Quảng Ngãi: Sân vận động cỏ dại mọc um tùm sau khoảng 5 năm bị bỏ hoang

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sân vận động (SVĐ) Sơn Tịnh ở phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi từng là SVĐ dùng tổ chức các giải bóng đá lớn nhất huyện. Tuy nhiên, khoảng 5 năm qua, SVĐ này bị bỏ hoang, nhếch nhác, trở thành bãi chứa cát.

SVĐ bỏ hoang bị biến thành bãi chứa cát. Ảnh: Ngọc Viên
SVĐ bỏ hoang bị biến thành bãi chứa cát. Ảnh: Ngọc Viên

SVĐ Sơn Tịnh có diện tích đất trên 14.200m2. Năm 2020, căn cứ theo Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi và thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi, ông Trần Ngọc Căng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định điều chuyển SVĐ của UBND huyện Sơn Tịnh sang UBND TP.Quảng Ngãi tiếp tục quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về công tác thống kê, kiểm kê tài sản khi tiếp nhận.

Theo đó, ông Trần Ngọc Căng nhấn mạnh, sau khi tiếp nhận tài sản, UBND TP.Quảng Ngãi phải thực hiện rà soát, sắp xếp, lập phương án quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị mình (trong đó nêu rõ từng phương án giữ lại để tiếp tục sử dụng hay điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán...) đảm bảo sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bãi cát ở SVĐ bóng đá Sơn Tịnh. Ảnh: Ngọc Viên
Bãi cát ở SVĐ Sơn Tịnh. Ảnh: Ngọc Viên

Cũng từ khi quyết định chuyển giao SVĐ Sơn Tịnh sang UBND TP.Quảng Ngãi quản lý, sử dụng, giải bóng đá truyền thống của huyện Sơn Tịnh được tổ chức hằng năm chuyển về SVĐ bóng đá xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh.

Kể từ đó đến nay SVĐ Sơn Tịnh bị bỏ hoang, không khí tưng bừng của các giải bóng đá, chương trình văn nghệ… ở SVĐ này giờ chỉ còn là quá khứ.

Theo quan sát của phóng viên, sau khi chuyển giao cho thành phố Quảng Ngãi, nhiều năm qua, SVĐ này đóng cửa im ỉm, cây cỏ dại mọc um tùm, nhếch nhác.

Ông Phạm Văn Long ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh cho hay: “Ngày SVĐ còn hoạt động, khuôn viên trong SVĐ tương đối sạch đẹp, nề nếp. Hằng năm ngoài tổ chức giải bóng đá lớn nhất huyện, SVĐ còn là nơi diễn ra các chương trình văn nghệ, các hoạt động do UBND huyện tổ chức… thu hút đông đảo vận động viên, người dân đến tham gia, cổ vũ bóng đá, văn nghệ. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, tuy nhiên từ ngày SVĐ đóng cửa, không khí khá đìu hiu, khiến ai cũng tiếc nuối”.

Ông N.Q.T một người dân sống gần SVĐ bộc bạch: “Chúng tôi làm nghề buôn bán thức ăn gần SVĐ, nên lúc SVĐ còn hoạt động, vận động viên, người dân đến SVĐ nhiều, việc buôn bán của chúng tôi cũng rất thuận lợi…

Tôi nghĩ Nhà nước cần sớm có phương án sử dụng diện tích đất ở SVĐ để tránh lãng phí, tạo cảnh quan cho TP.Quảng Ngãi, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương”.

SVĐ Sơn Tịnh đóng cửa im ỉm nhiều năm qua. Ảnh: Ngọc Viên
SVĐ Sơn Tịnh đóng cửa im ỉm nhiều năm qua. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Trương Thanh Thảo - Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, SVĐ Sơn Tịnh bị bỏ hoang nhiều năm qua. Bãi cát trong SVĐ là do Công an TP.Quảng Ngãi bắt các đối tượng chở cát lậu, xe chở cát quá tải, sau đó tịch thu lượng cát này và đổ vào SVĐ Sơn Tịnh…

Theo ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, hiện đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đang trình Trung ương phê duyệt.

Khi đồ án này được thông qua, thì tỉnh, TP.Quảng Ngãi mới tính đến phương án sử dụng SVĐ này sao cho hiệu quả, phù hợp với quy hoạch.

Còn trách nhiệm giữ gìn SVĐ sao cho sạch đẹp, không làm mất mỹ quan thuộc về UBND phường Trương Quang Trọng.


VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công viên Sài Gòn Silicon và Công viên tình yêu Quảng Ngãi đều thả bò

Lê Thanh Phong |

Năm 2015, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án với tên gọi rất lãng mạn: "Công viên tình yêu".

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Đà Nẵng: Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang trên đảo Sơn Trà

Bài và ảnh: Văn Trực |

Hơn 14ha “đất vàng” cùng hơn 20ha diện tích mặt biển trải dài 1,3km thuộc vịnh Bãi Trẹm (bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà để xây dựng khu nghỉ mát. Thế nhưng, nhiều năm nay dự án nằm dang dở cùng với loạt biệt thự bỏ hoang gây lãng phí.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Công viên Sài Gòn Silicon và Công viên tình yêu Quảng Ngãi đều thả bò

Lê Thanh Phong |

Năm 2015, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án với tên gọi rất lãng mạn: "Công viên tình yêu".

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Đà Nẵng: Hoang tàn loạt biệt thự bỏ hoang trên đảo Sơn Trà

Bài và ảnh: Văn Trực |

Hơn 14ha “đất vàng” cùng hơn 20ha diện tích mặt biển trải dài 1,3km thuộc vịnh Bãi Trẹm (bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà để xây dựng khu nghỉ mát. Thế nhưng, nhiều năm nay dự án nằm dang dở cùng với loạt biệt thự bỏ hoang gây lãng phí.