Quảng Ninh: Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện

Nguyễn Hùng |

Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện - ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo như vậy, trong buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh với Sở Tài nguyên – Môi trường hôm qua (18.10). Đây là thông tin vui, có lẽ không chỉ với người Quảng Ninh, đặc biệt là những người hàng ngày chứng kiến, gánh chịu ô nhiễm về khói, bụi từ hàng loạt các nhà máy nhiệt điện, ximăng.

Hiện, Quảng Ninh có tổng cộng hơn 10 nhà máy ximăng và nhiệt điện lớn, trong đó chủ yếu nằm bên bờ vịnh Hạ Long và Bái Tử Long – những vị trí đặc biệt nhạy cảm về môi trường và cảnh quan.

Từ xa vịnh Hạ Long, Bái Tử Long nhìn vào đất liền, những nhà máy ximăng, nhiệt điện lúc nào cũng nghi ngút khói, bụi và không ít lần các nhà máy này xả khói đen dày đặc. Nhà các hộ dân, trụ sở các cơ quan nhà nước, các Cty ở gần các nhà máy này luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài” nhưng bên trong, bụi ximăng, clinker, bụi tro xỉ vẫn phủ dày. Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về tình trạng này.

Cảng rót xi măng, clinker của một nhà máy xi măng ở giữ vịnh Cửa Lục, cách vịnh Hạ Long không xa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng rót ximăng, clinker của một nhà máy ximăng ở giữa vịnh Cửa Lục, cách vịnh Hạ Long không xa. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại khu vực Cửa Lục – đầu nguồn đổ ra vịnh Hạ Long vừa xuất hiện thêm một nhà máy nhiệt điện nữa – Nhiệt điện Thăng Long, công suất 620 MW, nằm ngay bên Nhà máy ximăng Thăng Long (công suất 1,8 triệu tấn clinker và 900.000 tấn ximăng/năm). Cách đó không xa là Nhà máy ximăng Hạ Long (công suất 1 triệu tấn clinker và 850.000 tấn ximăng/năm) và Nhiệt điện Quảng Ninh (tổng công suất 1.200 MW).

Nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long xinh đẹp có Nhiệt điện Cẩm Phả 1,2; Nhiệt điện Mông Dương 1, 2 và Xi măng Cẩm Phả. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, công suất 600 MW, đi vào hoạt động từ năm 2010, nhưng liên tục bị trục trặc máy móc và bãi chứa tro xỉ thải luôn trong tình trạng bị đầy. Dẫu vậy, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) từng nhiều lần đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện thứ 3 tại đây, nhưng bị tỉnh Quảng Ninh từ chối.

Nhà máy xi măng Cẩm Phả nhìn từ ngoài vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhà máy xi măng Cẩm Phả nhìn từ ngoài vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại phường Mông Dương, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (công suất 1.080 MW) đã có thời điểm hết chỗ đổ thải và xin mở rộng bãi đổ thải sang một phần rừng ngập mặn. Trong khi đó, Nhà máy ximăng Cẩm Phả (công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm), với đường băng tải ximăng, clinker vươn dài cả chục km ra biển đang là mối đe dọa lớn tới môi trường với cư dân trên bờ và vịnh Bái Tử Long.

Mới đây, Quảng Ninh cũng đã loại ra khỏi quy hoạch một số dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện ở thị xã Quảng Yên và huyện Đầm Hà.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Nhật bắt đầu xử lý nước các hồ ô nhiễm thải ra vịnh Hạ Long

NGUYỄN HÙNG |

Các chuyên gia Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm xử lý nước ở một loạt các hồ điều hòa của TP. Hạ Long - vốn đang ô nhiễm nặng, bằng công nghệ hiện đại đã áp dụng thành công ở một số nơi. Trả lời Lao Động, các chuyên gia Nhật Bản khẳng định, chỉ trong vòng 1 tuần sẽ cơ bản khử được mùi hôi thối của nước hồ và trong vòng 1 tháng, nước sẽ đạt chuẩn trước khi thải ra vịnh Hạ Long.

Di dời cảng xăng dầu B112 bên bờ Vịnh Hạ Long: Cần 10.000 tỉ đồng và lỗ 700 tỉ đồng/năm

NGUYỄN HÙNG |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức nghiên cứu, rà soát các vị trí phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vào tháng 10 tới, làm cơ sở cho việc di dời Cảng xăng dầu B12.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác quản lý, khai thác vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long

CTV |

Ngày 10.8, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác quản lý, khai thác vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyên gia Nhật bắt đầu xử lý nước các hồ ô nhiễm thải ra vịnh Hạ Long

NGUYỄN HÙNG |

Các chuyên gia Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm xử lý nước ở một loạt các hồ điều hòa của TP. Hạ Long - vốn đang ô nhiễm nặng, bằng công nghệ hiện đại đã áp dụng thành công ở một số nơi. Trả lời Lao Động, các chuyên gia Nhật Bản khẳng định, chỉ trong vòng 1 tuần sẽ cơ bản khử được mùi hôi thối của nước hồ và trong vòng 1 tháng, nước sẽ đạt chuẩn trước khi thải ra vịnh Hạ Long.

Di dời cảng xăng dầu B112 bên bờ Vịnh Hạ Long: Cần 10.000 tỉ đồng và lỗ 700 tỉ đồng/năm

NGUYỄN HÙNG |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức nghiên cứu, rà soát các vị trí phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vào tháng 10 tới, làm cơ sở cho việc di dời Cảng xăng dầu B12.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác quản lý, khai thác vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long

CTV |

Ngày 10.8, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác quản lý, khai thác vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.