Quảng Ninh: Dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, tôn giáo từ 30.4 đến 23.5

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, Quảng Ninh quyết định dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, tôn giáo từ 30.4 đến hết 23.5 - ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Quảng Ninh cũng đã dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Ninh hôm nay - 27.4 cho biết, sau ngày 23.5.2021, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, tỉnh sẽ có các quyết định việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

Theo kế hoạch, dịp 30.4-1.5 tới, Quảng Ninh tổ chức rất nhiều sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch, trong đó riêng tại TP.Hạ Long có 17 sự kiện. Các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp cơ bản đã hoàn thiện công tác chuẩn bị và chờ đón du khách thập phương.

Lễ khánh thành bãi tắm Hòn Gai dự kiến được tổ chức rầm rộ cùng với nhiều hoạt động khác dịp 30.4, nhưng sẽ chỉ được thực hiện ở quy mô nhỏ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lễ khánh thành bãi tắm Hòn Gai dự kiến được tổ chức rầm rộ cùng với nhiều hoạt động khác dịp 30.4, nhưng sẽ chỉ được thực hiện ở quy mô nhỏ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch, trong cuộc họp chiều qua, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu tiếp tục siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới cả trên bộ, trên biển; siết chặt quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng, các chuyến bay đi đến từ các tỉnh phía Nam; khách du lịch từ phía Nam ra Quảng Ninh, từ Quảng Ninh vào phía Nam.

Thực hiện nghiêm ngặt quy định về 5K của Bộ Y tế mọi lúc, mọi nơi. Phấn đấu đến ngày 30.4, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có kế hoạch phòng, chống dịch được phê duyệt.

Ông Ký cũng yêu cầu 100% người đứng đầu các sở, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở phải có mặt trong dịp 30.4-1.5 để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể phát sinh trên địa bàn.

Củng cố tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng gắn với tổ bầu cử; khai báo y tế qua mã QR; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức chính trị, xã hội cài đặt Bluezone; 100% tổ bầu cử phải có phương án thực hành trước về phòng, chống dịch trong ngày bầu cử. Đẩy nhanh tiến độ các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Đặc biệt, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn dịch bệnh trong trường học, không để học sinh bị dịch bệnh mà gián đoạn năm học. Tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên phải đeo khẩu trang tới trường, kiểm tra thân nhiệt…; gắn trách nhiệm với người đứng đầu ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục.

Trước đó, Quảng Ninh cũng đã dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương hạn chế tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký công điện số 02/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thêm tỉnh Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước, trong đó có các nước láng giềng, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng bắn pháo hoa đêm 30.4 tại nhiều điểm.

Dự báo mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 ở cả 3 miền

An AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết ở cả 3 miền trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Dương hạn chế tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký công điện số 02/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thêm tỉnh Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước, trong đó có các nước láng giềng, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng bắn pháo hoa đêm 30.4 tại nhiều điểm.

Dự báo mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 ở cả 3 miền

An AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết ở cả 3 miền trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.