Quảng Nam thiếu hàng chục nghìn nhân lực ngành du lịch

Hoàng Bin |

Ngành du lịch Quảng Nam đã mất khoảng 14.000 lao động (LĐ) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hiện tỉnh cần đến 23.000 nhân lực cho ngành du lịch. Thiếu nhân lực phục vụ du lịch đang ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm.

40% nhân lực du lịch rời thị trường

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Quảng Nam, trong 2 năm 2020 - 2021, du lịch Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành, khu điểm du lịch đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Bà Huỳnh Thị Minh - Chủ nhiệm CLB Nhân sự du lịch Quảng Nam - cho biết, doanh nghiệp du lịch địa phương đang có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm vị trí ở đủ các bộ phận, trong đó nhân sự quản lý cấp cao càng khan hiếm. Hiện nhiều doanh nghiệp, khách sạn đang bỏ trống hoặc phải kiêm nhiệm.

“Khoảng trống này là bởi một phần LĐ chất lượng của ngành du lịch hiện đã rời khỏi ngành hoặc tìm kiếm cơ hội ở những thành phố du lịch khác, trong khi nhiều vị trí cần kinh nghiệm nắm bắt thị trường nên nhân sự mới khó lòng đáp ứng - bà Minh phân tích.

Ông Nguyễn Quang - Chủ tịch CLB Quản lý buồng Việt Nam - nhận định, cần phải nhìn nhận là chế độ quyền lợi cho nhân viên khách sạn hiện chưa tương xứng trong khi yêu cầu đối với người LĐ khá cao. Bên cạnh đó là thực trạng cạnh tranh không lành mạnh trong việc tuyển dụng giữa các khách sạn.

Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch đến năm 2025, Quảng Nam cần khoảng 23.000 LĐ làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch. Trong đó, 30% lực lượng LĐ cấp quản lý, điều hành và trưởng các bộ phận đã được đào tạo, tương đương với khoảng 6.900 người.

Còn lại, hằng năm, nhu cầu LĐ ngành du lịch cần được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách khoảng 70%, tương đương với 16.100 người.

Đào tạo, chuẩn hóa chất lượng lao động

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam - chuẩn hóa nguồn nhân lực, hướng tới du lịch xanh được xem là chiến lược lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Hiện tại, Sở VHTTDL đang phối hợp với ngành LĐTBXH, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đánh giá, rà soát lại nguồn nhân lực để có những giải pháp phù hợp.

Trước mắt, sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, bổ sung kiến thức, kỹ năng về du lịch xanh cho nguồn nhân lực hiện hữu đã có kinh nghiệm tại các doanh nghiệp.

Còn về lâu dài sẽ xây dựng các đề án kết hợp với học viện, trường đào tạo chuyên ngành về du lịch cũng như hợp tác với các tổ chức quốc tế có kinh nghiệm về du lịch xanh hỗ trợ đào tạo một cách bài bản, chất lượng, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu du lịch xanh của tỉnh.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Đại học số là lời giải cho thực trạng thiếu nhân lực số

Khánh An - Đăng Văn |

Nhu cầu nhân lực về công nghệ thông tin, công nghệ số của Việt Nam hiện nay là 150.000 kỹ sư/năm. Thế nhưng, con số thực tế mới đáp ứng được 40-50% nhu cầu và để giải quyết bài toán thiếu hụt khoảng 70.000 nhân lực IT mỗi năm, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) cho rằng, đại học số và đào tạo lại sẽ là giải pháp phù hợp.

Thiếu nhân lực, nhiều bệnh viện, phòng khám ở Hải Dương tạm dừng khám sức khoẻ

Hoàng Khôi |

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, ngành y tế tỉnh hiện đang thiếu 5 công chức, 1.451 viên chức. Ngoài ra, nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân cũng trong tình trạng thiếu nhân lực, phải xin tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ.

Giải bài toán thiếu nhân lực ngành cơ khí, kỹ thuật

HẠNH LƯƠNG |

Các ngành cơ khí, kỹ thuật, cắt gọt kim loại… dù có mức lương cao, nhưng luôn trong tình trạng khó tuyển dụng. Để giải bài toán nhân lực cho ngành này, doanh nghiệp đã đặt hàng nhân lực tại các trường nghề nhằm tìm kiếm đầu ra cho sinh viên. 

Đăng kiểm xe Đà Nẵng: Nơi làm việc chưa hết công suất, nơi thiếu nhân lực

THÙY TRANG |

Ngày 7.4, hầu hết các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đà Nẵng hoạt động bình thường. Một trung tâm đăng kiểm sau thời gian đóng cửa cũng hoạt động lại. Tuy nhiên, có nơi thì làm việc chưa hết công suất với hơn 200 xe đăng kiểm mỗi ngày. Có nơi vì thiếu nhân lực nên chỉ làm được 60 đến 70 chiếc/ngày.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại học số là lời giải cho thực trạng thiếu nhân lực số

Khánh An - Đăng Văn |

Nhu cầu nhân lực về công nghệ thông tin, công nghệ số của Việt Nam hiện nay là 150.000 kỹ sư/năm. Thế nhưng, con số thực tế mới đáp ứng được 40-50% nhu cầu và để giải quyết bài toán thiếu hụt khoảng 70.000 nhân lực IT mỗi năm, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) cho rằng, đại học số và đào tạo lại sẽ là giải pháp phù hợp.

Thiếu nhân lực, nhiều bệnh viện, phòng khám ở Hải Dương tạm dừng khám sức khoẻ

Hoàng Khôi |

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, ngành y tế tỉnh hiện đang thiếu 5 công chức, 1.451 viên chức. Ngoài ra, nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân cũng trong tình trạng thiếu nhân lực, phải xin tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ.

Giải bài toán thiếu nhân lực ngành cơ khí, kỹ thuật

HẠNH LƯƠNG |

Các ngành cơ khí, kỹ thuật, cắt gọt kim loại… dù có mức lương cao, nhưng luôn trong tình trạng khó tuyển dụng. Để giải bài toán nhân lực cho ngành này, doanh nghiệp đã đặt hàng nhân lực tại các trường nghề nhằm tìm kiếm đầu ra cho sinh viên. 

Đăng kiểm xe Đà Nẵng: Nơi làm việc chưa hết công suất, nơi thiếu nhân lực

THÙY TRANG |

Ngày 7.4, hầu hết các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đà Nẵng hoạt động bình thường. Một trung tâm đăng kiểm sau thời gian đóng cửa cũng hoạt động lại. Tuy nhiên, có nơi thì làm việc chưa hết công suất với hơn 200 xe đăng kiểm mỗi ngày. Có nơi vì thiếu nhân lực nên chỉ làm được 60 đến 70 chiếc/ngày.