi từng gây xôn xao dư luận cách đây 5 tháng. Lúc ấy, Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Kết quả điều tra cho thấy, người cha đã phạm tội “hiếp dâm” chứ không chỉ “dâm ô”.

Tùy từng giai đoạn, có thể không xét đặc xá đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Nguyên - Hùng - Trung |

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, dù luật không cấm đặc xá cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhưng tuỳ từng giai đoạn cụ thể mà những tội phạm loại này sẽ không được đặc xá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyện của người đàn ông gần 20 năm bắt chó thả rông

Thành Trung |

Anh Bình đã đi bắt chó thả rông từ những năm 1999 ở Đồng Xoài, Bình Phước. Hơn 10 năm ra Hà Nội sinh sống, anh lại tiếp tục công việc này.

Tăng nặng tội danh người cha xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi

Kỳ Quan |

Vụ người cha ở xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) xâm hại tình dục con gái ruột 10 tuổi từng gây xôn xao dư luận cách đây 5 tháng. Lúc ấy, Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Kết quả điều tra cho thấy, người cha đã phạm tội “hiếp dâm” chứ không chỉ “dâm ô”.

Tùy từng giai đoạn, có thể không xét đặc xá đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Nguyên - Hùng - Trung |

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, dù luật không cấm đặc xá cho tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhưng tuỳ từng giai đoạn cụ thể mà những tội phạm loại này sẽ không được đặc xá.