Quảng Ninh dẫn đầu chính quyền điện tử: Không chỉ 4 năm tiết kiệm 33 tỉ đồng tiền tem thư

Nguyễn Hùng |

Kể từ khi bắt đầu thực hiện chính quyền điện tử vào đầu năm 2015 tới 24.10.2018, đã có trên 4.695.747 văn bản được trao đổi qua mạng giữa 609 đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thay vì phải chuyển qua bưu điện. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chỉ đạo, thực thi nhanh nhiệm vụ và giám sát từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, mà còn tiết kiệm riêng tiền tem thư mỗi năm cả chục tỉ đồng cho Quảng Ninh.

Tình Húc là xã vùng sâu của huyện miền núi Bình Liêu, nhưng trong vòng vài năm qua đã có trên 10.000 công văn nhận và chuyển qua mạng Internet. Ông Vi Hồng Lâm – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tình Húc – cho biết, hiện, toàn bộ công văn, chỉ thị, báo cáo…đến và đi từ xã lên huyện, tỉnh, các sở, ngành và ngược lại đều được xử lý trên mạng. Theo ông Lâm, nếu thực hiện như trước đây, thì phải in 10.000 công văn đó và đem ra bưu điện gửi – không chỉ tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc.

“Điều quan trọng, mỗi cá nhân có một tài khoản và các công văn được scan rồi gửi vào từng tài khoản liên quan chỉ trong vòng vài phút” – ông Lâm chia sẻ – “Nhận được công văn, người đứng đầu chỉ đạo, giao cho cá nhân cụ thể nào đó phụ trách hoặc phối hợp thực hiện công việc và ấn định mốc thời gian hoàn thành”.

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh là một trong những đơn vị có số lượng văn bản trao đổi qua mạng khá cao. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh là một trong những đơn vị có số lượng văn bản trao đổi qua mạng khá cao. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Võ Đức Hạnh – Phó Ban thường trực Ban Quản lý điều hành Dự án chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh – đến nay, việc trao đổi văn bản qua mạng đã được thực hiện ở tất cả các cấp trong hệ thống Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể…, từ cấp xã tới cấp tỉnh.

Tính đến hôm nay (24.10), Quảng Ninh đã có trên 4.695.747 văn bản được trao đổi qua mạng giữa 609 đơn vị trong tỉnh. Trong khi đó, Hà Nội có trên 3,7 triệu văn bản trao đổi qua mạng giữa 148 đơn vị; đứng thứ 3 là TP.HCM với trên 3,5 triệu văn bản. Với trung bình khoảng 7.000 đồng/lần chuyển phát nhanh, theo ông Hạnh, nếu gửi qua bưu điện số văn bản trên, ngân sách Quảng Ninh sẽ mất gần 33 tỉ đồng; chưa kể lượng in ấn khổng lồ.

 “Tiền bạc là một chuyện, hiệu quả ở chỗ là gửi đi nhận được ngay, giúp xử lý công việc nhanh hơn. Hơn nữa, mỗi văn bản gửi đi đều có dấu lưu trên máy và có ấn định thời gian xử lý công việc, buộc các đơn vị, cá nhân phải nêu cao trách nhiệm của mình” – ông Hạnh cho biết.

Được biết, ngày 7 và 8.11.2018, tại Nhật Bản, Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) sẽ tổ chức trao giải ASOCIO cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xuất sắc tại 24 nền kinh tế thành viên ASOCIO. Với những kết quả của mình trong việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp chính quyền phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tôt hơn, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ trao giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số (Digital Government).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hàng trăm tấn nghêu, ngao chết hàng loạt tại bãi triều Hải Hà

T.N.D |

Nguồn tin từ huyện Hải Hà, Quảng Ninh ngày 21.10, cho biết, một hộ gia đình tại khu vực bãi triều thuộc  thôn 5, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng ngao, nghêu chết hàng loạt trong những ngày gần đây. 

Quảng Ninh: Lại lật xe container ở dốc “tử thần” Quang Hanh, một người chết

Nguyễn Hùng |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng nay (19.10) tại dốc cua “tử thần” Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, khiến một công nhân đang trồng cây gần đó thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

Quảng Ninh: Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện

Nguyễn Hùng |

Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện - ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo như vậy, trong buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh với Sở Tài nguyên – Môi trường hôm qua (18.10). Đây là thông tin vui, có lẽ không chỉ với người Quảng Ninh, đặc biệt là những người hàng ngày chứng kiến, gánh chịu ô nhiễm về khói, bụi từ hàng loạt các nhà máy nhiệt điện, ximăng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Quảng Ninh: Hàng trăm tấn nghêu, ngao chết hàng loạt tại bãi triều Hải Hà

T.N.D |

Nguồn tin từ huyện Hải Hà, Quảng Ninh ngày 21.10, cho biết, một hộ gia đình tại khu vực bãi triều thuộc  thôn 5, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng ngao, nghêu chết hàng loạt trong những ngày gần đây. 

Quảng Ninh: Lại lật xe container ở dốc “tử thần” Quang Hanh, một người chết

Nguyễn Hùng |

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng nay (19.10) tại dốc cua “tử thần” Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, khiến một công nhân đang trồng cây gần đó thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

Quảng Ninh: Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện

Nguyễn Hùng |

Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện - ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo như vậy, trong buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh với Sở Tài nguyên – Môi trường hôm qua (18.10). Đây là thông tin vui, có lẽ không chỉ với người Quảng Ninh, đặc biệt là những người hàng ngày chứng kiến, gánh chịu ô nhiễm về khói, bụi từ hàng loạt các nhà máy nhiệt điện, ximăng.