Quy định PCCC thay đổi liên tục, cơ sở kinh doanh theo không kịp

Phạm Đông - Thu Hiền |

Thời gian qua, nhiều cơ sở karaoke ở Hà Nội đã đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và lối thoát hiểm lên đến cả tiền tỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về PCCC, nhưng đến nay vẫn phải nằm im trước quy chuẩn mới.

Chi tiền tỉ sửa chữa theo quy định PCCC, vẫn nằm im bất động

Hàng loạt doanh nghiệp, ngành nghề trên cả nước thời gian qua điêu đứng, ngưng trệ bởi “mắc kẹt” với các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Anh Phạm Quang Huy (32 tuổi) chủ quán karaoke số 58 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) tỏ ra bất lực về các quy chuẩn mà cơ quan chức năng đưa ra. Chỉ trong vòng 6 tháng cơ sở kinh doanh của anh đã sửa chữa 3 - 4 lần, đầu tư lại cơ sở vật chất và thiết bị liên quan đến PCCC lên đến 3 tỉ đồng, chưa kể tiền thuê nhà 120 triệu đồng/tháng vẫn phải trả.

“Quán karaoke của tôi sửa chữa đã xong trước đó nhưng vẫn phải đợi để được nghiệm thu. Bây giờ lại có những quy định mới tôi thật sự chả biết làm thế nào cho đúng, cho đủ, đành chấp nhận đóng cửa chờ đợi quyết định cuối cùng của nhà nước” - anh Huy chia sẻ.

Tương tự, quán karaoke số 69 Vũ Tông Phan (Quận Thanh Xuân), chủ cơ sở chia sẻ, sau khi phải dừng hoạt động vào đầu tháng 10.2022 do chưa đủ điều kiện PCCC, từ khoảng 1 tháng nay, các công nhân đã bắt đầu tháo dỡ các loại vật liệu trang trí cũ để sửa sang thay thế bằng vật liệu trang trí chống cháy nổ, đảm bảo theo quy định.

“Chúng tôi chỉ mong có quy định rõ ràng để sửa một lần đáp ứng yêu cầu chứ sửa đi sửa lại rất tốn thời gian và tiền bạc” - chủ quán karaoke số 69 Vũ Tông Phan nói.

Để gỡ khó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn mới đây đã ký văn bản số 934/UBND-KSTTHC gửi Sở Văn hoá và Thể thao cùng UBND các quận, huyện về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Các quán karaoke ở Hà Nội sẽ được mở cửa đón khách trở lại nếu khắc phục, đáp ứng yêu cầu PCCC để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ. Đây được cho là một trong những động thái ban đầu cho phép cơ sở karaoke trên địa bàn hoạt động trở lại sau gần 6 tháng đóng cửa.

Quy định PCCC cần rõ ràng, sát thực tế

Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nếu muốn hoạt động trở lại, việc đầu tiên là phải khắc phục đầy đủ các lỗi vi phạm theo đề xuất của cơ quan chức năng và theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Theo quy định mới về PCCC, công trình phải có bồn chứa nước 100 - 400 m3, có một không gian thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Vật liệu được quy định là chống cháy 48 tiếng, ngoài ra, phải lắp một quạt hút không khí vào khu vực thoát hiểm... Cơ sở kinh doanh karaoke phải đảm bảo khoảng cách PCCC giữa các hạng mục bên trong cơ sở, khoảng cách đến các công trình xung quanh và khoảng cách đến đường ranh giới khu đất. Trường hợp không đảm bảo về khoảng cách thì phải có giải pháp đối với bề mặt tường ngoài mặt tiếp giáp phù hợp theo quy định. Các tầng nhà trong công trình kinh doanh karaoke phải có ít nhất 2 lối thoát nạn đảm bảo theo quy định và phải được bố trí phân tán.

Một quán karaoke ở Trần Thái Tông (Hà Nội) “cửa đóng then cài” vì quy định PCCC (ảnh chụp ngày 18.4). Ảnh: Phạm Đông
Một quán karaoke ở Trần Thái Tông (Hà Nội) “cửa đóng then cài” vì quy định PCCC (ảnh chụp ngày 18.4). Ảnh: Phạm Đông

Sau việc phải tạm đóng cửa nhiều tháng trời khi thực hiện quy định về PCCC, hàng trăm chủ quán kinh doanh karaoke tại Hà Nội đang trong tình cảnh khánh kiệt. Người phải vay nợ, cầm cố tài sản để cầm chừng, người đã rơi vào cảnh phá sản.

Tại một cơ sở karaoke khác trên đường Trần Thái Tông, ông Đinh Xuân Cường (56 tuổi) cho biết, trong đợt kiểm tra liên ngành lần đầu vào tháng 9.2022, khi được kết luận có những điểm chưa đạt yêu cầu, ông Cường đã sửa chữa, khắc phục và sớm gửi đơn lên UBND quận để xin kiểm tra lại.

Tuy nhiên, đến nay dù sửa chữa 3 lần, đầu tư lên đến 2 tỉ đồng nhưng chủ cơ sở này vẫn bị yêu cầu sửa thêm nhiều lỗi không đồng nhất và phải chờ để sửa theo quy chuẩn mới về PCCC.

“Trước kia, người ta áp dụng tiêu chuẩn QC06.2010 được 10 năm thì thay thế bằng QC06.2020. Nhưng từ đó đến nay, cứ mỗi năm lại có một quy định mới như QC06.2021, rồi QC06.2022... thử hỏi ai theo kịp? Rồi quy định nâng bậc chịu lửa 3 năm nay cũng không có giải pháp thỏa đáng. Chủ kinh doanh karaoke như tôi cần một quy chuẩn, điều kiện mới rõ ràng từ cơ sở vật chất, diện tích, vật liệu, đảm bảo âm nhiệt, lối thoát hiểm… Chứ điều kiện như hiện nay thì chẳng khác ép chúng tôi vào con đường phá sản” - ông Cường đề xuất.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Thủy - cơ sở kinh doanh karaoke số 98 phố Trung Hòa - cho rằng, việc hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình của Bộ Xây dựng (áp dụng chính thức từ tháng 1.2023) là khó khả thi.

Phạm Đông - Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Kiên quyết thu hồi giấy phép cơ sở karaoke không bảo đảm PCCC

Mai Dung |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Hoàng Minh Cường vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thanh tra, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn...

Nhiều cơ sở karaoke ở TPHCM rơi vào bế tắc, chờ thẩm duyệt lại PCCC

Anh Tú - Minh Ánh |

TPHCM - Trải qua nhiều tháng phải đóng cửa, hàng loạt chủ quán karaoke tại TPHCM  đang đứng trước nguy cơ phá sản. Họ mong muốn sau khi đã sửa chữa, bổ sung các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy từ phía cơ quan chức năng, nhà chức trách có thể nhanh chóng tạo điều kiện, xem xét để họ sớm có thể hoạt động trở lại.

Hàng loạt cơ sở karaoke tại TPHCM đứng trước nguy cơ phá sản

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Hơn chục tỉ đồng là con số mà rất nhiều chủ cơ sở kinh doanh Karaoke tại TPHCM phải bỏ ra để sửa sang lại phòng, đảm bảo yêu cầu PCCC theo đề nghị của cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, nhiều cơ sở vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền xuống kiểm tra, phê duyệt để được hoạt động trở lại.

Xử lý cơ sở karaoke tại Hải Phòng vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 17.2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An vừa xử lý cơ sở kinh doanh karaoke Olala vi phạm quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy.

Điểm mặt những tuyến phố vừa được lát đá xong đã hỏng

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau 1-2 năm, vỉa hè của nhiều tuyến phố được lát đá đã nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lãng phí tiền của.

Người Hà Nội chi tiền triệu đi học hát karaoke

PHƯƠNG ANH |

Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu đi học hát karaoke để tự tin hơn trong những buổi đi hát cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Hiệu trưởng, giáo viên Trường THPT chuyên ĐH Vinh liên tục bị đe doạ sau vụ nữ sinh tự tử

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Liên quan vụ nữ sinh lớp 10A15 tự tử, một số cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường THPT chuyên Đại học Vinh bị một số đối tượng đe dọa.

Khách hàng "cắn răng" thuê Mercedes giá 2,5 triệu/ngày cho dịp lễ 30.4

MINH HÀ |

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4 kéo dài tới 5 ngày nên nhiều người tranh thủ đi chơi xa dẫn đến dịch vụ cho thuê xe tự lái đã sớm rơi vào cảnh hết xe để cho thuê.

Hải Phòng: Kiên quyết thu hồi giấy phép cơ sở karaoke không bảo đảm PCCC

Mai Dung |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Hoàng Minh Cường vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thanh tra, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn...

Nhiều cơ sở karaoke ở TPHCM rơi vào bế tắc, chờ thẩm duyệt lại PCCC

Anh Tú - Minh Ánh |

TPHCM - Trải qua nhiều tháng phải đóng cửa, hàng loạt chủ quán karaoke tại TPHCM  đang đứng trước nguy cơ phá sản. Họ mong muốn sau khi đã sửa chữa, bổ sung các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy từ phía cơ quan chức năng, nhà chức trách có thể nhanh chóng tạo điều kiện, xem xét để họ sớm có thể hoạt động trở lại.

Hàng loạt cơ sở karaoke tại TPHCM đứng trước nguy cơ phá sản

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Hơn chục tỉ đồng là con số mà rất nhiều chủ cơ sở kinh doanh Karaoke tại TPHCM phải bỏ ra để sửa sang lại phòng, đảm bảo yêu cầu PCCC theo đề nghị của cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, nhiều cơ sở vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền xuống kiểm tra, phê duyệt để được hoạt động trở lại.

Xử lý cơ sở karaoke tại Hải Phòng vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 17.2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An vừa xử lý cơ sở kinh doanh karaoke Olala vi phạm quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy.