Giải bài toán thiếu nhân lực ngành cơ khí, kỹ thuật

HẠNH LƯƠNG |

Các ngành cơ khí, kỹ thuật, cắt gọt kim loại… dù có mức lương cao, nhưng luôn trong tình trạng khó tuyển dụng. Để giải bài toán nhân lực cho ngành này, doanh nghiệp đã đặt hàng nhân lực tại các trường nghề nhằm tìm kiếm đầu ra cho sinh viên. 

Liên kết đặt hàng đào tạo lao động

Anh Đặng Việt Hà - quản lí nhân lực, Phòng Tổ chức lao động Công ty TNHH MTV 133 - cho biết: Trong tháng 5, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 45 lao động, các ngành nghề chủ yếu là cơ khí, điện, phay, mộc, cắt gọt kim loại… Mức lương dao động từ 10 -12 triệu đồng/tháng cho lao động mới vào làm việc.

Anh Hà nhận định, tuyển dụng nhân lực các ngành trên rất khó. Nhiều năm nay, công ty liên kết đặt hàng đào tạo lao động với trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng...

“Hiện nay đối với lao động ngành kĩ thuật, hầu như học sinh, sinh viên đều đào tạo theo đặt hàng của đơn vị, doanh nghiệp. Khi ra sinh viên trường đã có sẵn doanh nghiệp để vào làm việc. Với công ty tôi đã có chế độ là cho con em cán bộ, công nhân viên trong nhà máy gửi đi đào tạo ở các trường cơ khí. Nhà máy hỗ trợ học phí để khi ra trường về làm việc với doanh nghiệp” - anh Hà chia sẻ.

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội là một trong những địa chỉ để các doanh nghiệp tìm đến mỗi khi “khát” lao động có tay nghề, tay nghề cao.

Ông Nguyễn Văn Huy - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - cho hay, hiện nay, trường đã có một trung tâm hỗ trợ việc làm và hợp tác doanh nghiệp. Từ đó, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên của trường thực tập cũng như gắn kết với các doanh nghiệp.

Theo ông Huy, một số doanh nghiệp gặp khó khi triển khai đào tạo người lao động tại cơ sở. Do đó, doanh nghiệp đã kết nối với nhà trường, lắp đặt thiết bị tại trường để đào tạo sinh viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo này sẽ được nhận vào doanh nghiệp làm việc, mức lương tối thiểu từ 7-12 triệu đồng/tháng.

“Điểm đặc biệt của hình thức đào tạo này là sau khi ra trường, các em làm việc tại doanh nghiệp sẽ không mất thời gian thử việc” - ông Huy chia sẻ.

Thúc đẩy gắn kết đào tạo nghề qua giao dịch việc làm 

Theo ông Huy, để tiếp tục đẩy mạnh tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã kết nối được một số doanh nghiệp thông qua Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023.

“Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong việc đào tạo. Chúng tôi cũng có định hướng tiếp theo là sẽ cho học sinh, sinh viên thi tốt nghiệp ngay tại doanh nghiệp” - ông Huy chia sẻ.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - cho biết: Thực tế tuyển dụng cho thấy, mặc dù các công ty, nhà máy, nhà xưởng đặt tại khu công nghiệp của quận Long Biên nói riêng và TP Hà Nội nói chung thiếu hụt nhân công, nhưng tiêu chí tuyển dụng vẫn đề cao yếu tố năng lực, sự cống hiến lâu dài trong quá trình làm việc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm, trước đó trung tâm này đã tiến hành khảo sát về nhu cầu tìm việc làm của người lao động. Các phiên giao dịch việc làm sẽ góp phần thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp.

HẠNH LƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nhân lực công nghệ thông tin, nhà trường và doanh nghiệp bắt tay đào tạo

Thùy Trang |

Đà Nẵng hiện có 3 trong số 5 khu Công nghệ thông tin tập trung của cả nước. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này đang thiếu trầm trọng. Chưa kể, sinh viên mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, khiến doanh nghiệp phải mất thời gian đào tạo. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đang bắt tay cùng doanh nghiệp để đào tạo cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngành đăng kiểm thiếu nhân lực, học gì để trở thành đăng kiểm viên?

Thu Trang |

Để trở thành một đăng kiểm viên trong tương lai, thí sinh có thể tham khảo một số ngành học được chuyên gia tuyển sinh tư vấn dưới đây.

Bộ Y tế đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực và thuốc

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.

Chờ gói giải pháp tăng sức hấp dẫn của bệnh viện công

Thuỳ Trang - Bảo Trung |

Thiếu nhân lực, các bệnh viện công tất nhiên phải tuyển dụng, nhưng nơi chỉ nhận được 1 hồ sơ ứng tuyển, nơi chấp nhận tìm bác sĩ hợp đồng trong lúc đợi tuyển cho ra nhân lực phù hợp. Tuy nhiên, cơ chế chính sách không có, không thoả mãn được những bác sĩ tay nghề cao khiến họ đến rồi lại đi.

Vụ án Alibaba, y án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

Sáng 19.5, cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba với số tiền chiếm đoạt 2.446 tỉ đồng.

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu chậm phân bổ vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Trần Văn Lâm cho rằng, chậm phân bổ vốn đầu tư công cũng là lãng phí, Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ xem xét trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu gây nên sự chậm trễ này.

Nghệ sĩ Minh Hải: Không nhớ nổi số lần hóa thân thành Bác trên sân khấu

Vũ Linh - Hoàng Hà |

Với những lợi thế vốn có về ngoại hình gầy hao giống cùng giọng nói xứ Nghệ, nghệ sĩ Minh Hải là người đảm nhận vai diễn tái hiện hình tượng Bác Hồ trong vở kịch “Người đi dép cao su” của Nhà hát kịch Việt Nam. Trước đó NS Minh Hải cũng có vô số lần đảm nhiệm vai diễn đặc biệt này.

Bà Trương Thị Mai dự khởi công khu thiết chế công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 19.5, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn.

Thiếu nhân lực công nghệ thông tin, nhà trường và doanh nghiệp bắt tay đào tạo

Thùy Trang |

Đà Nẵng hiện có 3 trong số 5 khu Công nghệ thông tin tập trung của cả nước. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này đang thiếu trầm trọng. Chưa kể, sinh viên mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, khiến doanh nghiệp phải mất thời gian đào tạo. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đang bắt tay cùng doanh nghiệp để đào tạo cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngành đăng kiểm thiếu nhân lực, học gì để trở thành đăng kiểm viên?

Thu Trang |

Để trở thành một đăng kiểm viên trong tương lai, thí sinh có thể tham khảo một số ngành học được chuyên gia tuyển sinh tư vấn dưới đây.

Bộ Y tế đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực và thuốc

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.

Chờ gói giải pháp tăng sức hấp dẫn của bệnh viện công

Thuỳ Trang - Bảo Trung |

Thiếu nhân lực, các bệnh viện công tất nhiên phải tuyển dụng, nhưng nơi chỉ nhận được 1 hồ sơ ứng tuyển, nơi chấp nhận tìm bác sĩ hợp đồng trong lúc đợi tuyển cho ra nhân lực phù hợp. Tuy nhiên, cơ chế chính sách không có, không thoả mãn được những bác sĩ tay nghề cao khiến họ đến rồi lại đi.