Hơn 650.000 học sinh Đồng Nai trở lại nhà trường học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.2, hơn 650.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục sẽ phối hợp ngành y tế, chính quyền các địa phương, phụ huynh kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho việc dạy và học. Đồng thời, các trường đều đã có phương án, kịch bản để tổ chức dạy song song trong trường có xuất hiện học sinh F0 trong lớp học, bảo đảm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra tại trường THPT Lương Thế Vinh trong ngày đầu tiên trở lại học trực tiếp. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra tại trường THPT Lương Thế Vinh trong ngày đầu tiên trở lại học trực tiếp. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, để tổ chức dạy học trực tiếp trở lại, hơn một tháng qua, cán bộ, giáo viên, toàn ngành đã có sự chuẩn bị chu đáo, với mục tiêu bảo đảm an toàn ở mức cao nhất để đón học sinh trở lại trường. Trước mắt, trong tuần đầu tiên trở lại học trực tiếp, các nhà trường, cơ sở giáo dục sẽ tăng cường củng cố kiến thức cho học sinh, nhất là với học sinh khối 1, 2, học sinh cuối cấp bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, trước khi các em tiếp nhận các kiến thức mới, bài học mới.

Trong sáng ngày 14.2, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng nhiều lãnh đạo trong Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đến các trường trên địa bàn kiểm tra, thăm hỏi, động viên học sinh, cán bộ, giáo viên.

Trước đó, Sở Y tế đã phối hợp cùng Sở GDĐT, các địa phương tiến hành test nhanh COVID-19 cho học sinh, cán bộ, giáo viên (trừ đối tượng đã tiêm đủ vaccine COVID-19 hoặc đã nhiễm COVID-19 trong vòng 6 tháng).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

Đồng Nai: Hơn 230 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động với tổng số tiền khoảng 230 tỉ đồng.

Đồng Nai cam kết bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành trong quý I

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 11.2, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

Đồng Nai: Hơn 230 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động với tổng số tiền khoảng 230 tỉ đồng.

Đồng Nai cam kết bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành trong quý I

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 11.2, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành.