Quay quắt mộng vàng, xơ xác Minh Lương: Hết phép, vẫn rầm rập khai thác

Nhóm PV Thời sự |

Dù thời gian khai thác đã hết từ tháng 3.2019 và chưa được gia hạn nhưng trên thực tế, Công ty CP Vàng Lào Cai vẫn đang là đơn chịu trách nhiệm chính tại mỏ vàng Minh Lương (xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, việc buông lỏng quản lý và đang khiến tình trạng “vàng tặc” diễn ra ngày một phổ biến, tiếp tục cuốn vào guồng xoáy những phận người khốn khó…

Sống bám bãi vàng

Lục Văn Phiên năm nay 30 tuổi, sinh ra ở “rốn vàng” Minh Lương. Lớn lên ngay giữa lúc tình trạng đào đất tìm vàng nóng hực, tuổi trẻ của Phiên là những ngày dài gắn bó với lều trại, với đào đãi, với mìn, với thủy ngân, và với vàng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Phiên chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng và một vết đen trong lý lịch: nghiện hút.

Vì thuộc hộ nghèo, Phiên có tiêu chuẩn cấp phát Methadone miễn phí để điều trị. Cứ mỗi 7 giờ sáng, Phiên xuống cơ sở y tế uống thuốc và thời gian còn lại vào bãi đào vàng. Nếu may mắn, chàng trai 30 tuổi có thể kiếm được từ 200.000 đồng mỗi ngày.

Hơn 10 năm thâm niên trong nghề, Phiên chạy như con cù giữa 2 khu mỏ lớn nhất huyện Văn Bàn là Sa Phìn (xã Nậm Xây) và Minh Lương (xã Minh Lương). Phiên kể, cậu làm “lính” của nhiều chủ bưởng nhưng chưa bao giờ là nhân sự chính thức của bất cứ công ty nào.

Các thanh niên địa phương cố gắng tự chiết tách vàng bằng các công cụ thô sơ. Ảnh: LN.
Các thanh niên địa phương cố gắng tự chiết tách vàng bằng các công cụ thô sơ. Ảnh: LN.

Hiện tại, do mỏ vàng Minh Lương đã hết hạn khai thác từ tháng 3.2019 và chưa được gia hạn, Phiên cũng như nhiều trai tráng trong vùng lựa chọn phương pháp “tự làm tự ăn” kết hợp “lọ mọ”.

Trong khi “lọ mọ” chủ yếu là đi mót vàng, sống bám vào các đường lò của cánh “vàng tặc” thì “tự làm tự ăn” có phần chủ động hơn nhưng đòi hỏi phải có sức khỏe. Lúc này, các thanh niên địa phương với kinh nghiệm có sẵn sẽ cùng đào phá một khu vực nào đó bằng những dụng cụ hết sức thô sơ như búa, đục, xà beng…

Sau đó, những cục đất to chứa quặng sẽ được vận chuyển về một lán trại dưới chân đồi để nghền, sàng lọc và kết hợp với các thủ pháp chiết tách để cho ra thành quả cuối cùng là một chút vàng. Tất nhiên, số lượng cũng chỉ đủ để cả nhóm chơi “trâu” (ma túy).

Tiến sâu vào bãi

Thấy chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về hoạt động khai thác trái phép đang diễn ra trong khu đất thuộc quản lý của Công ty CP Vàng Lào Cai, Phiên hào hứng nhận lời dẫn đường rồi kể tên liền lúc 3-4 chủ bưởng lớn. Phiên bảo, cứ có tiền ắt được làm. Kiểu đóng tiền làm khoán. Công ty CP Vàng Lào Cai sẽ “mắt nhắm mắt mở” cho qua.

“Chủ bưởng và quân cán được làm thoải mái. Còn người dân muốn vào “tự làm tự ăn” thì mỗi lần mang quặng ra phải nộp tiền cho cánh gác cửa. Nhưng như bọn em chẳng sợ...”, Phiên nói.

Rồi Phiên dẫn chúng tôi men theo một con đường đất gập ghềnh. Phía cuối đường là khu vực khai thác do ông B. cai quản gồm một đường lò chính và nhiều lán trại gá tạm vào vách núi.

Một xe đất chứa quặng vàng được đưa ra từ hầm lò. Ảnh: LN.
Một xe đất chứa quặng vàng được đưa ra từ hầm lò. Ảnh: LN.

Tại thời điểm chúng tôi có mặt, khoảng hơn 10 thanh niên đang vật vờ trong khu lán sinh hoạt chờ đến ca làm buổi tối. Còn phía khai trường, hàng chục con người khác cả đàn ông lẫn phụ nữ đang tấp nập đào xới, sàng đãi. Tiếng máy nổ, máy khoan vang vọng cả một góc rừng…

B. vui vẻ tiếp khách lạ, tiết lộ rằng đã phải bỏ “một khoản tiền lớn” để mua lại khu đất rồi mới tiến hành trang bị máy móc, thu nạp quân cán đến đào xới. Theo B., nếu chúng tôi có nhu cầu mua đất để khai thác, anh ta sẵn sàng kết nối.

B. cũng cho biết, việc tìm người làm không quá khó và các thanh niên trong vùng vẫn rất “quấn” bãi vàng. Trong trường hợp thiếu người, cũng có thể dễ dàng tăng-bo thêm từ bạn Yên Bái, Lai Châu…

Một thiếu niên 15 tuổi được trả công để vận hành thang máy trong khu vực làm vàng trái phép. Ảnh: LN.
Một thiếu niên 15 tuổi được trả công để vận hành thang máy trong khu vực làm vàng trái phép. Ảnh: LN.

Bên cạnh đó, trưởng bưởng này cũng cho hay, mức lương nên trả từ 6 đến 9 triệu đồng/tháng/người kèm nuôi ăn ở là phù hợp. Nhưng 3 tháng mới trả một lần, trả gối đầu, để tránh trường hợp bỏ trốn. Theo B., vì là làm “tặc” nên cũng chẳng cần phải hợp đồng lao động hay trang bị các dụng cụ bảo hộ làm gì cho thêm tốn kém...

Doanh nghiệp bị thua lỗ

Theo tìm hiểu của PV, Mỏ vàng gốc Minh Lương ban đầu do Công ty CP Khoáng sản 3 (Vinacomin) khai thác, sau đó được chuyển giao cho Công ty CP Vàng Lào Cai, vốn điều lệ 45 tỉ đồng. Tháng 1.2019, hơn 10,5 triệu cổ phiếu của công ty này được chấp thuận giao dịch trên sàn chứng khoán UPCOM, biến Công ty CP vàng Lào Cai trở thành doanh nghiệp khai thác vàng đầu tiên của Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tháng 3.2019, do hết giấy phép, các cổ đông lớn đồng loạt thoái vốn và nhà đầu tư mới là Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình. Vốn điều lệ của công ty CP vàng Lào Cai tăng lên 105 tỉ đồng. Tuy nhiên tính đến hết năm 2019, danh sách cổ đông nắm giữ 5% trở lên gồm 5 cá nhân, chiếm tổng cộng 88,96% vốn điều lệ. Cổ phiếu GLC của công ty này gần như không có giao dịch.

Những người phụ nữ sống bám vào hoạt động khai thác trái phép trong khu vực mỏ vàng Minh Lương. Ảnh: LN.
Những người phụ nữ sống bám vào hoạt động khai thác trái phép trong khu vực mỏ vàng Minh Lương. Ảnh: LN.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2020, Công ty CP vàng Lào Cai ghi nhận không có doanh thu nhưng vẫn duy trì hoạt động nên tính chung bị lỗ 4 tỉ đồng. Còn trong năm 2019, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 11,25 tỉ đồng (trong khi năm 2018 vẫn đạt 111 tỉ đồng), lỗ 15,6 tỉ đồng. Doanh nghiệp này cho biết do đang trong quá trình tái cơ cấu nên từ tháng 3.2019 đã tạm dừng khai thác nhưng các chi phí khấu hao, lãi vay... vẫn chiếm tỉ trọng lớn khiến năm 2019 bị thua lỗ.

Trước đó vào đầu năm 2018, Công ty CP vàng Lào Cai từng bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hơn 98 hécta do vi phạm đất rừng đặc dụng.

UBND huyện Văn Bàn mới đây đã quyết định thành lập Tổ Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản vàng và hoạt động nghiền sát quặng vàng, ngâm ủ hóa chất để chiết tách, tận thu vàng trái phép trên địa bàn 2 xã Minh Lương, Nậm Xé. Trong đó yêu cầu làm rõ nội dung: Xác minh làm rõ thông tin có hay không việc người dân tự ý hoặc được sự đồng ý vào khai thác quặng Vàng trong khu vực mỏ do Công ty CP Vàng Lào Cai đang quản lý.

Cũng liên quan đến vấn đề này, tiếp nhận thông tin từ PV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết, hiện Sở này đã lập đoàn thanh tra để rà soát các vấn đề liên quan đến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có cả khu vực mỏ vàng Minh Lương.

(* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi )

Nhóm PV Thời sự
TIN LIÊN QUAN

Quay quắt mộng vàng, xơ xác Minh Lương

Nhóm PV Thời sự |

Hơn 10 năm quay quắt trong trong giấc mộng vàng, nhưng những gì “cơn bão vàng” để lại cho mảnh đất nghèo khó Minh Lương (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chỉ có thể gói gọn trong mấy lời cay nhức của ông chủ tịch xã: Không đóng góp gì cho địa phương. Toàn xã có 250 người nghiện trên tổng 1.039 hộ dân. Nhưng đó mới chỉ là con số  ghi vào sổ chính thức…

Công ty khai thác vàng rời đi, địa phương và người dân lãnh đủ

HƯNG THƠ |

Hết thời hạn được cấp phép khai thác vàng, các công ty lặng lẽ rời đi mà không đóng cửa mỏ theo quy định, thậm chí việc nộp thuế cho Nhà nước cũng trây ỳ. Từ đó, dẫn đến hàng loạt hệ lụy mà chính quyền ở tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như người dân lãnh đủ.

Chấm dứt tình trạng “Núp bóng thăm dò để khai thác vàng”

LÃNG QUÂN |

Đúng một tháng sau khi Lao Động khởi đăng loạt bài “Bắc Kạn: Núp bóng thăm dò để khai thác vàng?”, ngày 6.9.2019 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (TC ĐCKS VN) đã ban hành Văn bản số 2308/ĐCKS-KSMB gửi Công ty TNHH Thành Hưng về việc “Dừng thực hiện Đề án điều tra đánh giá tiềm năng quặng vàng gốc khu vực Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quay quắt mộng vàng, xơ xác Minh Lương

Nhóm PV Thời sự |

Hơn 10 năm quay quắt trong trong giấc mộng vàng, nhưng những gì “cơn bão vàng” để lại cho mảnh đất nghèo khó Minh Lương (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chỉ có thể gói gọn trong mấy lời cay nhức của ông chủ tịch xã: Không đóng góp gì cho địa phương. Toàn xã có 250 người nghiện trên tổng 1.039 hộ dân. Nhưng đó mới chỉ là con số  ghi vào sổ chính thức…

Công ty khai thác vàng rời đi, địa phương và người dân lãnh đủ

HƯNG THƠ |

Hết thời hạn được cấp phép khai thác vàng, các công ty lặng lẽ rời đi mà không đóng cửa mỏ theo quy định, thậm chí việc nộp thuế cho Nhà nước cũng trây ỳ. Từ đó, dẫn đến hàng loạt hệ lụy mà chính quyền ở tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như người dân lãnh đủ.

Chấm dứt tình trạng “Núp bóng thăm dò để khai thác vàng”

LÃNG QUÂN |

Đúng một tháng sau khi Lao Động khởi đăng loạt bài “Bắc Kạn: Núp bóng thăm dò để khai thác vàng?”, ngày 6.9.2019 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (TC ĐCKS VN) đã ban hành Văn bản số 2308/ĐCKS-KSMB gửi Công ty TNHH Thành Hưng về việc “Dừng thực hiện Đề án điều tra đánh giá tiềm năng quặng vàng gốc khu vực Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.