Tại sao nhiều người giúp việc "quay xe" sau Tết Nguyên đán?

ANH THƯ |

Nhiều người giúp việc gia đình nhấp nhổm nhảy việc sau Tết. Trước đó, một số gia đình sẵn sàng thưởng thêm hoặc mua vé tàu xe cho họ về quê ăn Tết nhưng không thể giữ chân người giúp việc.

Trong các hội, nhóm trên mạng xã hội facebook về tìm người giúp việc, trông trẻ tại Hà Nội có đến hàng trăm nghìn người tham gia.

Sau Tết Nguyên đán, liên tục những bài viết đăng tìm người giúp việc. Không ít gia đình chia sẻ câu chuyện người giúp việc bất ngờ gọi điện không làm nữa. Đặc biệt, những nhà có con nhỏ càng bối rối khi không biết sắp xếp làm sao vừa đi làm, vừa trông trẻ.

Chị Thuỳ Dương (ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cũng gặp tình cảnh tương tự. Chị đã phải xin làm việc tại nhà từ trước Tết để có thời gian trông nom con trai hơn 1 tuổi.

Từ khi con trai được 6 tháng tuổi, chị Thuỳ Dương đã tính thuê người giúp việc trông nom bé để bố mẹ yên tâm đi làm. Sau thời gian tìm kiếm qua công ty môi giới, gia đình chị tìm người giúp việc quê ở Hải Dương. Người này thật thà nhưng không thật sự nhanh nhẹn và ở cùng gia đình.

Sau một thời gian làm việc, bà giúp việc đưa ra nhiều yêu cầu như phải có tháng lương thứ 13 và luôn so sánh tiền lương, công việc với những gia đình lân cận. Dịp Tết vừa qua, chị Dương cũng thưởng cho bà 3 triệu đồng và quà bánh.

Chị Dương cho hay: “Trước Tết, mới ngày 21 Âm lịch, bà đã đề nghị được về quê chuẩn bị Tết. Trong khi chúng tôi phải làm việc đến ngày 27 Tết. Gia đình ít người, dù cũng nài nỉ bà ở lại nhưng lại nhất quyết đi về. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải xin làm việc tại nhà để có thể trông con”.

Sau Tết Nguyên đán, chị Dương cũng gọi điện hỏi ngày lên làm việc của bà giúp việc, nhưng bà này chỉ một câu kêu bận không làm được và nói tìm người khác, khiến gia đình chị Thuỳ Dương vô cùng chật vật. Một ngày với chị Dương dài đằng đẵng, vừa tranh thủ trông con, sau đó tiếp tục làm việc lúc nào hay lúc đó.

Gia đình chị Dương vẫn đang mải miết đăng thông tin tìm người giúp việc, trông trẻ, với mong muốn tìm được những người yêu trẻ, làm việc theo giờ và gắn bó lâu dài.

Cũng trao đổi về vấn đề này,  ông Phan Hồng Minh - CEO của ứng dụng JupViec cho hay, đây là hiện tượng thường xuyên xảy ra trên thị trường lao động phổ thông. Lý do đến thực trạng trên xuất phát từ việc tính cam kết, chuyên nghiệp thấp, thiếu sự ràng buộc giữa các bên, đặc biệt là thiếu các chế tài cần thiết giữa các bên.

Ông Minh cho biết, khi nhìn nhận từ phía người lao động, đặc biệt là người giúp việc ở lại nhà, chúng ta thấy môi trường làm việc và công việc của họ khá khắc nghiệt.

Cùng với đó, việc chưa qua trường lớp đào tạo về nghề giúp việc, chưa hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và đặc biệt là vẫn giữ thói quen mang tính "tùy tiện" thì việc họ không lên hoặc có lên nhưng chuyển qua nhà khác làm là rất dễ xảy ra.

Để hạn chế tình trạng trên, ông Minh cho rằng, để giữ chân người giúp việc thì mỗi gia đình nên có sự thoả thuận rõ ràng về thu nhập, nghĩa vụ và quyền lợi. Khi cả hai bên đều có sự thống nhất cao về vấn đề trên thì người giúp việc sẽ gắn bó lâu dài, không xảy ra mâu thuẫn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình?

nam dương |

Tôi làm giúp việc gia đình. Xin hỏi, dịp Tết tới đây, chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình như chúng tôi không?

Làm rõ nghi án người giúp việc ôm heo đất 200 triệu đồng của chủ bỏ đi

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Ngày 17.12, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy tìm người phụ nữ giúp việc nhà, nghi can liên quan đến vụ mất trộm gần 200 triệu đồng của chủ nhà.

Chủ nhà lo ngại bị lây dịch COVID-19, người giúp việc nhà ít việc

Nam Dương |

Nguyên nhân chính của tình trạng người giúp việc nhà ít việc trong thời gian qua là do nhiều chủ nhà lo ngại bị mắc dịch bệnh COVID-19 từ người lạ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình?

nam dương |

Tôi làm giúp việc gia đình. Xin hỏi, dịp Tết tới đây, chủ nhà có phải thưởng Tết cho người giúp việc gia đình như chúng tôi không?

Làm rõ nghi án người giúp việc ôm heo đất 200 triệu đồng của chủ bỏ đi

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Ngày 17.12, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy tìm người phụ nữ giúp việc nhà, nghi can liên quan đến vụ mất trộm gần 200 triệu đồng của chủ nhà.

Chủ nhà lo ngại bị lây dịch COVID-19, người giúp việc nhà ít việc

Nam Dương |

Nguyên nhân chính của tình trạng người giúp việc nhà ít việc trong thời gian qua là do nhiều chủ nhà lo ngại bị mắc dịch bệnh COVID-19 từ người lạ.