Rơi thang máy công trình ở Nghệ An: Có nạn nhân tiên lượng nặng

QUANG ĐẠI |

Theo bác sỹ trực tiếp điều trị, nhiều nạn nhân vụ rơi thang máy công trình ở Nghệ An đa chấn thương phức tạp, có nạn nhân tiên lượng nặng.

Ngày 4.1, đại diện quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục đến Bệnh viện 115 Nghệ An thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ của quỹ Tấm lòng Vàng cho các nạn nhân bị thương trong vụ rơi thang máy ở Nghệ An, mỗi người 1 triệu đồng, chia sẻ với các nạn nhân trong quá trình điều trị. Mỗi gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Tại đây, một số nạn nhân chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tình huống vụ tai nạn xảy ra.

Anh Phan Xuân Duẩn- xã Diễn Nguyên- Diễn Châu bị đa chấn thương nặng, đang điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện 115 Nghệ An.

Cụ thể, anh Duẩn bị xẹp L1, L3, gãy hở lồi cầu trong xương cánh tay phải, gãy hở xương gót trái, vết thương gót trái, vết thương gối trái.

Anh Duẩn nhớ lại: “Lúc đó 11 người đi trên thang máy lên đến tầng 7 thì bị rơi tự do xuống. Ai nấy đều đau đớn, hoảng hốt, nhiều người ngất đi”.

Ông Nguyễn Hữu Bình (xã Diễn Nguyên- Diễn Châu) bị gãy kín đầu trên 2 xương cẳng chân phải, gãy hở đầu dưới xương cẳng chân trái, vết thương cẳng chân trái, vết thương cùng cụt. Ông Bình cho biết lúc thang máy rơi xuống, ông đau quá ngất đi.

Chị Lê Thị Vinh- vợ Phan Xuân Duẩn- xã Diễn Nguyên- Diễn Châu-Nghệ An cho biết sau khi biết tin đã chạy tới hiện trường, chứng kiến cảnh chồng mình và nhiều người bị thương, máu me bê bết không tránh khỏi bị sốc.

Sau khi nhập viện, các nạn nhân đã được Bệnh viện 115 Nghệ An huy động toàn bộ lực lượng y bác sĩ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thuốc men để cứu chữa.

Thạc sỹ-Bác sỹ Đặng Văn Hùng Minh- Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình – Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết các bệnh nhân rơi từ trên cao xuống đều bị chấn thương phức tạp, gãy vỡ xương, chấn thương cột sống. Hiện chỉ số sống của các bệnh nhân ở đây đều tốt nhưng phải điều trị tương đối lâu dài.

Trong số 8 nạn nhân bị thương, có 3 người bị chấn thương nặng hơn được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, đang được chăm sóc tại phòng hồi sức tích cực ngoại khoa. Đó là: Phan Xuân Phúc; Trần Thị Thủy và Võ Văn Phương.

Bác sỹ Lương Mạnh Hùng- Phó khoa quyền điều hành Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa-Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết cả 3 bệnh nhân đều bị đa chấn thương phức tạp. Ảnh: QĐ
Bác sỹ Lương Mạnh Hùng- Phó khoa quyền điều hành Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa-Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết cả 3 bệnh nhân đều bị đa chấn thương phức tạp. Ảnh: QĐ

Tại đây, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã thăm hỏi, trao quà hỗ trợ của quỹ cho các gia đình, đồng thời hỏi thăm tình hình điều trị của các nạn nhân.

Bác sỹ Lương Mạnh Hùng- Phó khoa quyền điều hành Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa-Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết cả 3 bệnh nhân đều bị đa chấn thương phức tạp, gồm chấn thương ngực, chấn thương cột sống và gãy các chi, trong đó bệnh nhân Phan Xuân Phúc chấn thương cột sống ngực và thắt lưng, hiện tại tiên lượng nặng, có liệt hai chi dưới; bệnh nhân Trần Thị Thủy bị chấn thương phối hợp (ngực, cột sống, thắt lưng), đặc biệt là vỡ khung chậu phức tạp.

Theo bác sỹ Hùng, qua 2 ngày điều trị, về chức năng sống cả 3 bệnh nhân đều tương đối ổn định, bệnh nhân tự thở, tỉnh táo, có thể tiếp xúc, huyết áp ổn định; công tác sơ cấp cứu bảo đảm.

Như Lao Động đã thông tin, vào chiều 2.1, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 11 người thương vong.

Quá trình thi công xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An (địa chỉ tại vị trí giao nhau giữa đại lộ V.Lê nin và đường Duy Tân, phường Hưng Phúc), thang máy phục vụ thi công đã bị rơi, làm 3 người chết và 8 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Ba nạn nhân tử vong gồm Đ.M.C. (sinh năm 1958), trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; T.C.H. (sinh năm 1977) và P.Đ.P. (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Dự án trụ sở do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư; Đơn vị thi công là Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp 171; Tư vấn giám sát là Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ rơi thang tời ở Nghệ An: Cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan

ANH THƯ |

Cục An toàn lao động yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan vụ việc rơi thang tời tại công trình xây dựng ở Nghệ An.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ các nạn nhân bị rơi thang máy tại Nghệ An

QUANG ĐẠI - TRẦN TUYÊN |

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ rơi thang máy tại Nghệ An 2 triệu đồng; hỗ trợ các nạn nhân bị thương 1 triệu đồng/người.

LĐLĐ Nghệ An: Thăm hỏi các nạn nhân vụ rơi thang máy

QUANG ĐẠI - TRẦN TUYÊN |

Sáng 3.1, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân và thân nhân thương vong trong vụ rơi tời thang máy trong khi xây dựng công trình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ rơi thang tời ở Nghệ An: Cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan

ANH THƯ |

Cục An toàn lao động yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan vụ việc rơi thang tời tại công trình xây dựng ở Nghệ An.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ các nạn nhân bị rơi thang máy tại Nghệ An

QUANG ĐẠI - TRẦN TUYÊN |

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ rơi thang máy tại Nghệ An 2 triệu đồng; hỗ trợ các nạn nhân bị thương 1 triệu đồng/người.

LĐLĐ Nghệ An: Thăm hỏi các nạn nhân vụ rơi thang máy

QUANG ĐẠI - TRẦN TUYÊN |

Sáng 3.1, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân và thân nhân thương vong trong vụ rơi tời thang máy trong khi xây dựng công trình.