Quảng Ninh: Liên tiếp các vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh đang  tiếp nhận và xử lý nhiều vụ việc lên quan đến các đối tượng lừa đảo, thông báo trúng thưởng, nhận quà của "người thân' từ nước ngoài bằng tin nhắn, mạng xã hội facebook với thủ đoạn cũ, nhưng lại lừa được một số nạn nhân nữ mất cảnh giác...

Ngày 20.3, chị Đoàn Thị Băng (SN 1979, trú tại thôn 2, xã Điền Công) đã gửi đơn tố giác một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội. Vào tháng 11.2016, chị Băng sử dụng tài khoản facebook kết bạn với một tài khoản mang tên Marhaihudson. Sau 3 tháng quen nhau, Marhaihudson nhắn tin hứa hẹn gửi cho chị Băng một số quà kỷ niệm.

Cùng lúc đó, nạn nhân nhận được một cuộc điện thoại từ người có tên là Phạm Thị Thu Hà, nhận là cán bộ chi nhánh Ngân hàng BIDV chi nhánh Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. Qua điện thoại, Hà nói có anh Marhaihudson ở Luân Đôn gửi cho chị Băng một thùng quà, muốn nhận được quà thì phải nộp lệ phí với số tiền 34.500.000 đồng vào số tài khoản 61110000435979 đứng tên Phạm Thị Thu Hà.

Do cả tin, chị Băng đã đến một chi nhánh ngân hàng tại phường Quang Trung ( TP.Uông Bí) chuyển khoản 34.500.000 vào số tài khoản trên.

Thấy nạn nhân dễ dãi, cùng ngày hôm đó, đối tượng tên Hà gọi điện thoại cho nạn nhân nói gói quà có nhiều trang sức giá trị rất lớn, yêu cầu nộp thêm số tiền 180.000.000 đồng để chứng minh mới nhận được hàng. Lúc này, chị Băng nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an...

Cũng tương tự cách thức lừa đảo trên, chị Lý Thị Hạnh (SN 1989, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên) được một người đàn bà dùng nick name Sogale Diallo nhắn tin vào tài khoản facebook của chị muốn chuyển cho chị số tiền 2 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà ta nói là người Indonesia, hiện đang sống tại Anh, lấy chồng người Hà Nội nhưng chồng đã chết. Vợ chồng bà không có con cái, bản thân bà bị ung thu tuyến tụy đang nằm điều trị. Trước khi qua đời, chồng bà nói để số tiền 4,7 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà Sogale Diallo nói đã chuyển 2 triệu bảng Anh về Indonesia để làm từ thiện; 700 bảng Anh để bà điều trị bệnh; còn lại 2 triệu bảng Anh sẽ chuyển cho chị Hạnh.

Đến ngày 25.11.2017, một phụ nữ gọi điện cho chị Hạnh, nói là có người ở nước Anh gửi tiền và yêu cầu nạn nạn nhân phải nộp số tiền 28,8 triệu đồng "lệ phí" nhận tiền.  Không nghi ngờ, chị  Hạnh đã chuyển số tiền 28,8 triệu đồng vào số tài khoản 050072177077 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Thường Tín (Sacombank).

Chuyển tiền xong, về nhà, bình tâm trở lại, chị Hạnh đã đến Công an huyện Tiên Yên trình báo sự việc. Ngay lập tức, Công an huyện Tiên Yên đã đề nghị Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa tài khoản số 050072177077. May mắn hơn các nạn nhân khác, ngày 14.2, Công an huyện Tiên Yên đã bàn giao lại 28.800.000 đồng cho chị Lý Thị Hạnh.

Tình trạng lừa đảo thông qua hình thức trúng thưởng, tặng quà đã trở nên phổ biến và có chiều hướng lan rộng các địa phương của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Năm 2017, Công an Quảng Ninh đã triệt phá nhiều vụ việc tương tự và liên tục phát đi  cảnh báo về các cách thức lừa đảo trên mạng xã hội để người dân hết sức cảnh giác.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng nước ngoài lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt tiền tỉ

Trần Tuấn |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 9 tỉ đồng, trong đó có một đối tượng là người nước ngoài

Băng nhóm lừa đảo qua mạng lãnh 20 năm tù

P.B - Phan Hồng |

Chiêu dùng mạng xã hội tạo các loại giấy tờ giả bán hàng qua mạng khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy lừa...

Vỡ mộng những cuộc tình ảo với trai Tây

BT (TH) |

Chúng ta đã từng nhắc nhiều đến việc kết bạn, làm quen trên mạng xã hội, thậm chí là đã có những cuộc tình thông qua Facebook được ghi nhận. Đa phần những cuộc tình qua mạng xã hội đều không có cái kết tốt đẹp bởi những đối tượng tội phạm thường sử dụng mạng ảo làm công cụ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Theo ANTV)

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bắt đối tượng nước ngoài lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt tiền tỉ

Trần Tuấn |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 9 tỉ đồng, trong đó có một đối tượng là người nước ngoài

Băng nhóm lừa đảo qua mạng lãnh 20 năm tù

P.B - Phan Hồng |

Chiêu dùng mạng xã hội tạo các loại giấy tờ giả bán hàng qua mạng khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy lừa...

Vỡ mộng những cuộc tình ảo với trai Tây

BT (TH) |

Chúng ta đã từng nhắc nhiều đến việc kết bạn, làm quen trên mạng xã hội, thậm chí là đã có những cuộc tình thông qua Facebook được ghi nhận. Đa phần những cuộc tình qua mạng xã hội đều không có cái kết tốt đẹp bởi những đối tượng tội phạm thường sử dụng mạng ảo làm công cụ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Theo ANTV)