Quảng Ninh: Hạ Long quy hoạch 3 điểm giết mổ gia súc tập trung

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Sau loạt phóng sự phản ánh của báo Lao Động về hiện trạng các cơ sở giết mổ chui không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và môi trường tại TP.Hạ Long, mới đây, địa phương đã cử đại diện làm việc với phóng viên.

Theo đó, thành phố Hạ Long sẽ quy hoạch 3 khu giết mổ gia súc tập trung có quy mô bài bản, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn giai đoạn 2030 - 2040.

Theo báo cáo của UBND TP.Hạ Long, hiện trên địa bàn thành phố có 2 khu giết mổ gia súc tập trung tại phường Hà Khánh và phường Hà Phong với công suất bình quân: 245 - 300 con/ngày; Tổng số lượng giết mổ gia súc tập trung và nhỏ lẻ khoảng 320 - 375 con/ngày, sản lượng thịt trung bình 32.000 kg/ngày - 37.000 kg/ngày, một năm bình quân 11.520 tấn - 13.320 tấn.

Nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2021 khoảng 23.820 tấn thịt/năm. Như vậy công suất tại các khu giết tập trung, nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 50 - 60% nhu cầu người dân. Số lượng còn lại do các siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm trên địa bàn cung cấp.

Các chủ cơ sở giết mổ điểm giết mổ tập trung phường Hà Khánh, TP. Hạ Long chuẩn bị mặt bằng đón lợn từ cơ sở giết mổ chui
Điểm giết mổ tập trung ở phường Hà Khánh, TP. Hạ Long chuẩn bị mặt bằng thu nhận lợn từ cơ sở giết mổ chui tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy. Ảnh: Đoàn Hưng

Dự kiến đến giai đoạn năm 2030 - 2040, dân số trên địa bàn thành phố Hạ Long khoảng 800.000 người, nhu cầu sử dụng thịt khoảng 160 tấn/ngày, tương đương 57.600 tấn/năm. Do đó cần quy hoạch các khu giết mổ tập trung gia súc trên địa bàn thành phố với công suất gấp 3 - 4 lần so với công suất giết mổ hiện nay.

Đánh giá lại hiện trạng của các cơ sở giết mổ tập trung được cấp phép trên địa bàn thành phố, ông Lê Đình Anh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Hạ Long - cho biết thêm: “Thời gian tới, cả hai khu giết mổ tập trung tại Hà Khánh và Hà Phong cũng đều phải di dời vì không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  Thêm vào đó, 2 điểm giết mổ này do đầu tư, xây dựng đã lâu, không được duy tu sửa chữa, cơ sở vật chất xuống cấp, các biện pháp xử lý chất thải, nước thải lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường khu vực”.

gdfgdf
Sáng 12.4, các tiểu thương đã chuyển lợn khỏi khu giết mổ chui. Ảnh: Đoàn Hưng

Chính vì vậy, tại Thông báo số 451-TB/TU ngày 7.3.2022 “Kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ tại Hội nghị ngày 2.3.2022”, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã có chỉ đạo thống nhất về chủ chương quy hoạch khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố tại 3 khu vực thuộc các xã, phường: Thống Nhất, Hà Khánh, Hà Phong và đã được UBND Thành phố cập nhật vào đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10.2.2023.

Trong đó: địa điểm thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất có diện tích nghiên cứu khoảng 3 ha đã có đường giao thông kết nối ra tỉnh lộ 326; đảm bảo khoảng cách theo yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở giết mổ tập trung (cách khu dân cư gần nhất hơn 500 m), được bao quanh bởi đồi núi cao, xa khu vực trung tâm đô thị, có lợi thế về bán kính phục vụ đến các khu vực lân cận.

Địa điểm tại khu 2B, phường Hà Phong nằm trong khu khai thác đá của Công ty cổ phần Hương Phong (thời gian khai thác đến năm 2025), cách khu dân cư tập trung khoảng 500m; Diện tích nghiên cứu: khoảng 3ha. Địa điểm này đã có đường giao thông hiện sử dụng để vận chuyển khai thác đá kết nối ra quốc lộ 18A.

Địa điểm tại khu vực phường Hà Khánh có hiện trạng là đất đồi rừng, cách khu dân cư tập trung khoảng 600 m; Diện tích nghiên cứu khoảng 3 ha; Kết nối giao thông vào địa điểm qua tuyến đường vào mỏ Suối Lại.

Riêng với cơ sở giết mổ chui tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long (nằm ngay cạnh ga Cái Lân và cổng khu công nghiệp Cái Lân), theo thông tin mà phóng viên nhận được, sáng 12.4, các tiểu thương đã chuyển lợn khỏi khu giết mổ. Đồng thời theo phương án của thành phố, số lợn này sẽ chuyển về khu giết mổ tập trung phường Hà Khánh.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Lò mổ chui dừng hoạt động, hàng trăm tiểu thương lo lắng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Hàng trăm tiểu thương bán thịt lợn trên địa bàn TP.Hạ Long đang lo lắng bởi không tìm được cơ sở giết mổ thay thế sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, trong khi chính quyền thành phố hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Hạ Long: Thiếu quỹ đất cho các cơ sở giết mổ tập trung

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Như Lao Động phản ánh, một cơ sở giết mổ gia súc không phép đã hoạt động hàng chục năm trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long rồi sau đó biến thành chợ đầu mối lớn cung cấp hàng trăm con lợn mỗi ngày. Hiện chính quyền địa phương đã làm việc và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động.

Thâm nhập điểm giết mổ không phép biến thành chợ đầu mối lớn tại TP Hạ Long

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Không có giấy phép hoạt động, nhưng cơ sở giết mổ gia súc tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long vẫn hoạt động, thậm chí còn trở thành cơ sở đầu mối cung cấp cho nhiều chợ lớn trên địa bàn. Thực trạng này gây mất vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.  

Mơ hồ đặt bút kí mua bảo hiểm, người dân mất từ 30-60% khi rút trước hạn

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Sau vụ lùm xùm liên quan việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan gần đây, nhiều người dân đã tham gia bảo hiểm mới bắt đầu quan tâm đọc lại các điều khoản hợp đồng của mình và có ý định rút lại tiền dù số tiền nhận lại chỉ khoảng 30-40% so với số tiền đóng.

Thông tin mới nhất vụ bắt nguyên Đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Thông tin đến các Cơ quan Báo chí tại cuộc họp báo, đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết, qua công tác thanh tra, Công an TP Cần Thơ chủ động phát hiện cán bộ trại tạm giam Long Tuyền có dấu hiệu sai phạm, vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Vụ xây 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai: Hàng loạt sai phạm của lãnh đạo huyện Trảng Bom

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng các lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai...

Tài liệu rò rỉ: Mỹ lo ngại Ukraina sẽ phải trả giá trong xung đột với Nga

Song Minh |

Mỹ tin rằng chính Ukraina sẽ phải trả giá đắt trong cuộc xung đột kéo dài với Nga với rất ít cơ hội chiến thắng hoặc đàm phán.

Xuất hiện loạt chuyên gia bất động sản tự xưng tung hoành trên Tiktok

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều ''chuyên gia'' bất động sản sản xuất nội dung mang tính cảm quan, một chiều, thiếu căn cứ nhằm mục đích bán hàng để thu lợi cá nhân.

Quảng Ninh: Lò mổ chui dừng hoạt động, hàng trăm tiểu thương lo lắng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Hàng trăm tiểu thương bán thịt lợn trên địa bàn TP.Hạ Long đang lo lắng bởi không tìm được cơ sở giết mổ thay thế sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, trong khi chính quyền thành phố hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Hạ Long: Thiếu quỹ đất cho các cơ sở giết mổ tập trung

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Như Lao Động phản ánh, một cơ sở giết mổ gia súc không phép đã hoạt động hàng chục năm trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long rồi sau đó biến thành chợ đầu mối lớn cung cấp hàng trăm con lợn mỗi ngày. Hiện chính quyền địa phương đã làm việc và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động.

Thâm nhập điểm giết mổ không phép biến thành chợ đầu mối lớn tại TP Hạ Long

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Không có giấy phép hoạt động, nhưng cơ sở giết mổ gia súc tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long vẫn hoạt động, thậm chí còn trở thành cơ sở đầu mối cung cấp cho nhiều chợ lớn trên địa bàn. Thực trạng này gây mất vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.