Quảng Trị: Lâm tặc phá rừng tự nhiên, chủ rừng không hay biết

HƯNG THƠ |

Hàng chục cây gỗ trong rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải bị lâm tặc cưa đổ. Sau đó, gỗ được vận chuyển ra khỏi cửa rừng, nhưng chủ rừng không nắm được vụ việc.

Ngày 1.4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Quảng Trị cho biết, đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) và Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải làm rõ trách nhiệm của các nhân, tập thể vì để xảy ra tình trạng phá rừng.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị phát hiện tại tiểu khu 579, 581, 582 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có 62 rừng bị chặt hạ trái phép với đường kính từ 30-50cm. Tại hiện trường, chỉ còn lại cành ngọn và gốc, phần gỗ đã bị lấy đi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, xảy ra việc phá rừng nhưng cấp dưới không hề báo cáo, nên đơn vị không nắm được.

Bà Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan sẽ có hướng kiểm điểm, kỷ luật và tùy theo mức độ vi phạm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rừng Kbang "chảy máu", công an tiếp tục bắt thêm các lâm tặc

T.TUẤN |

Rừng Kbang liên tục "chảy máu" qua nhiều vụ phá rừng được phát hiện, Công an huyện Kbang, Gia Lai tiến hành điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án.

Phát hiện hàng chục mét khối gỗ lâm tặc "bỏ quên" trong rừng

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại tiểu khu 1204 (thuộc rừng Cộng đồng Buôn Tul, huyện Krông Bông) có 2 khu vực rừng bị lâm tặc chặt phá, tổng khối lượng gỗ tại hiện trường là 38,960m3. Những cây gỗ bị chặt hạ có đường kính rất lớn từ 40cm đến 100cm.

Lâm tặc phá rừng pơ mu: Xem xét khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đang tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án phá rừng pơ mu quy mô lớn (thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Krông Bông), truy trách nhiệm chủ rừng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Rừng Kbang "chảy máu", công an tiếp tục bắt thêm các lâm tặc

T.TUẤN |

Rừng Kbang liên tục "chảy máu" qua nhiều vụ phá rừng được phát hiện, Công an huyện Kbang, Gia Lai tiến hành điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án.

Phát hiện hàng chục mét khối gỗ lâm tặc "bỏ quên" trong rừng

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại tiểu khu 1204 (thuộc rừng Cộng đồng Buôn Tul, huyện Krông Bông) có 2 khu vực rừng bị lâm tặc chặt phá, tổng khối lượng gỗ tại hiện trường là 38,960m3. Những cây gỗ bị chặt hạ có đường kính rất lớn từ 40cm đến 100cm.

Lâm tặc phá rừng pơ mu: Xem xét khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đang tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án phá rừng pơ mu quy mô lớn (thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Krông Bông), truy trách nhiệm chủ rừng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.