Trong ngày 1.11, nhiều vùng trũng tại Quảng Nam xảy ra tình trạng ngập úng, các huyện miền núi xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá khiến giao thông bị chia cắt.
Các xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), xã Bình Tú, xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) nước dâng cao, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước từ nửa mét. Nơi ngập sâu khoảng 1 mét. Nhiều trường học, nhà dân ngập sâu trong nước. Nhiều trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Tại TP Hội An, tuyến đường Bạch Đằng cũng ngập trong nước. Các hoạt động buôn bán của người dân bị đình trệ.
Trong khi đó, tại tuyến đường ĐT610 (chạy qua địa phận thôn Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) nối với huyện Duy Xuyên đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá với khối lượng hơn 50m3, gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ.
Trao đổi với ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, ông cho biết trong ngày 1.11, lực lượng chức năng huyện Nông Sơn phối hợp với đơn vị quản lý đường ĐT610 khắc phục tạm thời một số điểm sạt lở trên tuyến đường ĐT 610 để cho các phương tiện lưu thông qua lại an toàn. Đến chiều 1.11, giao thông cơ bản được thông suốt.
Cũng theo ông Trung, do ảnh hưởng của ấp thấp nhiệt đới trong những ngày qua nên địa bàn huyện Nông Sơn xảy mưa lớn khiến đất đá dọc tuyến đường ĐT610 sạt lở. Một số nơi trên địa bàn huyện còn bị ngập nước.
Trước đó, ngày 31.10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với rủi ro thiên tai cấp độ 1.
Cùng với đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng thông tin về tình hình lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, mực nước đên các sông đang lên nhanh, dự báo đạt đỉnh, một số nơi trên mức báo động 1, cấp độ rủi ro ở mức báo động 1.