Quảng Bình: Dịch sốt xuất huyết tăng mạnh khi dịch COVID-19 vẫn phức tạp

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, tỉnh Quảng Bình đang chủ động phòng chống, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Ngày 8.12 tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 243 ca số xuất huyết. Trong đó, một số huyện có số ca mắc cao như huyện Bố Trạch 80 ca, huyện Lệ Thủy 65 ca… Đặc biệt, có 62 trường hợp là trẻ em và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do dịch sốt xuất huyết.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2021-2022. Yêu cầu các đơn vị thực hiện hiện nghiêm chỉnh, quyết liệt, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, nơi người dân khó tiếp cận được với dịch vụ y tế, những nơi đã từng có ổ dịch cũ và tỉ lệ tiêm chủng chưa cao.

Với mục tiêu khống chế tỉ lệ mắc và tỉ lệ tử vong, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng, cùng với đó là đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố chủ động giám sát các ca bệnh, điều tra muỗi, lăng quăng để nắm được sự biến động về các chỉ số vector truyền bệnh tại các vùng trọng điểm, từ đó đưa ra những biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch để tránh trường hợp dịch sốt xuất huyết bùng phát trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

1 học sinh ở Sơn La tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine COVID-19

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 1 học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cả nước ghi nhận 14.599 ca COVID-19 mới, 24.737 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 7.12 đến 16h ngày 8.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, có 24.737 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho NLĐ mắc COVID-19 thời điểm trước ngày 19.11

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, trạm y tế các xã, phường thị trấn và các trạm y tế lưu động - giải quyết cấp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 đã hoàn thành cách ly điều trị trước ngày 19.11.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 học sinh ở Sơn La tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine COVID-19

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 1 học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cả nước ghi nhận 14.599 ca COVID-19 mới, 24.737 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 7.12 đến 16h ngày 8.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, có 24.737 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho NLĐ mắc COVID-19 thời điểm trước ngày 19.11

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, trạm y tế các xã, phường thị trấn và các trạm y tế lưu động - giải quyết cấp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 đã hoàn thành cách ly điều trị trước ngày 19.11.2021.