Quảng Trị: Trường mở cửa, trẻ mầm non vắng nhiều do phụ huynh ngại COVID-19

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ngày đầu trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày do COVID-19, trẻ mầm non tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đến trường ít, do phụ huynh còn lo ngại dịch bệnh.

Ngày 14.2, học sinh mầm non, tiểu học tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã đến trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết và học trực tuyến kéo dài từ tháng 12.2021 đến nay.

Theo bà Lê Thị Tú Lệ - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà – từ ngày 10.2, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn đã đi học trực tiếp. Từ ngày 14.2, hơn 9.200 học sinh cấp tiểu học và hơn 3.000 trẻ đến trường học trực tiếp.

Để học sinh đến trường được thuận lợi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà đã yêu cầu các trường có phương án dạy học phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể và xử lý khi có học sinh mắc COVID-19. Bên cạnh đó, các trường học hoàn thành xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trước ngày tổ chức dạy học trực tiếp.

Lớp học sạch sẽ, khang trang nhưng số lượng trẻ đến trường rất ít. Ảnh: HT.
Lớp học sạch sẽ, khang trang nhưng số lượng trẻ đến trường rất ít. Ảnh: HT

Tuy nhiên, trong ngày 14.2, ghi nhận tại một số trường mầm non tại thành phố Đông Hà, tỉ lệ trẻ đến trường học trực tiếp rất thấp.

Tại Trường Mầm non Sao Mai (TP.Đông Hà), trong ngày đầu đón trẻ trở lại trường, nhà trường tổ chức phân luồng, đón trả trẻ ở 2 cổng. Trong lớp học, đảm bảo giữ khoảng cách, bố trí cán bộ đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn cho học sinh và phụ huynh. Cô giáo Lê Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho biết, trường có 340 trẻ, trong ngày 14.2, chưa đến 100 trẻ đến trường.

Chị Nhàn, phụ huynh của trẻ 4 tuổi học tại một trường mầm non ở TP.Đông Hà cho biết, giáo viên ở trường có liên lạc, thông tin về việc đưa trẻ trở lại trường vào ngày 14.2. Tuy nhiên, thấy số lượng ca mắc COVID-19 ở địa bàn từ sau Tết tăng quá cao, chị và chồng quyết định gửi con nhờ bà ngoại chăm sóc. “Mình đợi lúc các ổ dịch trên địa bàn ổn định mới cho cháu trở lại trường” – chị Nhàn, cho biết.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, học sinh các cấp tại các huyện, thị trên địa bàn đã đến trường học trực tiếp, tỉ lệ học sinh đi học cao. Riêng TP.Đông Hà, do dịch COVID-19 phức tạp, nên đến ngày 14.2, toàn bộ các trường học mới tổ chức dạy học trực tiếp. Trước thông tin số lượng học sinh mầm non đến trường quá ít do phụ huynh có tâm lý sợ COVID-19, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị nói rằng, sẽ đề nghị các trường làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận với phụ huynh.

Được biết, từ sau Tết nguyên đán, số lượng các ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị tăng đột biến với nhiều ca được phát hiện tại cộng đồng. Tuy nhiên, đến ngày 14.2, số lượng ca mắc mới COVID-19 được phát hiện tại tỉnh Quảng Trị đã giảm xuống, chỉ hơn 300 ca mắc.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 650.000 học sinh Đồng Nai trở lại nhà trường học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.2, hơn 650.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Sau 1 tuần học sinh Hà Nội học trực tiếp: Linh hoạt ứng phó khi lớp có F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khi lớp phát hiện F0, những học sinh tiếp xúc gần F0 là F1, được cho đi xét nghiệm và chuyển học trực tuyến. Những trường hợp còn lại trong lớp sẽ được theo dõi sức khỏe; nếu không có bất thường thì hôm sau vẫn tiếp tục được đến trường.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hơn 650.000 học sinh Đồng Nai trở lại nhà trường học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.2, hơn 650.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Sau 1 tuần học sinh Hà Nội học trực tiếp: Linh hoạt ứng phó khi lớp có F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khi lớp phát hiện F0, những học sinh tiếp xúc gần F0 là F1, được cho đi xét nghiệm và chuyển học trực tuyến. Những trường hợp còn lại trong lớp sẽ được theo dõi sức khỏe; nếu không có bất thường thì hôm sau vẫn tiếp tục được đến trường.