Sau loạt bài “Sống khổ bên các dự án điện gió ở Quảng Trị”, một số hộ dân có ruộng lúa bị bồi lấp ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã được Nhà máy điện gió Tài Tâm - Hoàng Hải hỗ trợ.
Tuy nhiên, số tiền được hỗ trợ rất ít ỏi. Đơn cử, anh Hồ Văn Thọ ở thôn Ta Núc (xã Húc) có khoảng 7 sào ruộng bị bồi lấp thì được hỗ trợ hơn 6,5 triệu đồng; anh Hồ Văn Thiểu (thôn Húc Thượng, xã Húc) có khoảng 6 sào ruộng bị bồi lấp, được hỗ trợ 14,5 triệu đồng.
Điều đáng nói, sau khi nhận tiền hỗ trợ, cả anh Thọ và anh Thiểu không thể khôi phục lại ruộng lúa để tiếp tục sản xuất. Anh Thọ nói rằng, nếu khôi phục lại 2 thửa ruộng bị bồi lấp của gia đình, cần bỏ ra số tiền gấp nhiều lần số tiền hỗ trợ mới thuê được máy cào múc đi lớp đất đá bồi lấp.
Anh Thiểu cũng có lý do tương tự: “Ruộng lúa bị bồi lấp hơn nửa mét, bờ thửa cũng nằm dưới lớp đất đá thì với chưa đến 15 triệu tiền hỗ trợ, làm sao khôi phục được”.
Không chỉ anh Thiểu, anh Thọ, mà 19 hộ dân ở xã Húc có ruộng lúa bị bãi thải của dự án điện gió bồi lấp vừa được hỗ trợ tiền, đều không có điều kiện để khôi phục lại ruộng lúa mà họ đã canh tác bao đời nay.
Ông Hồ Văn Ka Rai – Chủ tịch UBND xã Húc nói rằng, hơn 1 năm nay, 4,81ha lúa nước và hoa màu của 52 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió phần lớn bỏ hoang. Chính quyền ở đây rất lo, vì khi người dân không trồng được lúa, vấn đề lương thực sẽ không đảm bảo, nhiều hộ sẽ rớt xuống hộ nghèo.
“Ruộng lúa của người dân có trước, dự án điện gió tới làm sau. Ban đầu, dự án nói đã thu hồi, đền bù các diện tích bị ảnh hưởng rồi, và cam kết không ảnh hưởng đến các diện tích xung quanh. Nhưng khi triển khai thì khác, do không gia cố các bãi thải, tuyến đường nên cứ mưa là đất đá trôi xuống, vùi lấp nhiều diện tích. Chỉ có người dân là thiệt thòi” – ông Hồ Văn Ka Rai nói.
Vậy quá trình thống kê, hỗ trợ các diện tích ruộng lúa bị bồi lấp diễn ra như thế nào? Trước câu hỏi này, ông Hồ Văn Ka Rai nói rằng xã chỉ phối hợp với dự án điện gió và người dân kiểm kê diện tích bị bồi lấp, còn việc đền bù bao nhiêu là do dự án điện gió thỏa thuận với người dân. “Dự án điện gió đưa ra mức giá hỗ trợ, người dân đồng ý thì được nhận, còn không đồng ý thì cũng không có cách xử lý gì khác. Vì vậy, biết là số tiền hỗ trợ không đủ để phục hồi lại ruộng lúa, người dân vẫn nhận” – ông Hồ Văn Ka Rai, cho hay.
Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa nói rằng, các nhà máy điện gió triển khai ở các xã khác tại địa bàn cũng có tình trạng bồi lấp, ảnh hưởng đến hoa màu, ruộng lúa, ao cá của người dân, nhưng việc giải quyết cơ bản ổn. Riêng ở xã Húc, nhiều hộ bị ảnh hưởng, việc giải quyết hỗ trợ cho người dân chậm.
Trước thông tin chính quyền “đứng ngoài cuộc” trong việc thống nhất giá hỗ trợ với các diện tích lúa bị ảnh hưởng, ông Lê Quang Thuận nói rằng “như vậy là không ổn, và sẽ lập tức cho rà soát”.
“Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện, UBND xã phải phối hợp với dự án điện gió và người dân trong việc thống kê, đưa ra giá hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho người dân” – ông Lê Quang Thuận khẳng định.
Về trường hợp anh Hồ Văn Thọ bị bồi lấp nghiêm trọng 7 sào ruộng, phải dừng sản xuất hơn 1 năm nay, nhưng chỉ được hỗ trợ hơn 6,5 triệu đồng, ông Lê Quang Thuận nói rằng như vậy “rất thiệt thòi cho anh Thọ. Tôi sẽ đề nghị kiểm tra ngay”.