Quảng Bình: Nhu cầu xuất nhập cảnh tăng mạnh sau dịp Tết Nguyên đán

HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong những ngày đầu năm mới, lượng người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Quảng Bình tăng đột biến, đa phần người dân đến đây làm thủ tục để chuẩn bị xuất khẩu lao động.

Đến nay, nhiều quốc gia láng giềng và lân cận đều đã kiểm soát tốt được dịch bệnh, cùng với đó, các chuyến bay thương mại đi đến các nước này cũng đã được mở hoặc đang lên kế hoạch để mở lại.

Chính vì thế, mà ngay trong những ngày đầu năm mới, rất đông người dân đã đi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Người dân đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: H.L
Người dân đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: H.L

Sau khi quay trở lại làm việc từ ngày 7.2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Bình đã đón rất đông người dân đến đây làm các thủ tục làm mới, cấp đổi các loại giấy tờ như: Hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài…

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Bình đón từ 200 – 400 người dân, tăng gấp 5 – 6 lần so với mọi năm, đa phần là người dân đến làm hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Lực lượng cán bộ làm việc hết công suất để giải quyết nhu cầu của người dân. Ảnh: H L
Lực lượng cán bộ làm việc hết công suất để giải quyết nhu cầu của người dân. Ảnh: H L

Có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh từ sớm, anh Phạm Xuân Hưng (xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, bản thân mình đang chuẩn bị đi Nhật Bản theo hình thức xuất khẩu lao động.

“Năm nay người đến làm thủ tục, hộ chiếu đông quá, sáng sớm tôi đến đây thì đã thấy rất đông người cũng đang đợi rồi. Cũng may là đội ngũ cán bộ nhiệt tình nên tôi cũng đã xong hết thủ tục rồi”, anh Hưng cho biết thêm.

Bên cạnh đó, nhờ sự kết hợp công nghệ thông tin bằng cách khai báo thông tin trên mạng internet, nên người dân và đội ngũ cán bộ cũng giảm bớt được rất nhiều thời gian để hoàn thành hồ sơ.

Từ khâu tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra đối chiếu dữ liệu… tất cả đều có khu vực và cán bộ phụ trách riêng. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình từ đội ngũ cán bộ, quy trình giải quyết hồ sơ của người dân cũng trở nên ngắn gọn hơn, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân khai báo hồ sơ bằng hình thức trực tuyến qua internet. Ảnh: H.L
Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân khai báo hồ sơ bằng hình thức trực tuyến qua internet. Ảnh: H.L

Dù vậy, do lượng người đến làm thủ tục quá đông, đội ngũ cán bộ của Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh đã phải làm việc hết công suất và cố gắng giải quyết hết hồ sơ trong ngày, không để tồn đọng, không để người dân đi lại và chờ đợi mất thời gian.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Toản - Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã có kế hoạch và phương án cụ thể cho việc tiếp lượng lớn công dân đến làm thủ tục sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Để tiếp nhận, xử lý số lượng hộ chiếu đông, chúng tôi đã huy động lượng lớn cán bộ, bố trí làm thêm ngoài giờ để giải quyết hết hồ sơ trong ngày, không để người dân tốn thời gian chờ đợi” - Thượng tá Nguyễn Quang Toản cho biết.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án và áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác mà nhờ đó, nhu cầu của người dân được giải quyết kịp thời.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Những lưu ý khi học sinh quay lại trường sau Tết Nguyên đán

Mai Hoa |

Sau thời gian dài học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương đã mở cửa đón học sinh quay lại trường học ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Nhận định nguy cơ và dự báo diễn biến dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2022

NHÓM PV |

Sau một khoảng thời gian dài du lịch "đóng băng" do dịch bệnh thì trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua lượng du khách tăng chóng mặt. Ngoài ra người lao động tứ xứ cũng trở lại các đô thị sau kì nghỉ. Trước đó sau dịp nghỉ lễ 30.4, số ca cũng gia tăng rất nhanh. Vậy sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhận định tình hình dịch COVID-19 và dự báo diễn biến sắp tới như thế nào, Báo Lao Động đã kết nối cùng Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại sao nhiều người giúp việc "quay xe" sau Tết Nguyên đán?

ANH THƯ |

Nhiều người giúp việc gia đình nhấp nhổm nhảy việc sau Tết. Trước đó, một số gia đình sẵn sàng thưởng thêm hoặc mua vé tàu xe cho họ về quê ăn Tết nhưng không thể giữ chân người giúp việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những lưu ý khi học sinh quay lại trường sau Tết Nguyên đán

Mai Hoa |

Sau thời gian dài học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương đã mở cửa đón học sinh quay lại trường học ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Nhận định nguy cơ và dự báo diễn biến dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2022

NHÓM PV |

Sau một khoảng thời gian dài du lịch "đóng băng" do dịch bệnh thì trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua lượng du khách tăng chóng mặt. Ngoài ra người lao động tứ xứ cũng trở lại các đô thị sau kì nghỉ. Trước đó sau dịp nghỉ lễ 30.4, số ca cũng gia tăng rất nhanh. Vậy sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhận định tình hình dịch COVID-19 và dự báo diễn biến sắp tới như thế nào, Báo Lao Động đã kết nối cùng Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại sao nhiều người giúp việc "quay xe" sau Tết Nguyên đán?

ANH THƯ |

Nhiều người giúp việc gia đình nhấp nhổm nhảy việc sau Tết. Trước đó, một số gia đình sẵn sàng thưởng thêm hoặc mua vé tàu xe cho họ về quê ăn Tết nhưng không thể giữ chân người giúp việc.