Rà soát lại số lượng giáo viên tư thục đang công tác ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Sở Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, lên danh sách những giáo viên tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để chi tiền hỗ trợ nếu có yêu cầu...

Ngày 19.7, ông Lê Văn Dần - Chánh Văn phòng Sở LĐTBXH Đắk Lắk - cho hay, đang rà soát lên danh sách các giáo viên tư thục trên địa bàn tỉnh để kịp thời chi tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng khi có yêu cầu. Số lượng giáo viên thuộc diện được hỗ trợ chủ yếu đang công tác trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, ở các huyện, thị xã khá ít.

Bộ LĐTBXH vẫn đang lấy ý kiến các bên liên quan, chưa ban hành thông tin chính thức về việc ''bớt'' điều kiện đối với nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, ông Dần cho hay.

Được biết, Bộ LĐTBXH đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo  (GDĐT) đề nghị cung cấp số liệu về giáo viên tư thục cũng như đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với đối tượng này.

Mặc dù đang chờ số liệu chính thức từ Bộ GDĐT, song qua tính toán của Bộ LĐTBXH khoảng trên 30.000-50.000 giáo viên tư thục các cấp bị ảnh hưởng.

Với đối tượng này, mức hỗ trợ đề xuất là 1,8 triệu đồng/người/tháng; tùy mức độ ảnh hưởng, có thể được hỗ trợ từ 1 - 3 tháng.

Trước đó, báo Lao Động đã có nhiều bài viết đề cập đến những khó khăn mà những giáo viên đang công tác tại các trường mầm non tư thục ở Đắk Lắk gặp phải trong mùa dịch COVID-19. Nhiều trường do khó khăn về tài chính đã không trả lương hay một đồng hỗ trợ nào cho các giáo viên trong thời gian họ nghỉ dạy.

Một số người vì lẽ đó phải bán hàng online hay đi làm các công việc tay chân để cải thiện thu nhập, duy trì cuộc sống qua ngày.

Đến giữa tháng 5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã gửi công văn cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam để đơn vị này đề xuất với các bộ, ban, ngành trung ương cho phép Đắk Lắk được trích tiền từ gói 62.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho các giáo viên mầm non tư thục; giáo viên hợp đồng cấp THPT, giáo dục thường xuyên...bị ảnh hưởng trong đợt dịch COVID-19.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Huyện Tiên Lãng bác thông tin giáo viên mầm non bắn dây chun vào người trẻ

Đặng Luân |

UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khẳng định không có việc giáo viên trường mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên bắn dây chun vào học sinh như mạng xã hội lan truyền.

Thanh Hóa: Vữa trần lớp học bất ngờ rơi, 5 học sinh mầm non bị thương

Quách Du |

Hơn chục em nhỏ đang học trong lớp nhạc thì bất ngờ vữa trần nhà rơi xuống, khiến 5 em bị thương phải nhập viện.

Xây dựng mức lương mới của giáo viên mầm non: Mức cao nhất là 10 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Với cách tính mới đang được xây dựng theo chức danh nghề nghiệp, lương giáo viên mầm non cao nhất sẽ tới 10,208 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, phụ cấp ưu đãi cũng tăng theo khiến thu nhập cao nhất lên tới 12,709 triệu đồng/tháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huyện Tiên Lãng bác thông tin giáo viên mầm non bắn dây chun vào người trẻ

Đặng Luân |

UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khẳng định không có việc giáo viên trường mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên bắn dây chun vào học sinh như mạng xã hội lan truyền.

Thanh Hóa: Vữa trần lớp học bất ngờ rơi, 5 học sinh mầm non bị thương

Quách Du |

Hơn chục em nhỏ đang học trong lớp nhạc thì bất ngờ vữa trần nhà rơi xuống, khiến 5 em bị thương phải nhập viện.

Xây dựng mức lương mới của giáo viên mầm non: Mức cao nhất là 10 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Với cách tính mới đang được xây dựng theo chức danh nghề nghiệp, lương giáo viên mầm non cao nhất sẽ tới 10,208 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, phụ cấp ưu đãi cũng tăng theo khiến thu nhập cao nhất lên tới 12,709 triệu đồng/tháng.