"Rất ít khả năng người Việt bị nạn trong sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào"

Thanh Hải |

Cho đến 20 giờ tối 24.7, vẫn chưa có thông tin nào về thiệt hại đối với Việt kiều tại tỉnh Attapeu, Lào sau vụ vỡ thủy điện tại địa phương này.

Ông Lê Văn Hùng, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Nam Lào, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào thành phố Đà Nẵng cho biết hiện đang nỗ lực rà soát, liên lạc với các đầu mối doanh nghiệp, và bà con Việt kiều để nắm tình hình sau sự cố vỡ đập thủy  điện Xe Pian-Xe Nam Noy (thuộc tỉnh Attapeu, Đông Nam Lào) bị vỡ vào tối 23.7.

Ông Hùng cho biết, vừa liên lạc với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasack, Lào để nắm tình hình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin nào cho biết bà con Việt kiều bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ đập thủy điện.

Còn theo ông Nguyễn Văn Thanh, một chủ doanh nghiệp ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng có nhiều dự án tại các tỉnh Nam Lào, rất ít khả năng người Việt bị nạn trong sự cố vỡ đập.

Theo ông Thanh, khu vực bị ngập lũ sau sự cố vỡ đập chủ yếu người Lào sinh sống. Người Việt tại Nam Lào nói chung và Attapeu nói riêng thường chỉ sang buôn bán, khai khoáng, làm các dịch vụ liên quan đến khai thác, chế biến gỗ... Tuy nhiên thời gian gần đây, Chính quyền Lào đã siết chặt việc mua bán, khai thác gỗ, khai khoáng nên nhiều người Việt đã về nước. Mặt khác, công nhân tại các Cty cao su của Việt Nam cũng ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ, người Lào.

Hiện các ngành công thương, KHĐT, chính quyền các địa phương Kon Tum, Gia Lai cũng đang rà soát, liên lạc để nắm thông tin liên quan đến kiều bào và người dân làm ăn tại Lào.
  

Được biết cố vỡ đập thủy  điện Xe Pian-Xe Nam Noy, tỉnh Attapeu xảy ra đêm 23.7. Hồ chứa thủy điện có sức chứa 5 tỷ mét khối nước. Sau sự cố vỡ đập đã cuốn trôi 6 ngôi làng ở Sanamxay bao gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, Samong chìm trong biển nước. Sự cố đã khiến hàng trăm người mất tích, khoảng 1.300 hộ dân mất nhà cửa.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện

H.Liên |

Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo Lào sau khi hay tin đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ.

Chùm ảnh: Hơn 6 nghìn người lâm cảnh vô gia cư sau vỡ đập ở Lào

Thanh Hà |

Vụ vỡ đập ở Lào hôm 23.7 khiến nước ngập khắp 6 làng xung quanh thuộc huyện Sanamxay, khoảng 6.600 người đang bị rơi vào tình cảnh vô gia cư. 

Vỡ đập thủy điện Lào: "Hàng trăm người mất tích"

Hải Anh - G.M |

Hàng trăm người đang mất tích và nhiều người được cho là đã chết sau khi một đập thủy điện vỡ ở Lào, theo truyền thông địa phương.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện

H.Liên |

Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo Lào sau khi hay tin đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ.

Chùm ảnh: Hơn 6 nghìn người lâm cảnh vô gia cư sau vỡ đập ở Lào

Thanh Hà |

Vụ vỡ đập ở Lào hôm 23.7 khiến nước ngập khắp 6 làng xung quanh thuộc huyện Sanamxay, khoảng 6.600 người đang bị rơi vào tình cảnh vô gia cư. 

Vỡ đập thủy điện Lào: "Hàng trăm người mất tích"

Hải Anh - G.M |

Hàng trăm người đang mất tích và nhiều người được cho là đã chết sau khi một đập thủy điện vỡ ở Lào, theo truyền thông địa phương.