Bắt đối tượng nước ngoài lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt tiền tỉ

Trần Tuấn |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 9 tỉ đồng, trong đó có một đối tượng là người nước ngoài

Ngày 12.1, thông tin từ Công an Hà Tĩnh - cho biết, ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 3 đối tượng, gồm: Sylvester Zazy Nlemonwu (SN: 1983; Trú tại căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM; quốc tịch: Nigeria); Đinh Thị Thu Thủy (SN: 1992; trú xóm Tiên Hội, xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Lê Thị Mai Trâm (SN: 1994; trú số 44/11E, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999. Quyết định khởi tố này đã được Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.

Trước đó, theo điều tra, các đối tượng người nước ngoài lập tài khoản Facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam và đưa thông tin giả là người có quốc tịch Mỹ, Anh, Úc… là những doanh nhân muốn đầu tư vào Việt Nam và hứa sẽ gửi quà và tiền về cho người quen.

Sau khi tạo được niềm tin, chúng cho người gọi điện xưng là nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay thông báo đi lấy quà. Tuy nhiên, muốn nhận được quà phải nộp tiền thuế, “tiền phạt”, “tiền làm luật” vì đã gửi tiền ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn. Tin lời, các nạn nhân đã chuyển tiền vào các số tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp, nhưng sau đó mới ngỡ ra bị lừa đảo.

Quá trình điều tra đến nay xác định, với phương thức thủ đoạn nói trên, ổ nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên nhiều địa bàn cả nước như TPHCM, Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai… với số tiền lên đến 9 tỉ đồng. Trong số những bị hại nói trên có một nạn nhân nữ ở tỉnh Hà Tĩnh bị lừa hơn 1 tỉ đồng.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

L.N - Phạm Đông |

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, trú tại số 51A, khu Phai Luông II, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ninh: Truy nã nhân viên ngân hàng sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo

T.N.D |

Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC44) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi (SN 1967, trú tổ 10 khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) - nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh - về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố nữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

L.N - Phạm Đông |

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, trú tại số 51A, khu Phai Luông II, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ninh: Truy nã nhân viên ngân hàng sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo

T.N.D |

Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC44) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi (SN 1967, trú tổ 10 khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) - nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh - về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Dàn cảnh “chặt chém” khách nước ngoài tại khu phố đi bộ Hà Nội

A.C |

Ngày 4.1, Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố đi bộ.